Dân Việt

Công diễn vở chèo kinh điển “Tống Trân Cúc Hoa” tại Nhà hát hiện đại nhất Thủ đô

Hà Tùng Long 13/07/2024 11:02 GMT+7
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024), Nhà hát Hồ Gươm phối hợp Nhà hát Chèo Hưng Yên biểu diễn vở “Tống Trân Cúc Hoa” vào tối 12/7/2024.

Vở chèo Tống Trân Cúc Hoa là một vở kinh điển của sân khấu chèo, được dàn dựng dựa trên tích truyện dân gian nổi tiếng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nội dung kể về chuyện tình thủy chung, son sắt giữa Tống Trân - chàng trai Hưng Yên hiếu học và nàng Cúc Hoa - cô gái con nhà giàu trọng nghĩa.

Công diễn vở chèo Tống Trân Cúc Hoa tại Nhà hát hiện đại nhất Thủ đô- Ảnh 1.

Vở chèo "Tống Trân Cúc Hoa" do Nhà hát Chèo Hưng Yên biểu diễn. Ảnh: TLC

Tục truyền, vào thời tiền Lý, ở xã An Đô, tổng Võng Phan, huyện Phù Dung (nay là thôn An Cầu, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ) có chàng nho sĩ nghèo tên Tống Trân, mồ côi cha từ nhỏ, phải dắt mẹ tha phương cầu thực, được Cúc Hoa - con gái Phú ông đem lòng yêu mến bởi khí chất thông minh, nguyện theo chàng dùi mài kinh sử...

Tháng 2 năm Quý Sửu (563), Tống Trân đỗ Giáp Cập đệ nhất danh trạng nguyên, được vua ban võng lọng vinh quy bái tổ. Trở về làng bái yết tổ tông, thăm hai bên nội ngoại, khao vọng làng trong 1 tháng, rồi ông cưới bà Cúc Hoa làm vợ. Sau 3 tháng, vua cử ông đi sứ ở Bắc quốc.

Ở nhà, Cúc Hoa vẫn chờ đợi chồng và một lòng hiếu thảo với mẹ chồng. Dù bị cha ép lấy con nhà giàu, song nàng vẫn một lòng kiên trinh. Sau 10 năm đi sứ, biết Cúc Hoa vẫn thủy chung đợi chờ, cảm phục phẩm chất "tam tòng tứ đức", Tống Trân đã đón vợ về cùng đoàn tụ. Vua biết chuyện phong cho Cúc Hoa làm "Quận phu nhân".

Công diễn vở chèo Tống Trân Cúc Hoa tại Nhà hát hiện đại nhất Thủ đô- Ảnh 2.

Huyền sử về Tống Trân - Cúc Hoa do Giáo sư Hà Văn Cầu tái hiện qua những làn điệu chèo đậm chất dân gian Bắc Bộ. Ảnh: TLC

Hiện nay, tại huyện Phù Cừ có 2 di tích liên quan đến huyền sử Tống Trân - Cúc Hoa, đó là đền Tống Trân ở xã Tống Trân, lễ hội được tổ chức từ ngày mùng 8 - 16/4 âm lịch và đền Phượng Hoàng (thờ Cúc Hoa) ở xã Minh Tiến, hằng năm lễ hội được tổ chức từ ngày mồng 1 - 3/3 âm lịch.

Vở chèo "Tống Trân Cúc Hoa" lần đầu được biểu diễn tại Nhà hát hiện đại bậc nhất Thủ đô

Huyền sử về Tống Trân - Cúc Hoa do tác giả Giáo sư Hà Văn Cầu tái hiện qua những làn điệu chèo đậm chất dân gian Bắc Bộ; NSND Lê Hùng dàn dựng, được Nhà hát Chèo Hưng Yên tổ chức công diễn. Vở diễn nói lên ước mơ về sự thành đạt của người dân lao động; là tiếng nói phê phán thế lực tàn bạo đã ngăn cản, chà đạp lên tình yêu; đồng thời ngợi ca tấm lòng son sắt kiên trinh, ý chí phấn đấu vì hạnh phúc, vì tình yêu của những con người biết chống lại các ác cùng nhiều lễ tục khắc nghiệt...

Công diễn vở chèo Tống Trân Cúc Hoa tại Nhà hát hiện đại nhất Thủ đô- Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên một vở chèo truyền thống được công diễn trong nhà hát hiện đại bậc nhất Thủ đô. Ảnh: TLC

Ông Nguyễn Công Trứ, Giám đốc Nhà hát Chèo Hưng Yên - nguời trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật vở diễn cho biết: "Vở chèo Tống Trân Cúc Hoa đã biểu diễn phục vụ nhân dân trong tỉnh và các vùng phụ cận, và đây là lần đầu tiên chúng tôi được về thăm và biểu diễn tại không gian Nhà hát Hồ Gươm - nơi có cơ sở vật chất hiện đại nằm trong Top các Nhà hát có hệ thống âm học tốt trên thế giới.

Đây sẽ là cơ hội để diễn viên, nhạc công Nhà hát Chèo Hưng Yên thể hiện tài năng biểu diễn của mình và thỏa sức sáng tạo, thăng hoa cảm xúc qua từng vai diễn trên sân khấu; đưa nghệ thuật hát chèo đến với khán giả, công chúng Thủ đô và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an".

Trước đó, Nhà hát chèo Hưng Yên từng dàn dựng thành công nhiều vở diễn như vở: Danh y vào Phủ Chúa, Hương Cúc, Nỗi đau người lương thiện, Tiếng hát Đào Nương, Tướng quân Phạm Bạch Hổ, Triệu Việt Vương, Nguyễn Đình Nghị... Đặc biệt, vở chèo Tống Trân Cúc Hoa đã được dàn dựng và biểu diễn thành công ở trong tỉnh và những vùng phụ cận.