Dân Việt

Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân 2 tỉnh Sơn La và Hưng Yên

Văn Ngọc 06/07/2024 10:05 GMT+7
Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên phối hợp triển khai nhiều chương trình, qua đó nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân của 2 tỉnh, xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam thời đại mới.

Clip: Hiệu quả từ nội dung phối hợp giữa HND Sơn La và HND Hưng Yên

Hội Nông dân 2 tỉnh triển khai nhiều chương trình phối hợp

Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội và sơ kết chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm 2024, diễn ra tại thành phố Sơn La.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 06, ngày 08/03/2024 giữa Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên và Hội Nông dân tỉnh Sơn La, trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân 2 tỉnh đã tập trung phối hợp, hợp tác thông tin, tuyên truyền về kinh nghiệm tổ chức phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh;  Triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội Nông dân Việt Nam và của địa phương về phát triển nông nghiệp, các cơ chế, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phối hợp đăng tải tin, bài trên bản tin công tác Hội và website của Hội Nông dân 2 tỉnh Sơn La và Hưng Yên, tuyên truyền về thị trường, giá cả, gương điển hình tiên tiến, gương nông dân làm kinh tế giỏi; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nông sản, kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển các mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao.

Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân 2 tỉnh Sơn La và Hưng Yên- Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tham quan mô hình trồng na tại Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã trao đổi với đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và tổ chức Hội Nông dân tỉnh Sơn La. Theo đó,  tỉnh Sơn La có 12 huyện, thành phố, với 204 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 364.731 ha, trong đó diện tích cây ăn quả chiếm trên 80 nghìn ha, lớn thứ 2 trong cả nước.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, Sơn La đã trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích cây ăn quả các loại trên 84.000 ha, sản lượng khoảng 455.000 tấn/năm. Toàn tỉnh có 73 cơ sở sản xuất cây ăn quả được chứng nhận sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, GlobalGAP. Hiện nay tỉnh Sơn La duy trì 218 mã số vùng trồng, diện tích 3.151 ha cây ăn quả. Tổng đàn đại gia súc hiện có 342.283 con. Đến nay, Sơn La đã có 65 xã đạt chuẩn NTM, 08 xã NTM nâng cao.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La mong muốn, qua chương trình lần này, 2 bên đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi, học tập cách thức, tổ chức triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản gắn với bảo vệ sinh thái môi trường; Trao đổi, nghiên cứu phương pháp tuyên truyền, vận động chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến bảo quản các sản phẩm nông nghiệp; Tổ chức hướng dẫn, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, giới thiệu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho hội viên, nông dân.

Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân 2 tỉnh Sơn La và Hưng Yên- Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tham quan mô hình nuôi gà đen tại Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung về công tác tổ chức và phát triển Hội Nông dân; triển khai có hiệu quả các nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân; những cách làm hay trong phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển các loại cây trồng chủ lực, cây ăn quả trên đất dốc, phát triển chăn nuôi đại đàn giá sức cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt 2 bên đã cùng nhau trao đổi về công tác quản lý, sử dụng hiệu quả qúy hỗ trợ nông dân; quảng bá các sản phẩm nông nghiệp.

Ông Lê Tiến Quân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sông Mã (Sơn La) chia sẻ: Cây nhãn lồng có nguồn gốc từ tỉnh Hưng Yên, được đưa về trồng ở đất Sông Mã từ những năm 1960, khi đó các hộ nông dân ở miền xuôi lên đây khai phá đất hoang. Trải qua mấy chục năm trồng rồi chặt, số phận cây nhãn cũng long đong. Mãi đến đầu những năm 2000, nhiều hộ dân chủ động chuyển đổi diện tích nhãn ta sang các giống mới như Miền Thiết, nhãn chín sớm T06, vùng nhãn mới thật sự thay đổi.

Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân 2 tỉnh Sơn La và Hưng Yên- Ảnh 3.

Nông dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vào vụ thu hoạch nhãn. Ảnh: Văn Ngọc

Huyện Sông Mã (Sơn La) hiện có 7.511 ha diện tích trồng nhãn, trong đó có 816 ha Nhãn, sản lượng 9.778 tấn sản xuất theo quy trình VietGap tại 47 HTX và 1 công ty sản xuất quả an toàn theo quy trình VietGAP. Trên địa bàn huyện đã được cấp 48 mã vùng trồng với tổng diện tích 481,7 ha, sản lượng 4.817 tấn để xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Úc, New Zealand,...

"Mặc dù nhãn Sông Mã đã được xuất khẩu sang nước ngoài, tuy nhiên số lượng vẫn còn khiêm tốn. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Sông Mã mong muốn được phối hợp với Hội Nông dân các cấp của tỉnh Hưng Yên trong việc quảng bá cũng như tiêu thu nhãn Sông Mã, giúp hội viên nông dân có nguồn ra ổn định", ông Quân nói.

Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân 2 tỉnh Sơn La và Hưng Yên- Ảnh 4.

Nông dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đóng nhãn vào hộp gửi về các siêu thị. Ảnh: Văn Ngọc

Xây dựng Hội Nông dân 2 tỉnh ngày càng vững mạnh

Ông Vũ Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, 2 bên cần đẩy mạnh hơn nữa các nội dung phối hợp: trao đổi tư vấn, hỗ trợ liên kết xây dựng mô hình kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ có hiệu quả và có khả năng nhân rộng ở các địa phương. Tư vấn, hỗ trợ và vận động các doanh nghiệp đầu tư liên kết góp vốn... phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên, nông dân. 

Phối hợp với các ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm tư vấn, trang bị thêm kiến thức cho hội viên, nông dân về hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ, quảng bá các sản phẩm do Hội Nông dân các cấp làm chủ sở hữu. Tổ chức và tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân 2 tỉnh Sơn La và Hưng Yên- Ảnh 5.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp, Hội Nông dân 2 tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các cơ chế, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trao đổi, chia sẻ thông tin trong sản xuất, kinh doanh, giới thiệu, quảng bá nông sản, các gương điển hình tiên tiến trong triển khai các phong trào thi đua.

Làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền trên bản tin, website của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Tổ chức kết nối trang Fanpage của Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân 2 tỉnh. Phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, dịch vụ, kinh tế tập thể và trang trại.

Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân 2 tỉnh Sơn La và Hưng Yên- Ảnh 6.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và sơ kết chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi thông tin, học tập chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, thực hiện các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp; công tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp để phát triển bền vững.

Phát huy vai trò, tích cực tham gia có hiệu quả với các sở, ngành của 2 tỉnh trong công tác kết nối sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản. Chia sẻ, giới thiệu các công ty, doanh nghiệp có uy tín cung ứng cây giống, vật tư, máy móc thiết bị nông nghiệp đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cho hội viên, nông dân. Phối hợp kết nối trong công tác tư vấn hướng nghiệp cho hội viên nông dân làm việc tại các khu công nghiệp, các nhà máy tại tỉnh Hưng Yên.