Dân Việt

TP.HCM có thêm gần 500 phòng học mới

Quang Dương 15/07/2024 16:47 GMT+7
Năm học 2024-2025, TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng 23 dự án với 476 phòng học mới, trong đó nhiều nhất là bậc tiểu học với 246 phòng học mới.

Tại kỳ họp lần thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm học 2023-2024, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2024-2025.

Theo ông Hiếu, trong năm học 2024-2025, dự kiến số học sinh của TP.HCM sẽ tăng 24.097 học sinh, bao gồm 17.288 học sinh hệ công lập và 6.809 học sinh hệ ngoài công lập.

TP.HCM có thêm gần 500 phòng học mới- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Quang Sung

Tăng cao nhất dự kiến là học sinh ở bậc trung học phổ thông, với 16.999 học sinh, sau đó là bậc trung học cơ sở với 7.022 học sinh, bậc mầm non tăng 6.262 học sinh, riêng bậc tiểu học có thể giảm 6.185 học sinh. Tổng số học sinh các bậc học, từ mầm non đến trung học phổ thông của TP.HCM trong năm học mới dự kiến sẽ là 1.707.220 học sinh.

Trong năm học mới tới đây, thành phố sẽ đưa vào sử dụng 23 dự án với 476 phòng học mới, trong đó nhiều nhất là bậc tiểu học với 246 phòng học mới, bậc trung học cơ sở 126 phòng học mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trong năm học vừa qua, số học sinh không có hộ khẩu thường trú tại thành phố chiếm khoảng hơn 20% tổng số học sinh của thành phố. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn. Số lượng học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm, chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện đều co hẹp lại, gây ảnh hưởng đến các lớp đang học.

TP.HCM có thêm gần 500 phòng học mới- Ảnh 3.

Năm học mới 2024-2025, TP.HCM có thêm gần 500 phòng học mới. Ảnh: Tiến Nguyễn

Theo ông Hiếu, việc gia tăng số học sinh nêu trên dẫn đến việc gia tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và tăng biên chế sẽ làm tăng nguồn chi của ngân sách thành phố. Nhìn chung, trong năm học mới sắp đến, thành phố vẫn tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học.

Theo ông Hiếu, trong năm 2023, thành phố có 1.414 cơ sở giáo dục công lập thuộc ngành được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2023-2025. Có 424 cơ sở giáo dục của thành phố đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1 có 361 cơ sở, mức độ 2 có 63 cơ sở, đạt tỷ lệ 18,71%).

Trong năm 2023, thành phố đưa vào sử dụng 48 dự án, với 672 phòng học mới. TP.HCM là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn.