Dân Việt

Bị cáo hầu tòa ở tuổi 75: Tôi cũng là nạn nhân của Trịnh Văn Quyết như nhiều người ở đây

Nguyễn Hòa - Xuân Ân 23/07/2024 06:22 GMT+7
Bị cáo lớn tuổi nhất trong vụ Trịnh Văn Quyết và đồng phạm là ông Lê Văn Sắc (75 tuổi), ông hầu tòa với sức khỏe yếu và luật sư phải đề nghị chủ tọa cho ông ngồi khi cần.

Sáng nay (23/7), TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC và 49 đồng phạm. Trong buổi xét xử chiều qua , HĐXX tiến hành hỏi với nhiều bị cáo là người thân, họ hàng của ông Quyết.

Người cuối cùng trả lời vào tối 22/7, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga ngay khi lên bục khai báo đã nghẹn ngào khóc, cho hay bản thân là: "Em gái bị cáo Quyết, chị gái bị cáo Huế" (bị cáo Trịnh Thị Minh Huế).

Cả 2 em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Tổng cộng, có 15 người thân, quen của ông Quyết phải hầu tòa.

Bị cáo hầu tòa ở tuổi 75: Tôi cũng là nạn nhân của Trịnh Văn Quyết như nhiều người ở đây- Ảnh 1.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái bị cáo buộc lừa đảo và thao túng chứng khoán.

Tiến hành khai báo, bị cáo Nga thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận đã ký các hợp đồng ủy thác đầu tư nhưng giải thích: "Việc này là do Trịnh Thị Minh Huế bảo, bị cáo không nhớ ký khi nào, Huế cũng không nói ký để làm gì". Khi làm việc với cảnh sát, bị cáo Nga mới biết các hợp đồng này.

Ngoài ra, bị cáo Nga cũng thừa nhận có nhờ nhân viên cấp dưới cho mượn thông tin để chuyển lại cho Huế mở tài khoản chứng khoán hoặc lập hợp đồng ủy thác. Về nội dung hợp đồng, bị cáo Nga khai "không nắm rõ" vì Huế chỉ mang hồ sơ đến phòng làm việc của bà rồi nhờ ký.

Theo cáo trạng, bị cáo Nga giúp Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế ký họp đồng nhận ủy thác đầu tư để họp thức việc nâng khống vốn góp cua Công ty Faros. Qua đây, nhóm này niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE rồi bán cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội thứ 2 của Trịnh Thị Thúy Nga Viện kiểm sát cáo buộc là: "Tham gia tích cực, chỉ đạo toàn bộ việc cấp khống tiền cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng đế thao túng thị trường chứng khoán tại Công BOS, giúp Trịnh Vãn Quyết thu lợi bất chính 4 mã cổ phiếu HAI, GAB, ART và FLC số tiền hơn 684 tỷ đồng".

Khai báo về việc này, bị cáo Nga cho hay được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS từ năm 2018. Với vai trò này, bà Nga giúp những tài khoản mua bản ảo, thao túng chứng khoán để thu lợi bất chính.

Cụ thể, đầu ngày Huế báo danh sách tài khoản cần cấp, số tiền rồi bà Nga báo lại nhân viên để can thiệp phần mềm cấp sức mua cho các tài khoản chứng khoán và: "Số tiền ảo nhưng khách hàng vẫn có thể đặt lệnh mua chứng khoán rồi sau đó nộp tiền. Bị cáo chỉ biết phần cấp tiền cho tài khoản, cụ thể mua cổ phiếu nào thì không biết".

Hàng ngày, bị cáo Nga sẽ trao đổi công việc trên nhóm chat Viber với các thành viên trong đó là "nhân sự chủ chốt của Tập đoàn FLC và các công ty liên quan". Theo bị cáo Nga, các thành viên của nhóm này đều biết việc các tài khoản chứng khoán thực chất không có tiền vì tin nhắn trao đổi làm việc hằng ngày đều thể hiện như vậy.

Em gái cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói rằng bản thân không được bàn bạc, không được hưởng lợi gì, chỉ là người làm công ăn lương và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Bị cáo hầu tòa ở tuổi 75: Tôi cũng là nạn nhân của Trịnh Văn Quyết như nhiều người ở đây- Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo lớn tuổi nhất trong vụ là Lê Văn Sắc (75 tuổi) hầu tòa với sức khỏe yếu và luật sư phải đề nghị chủ tọa cho ông ngồi khi cần.

Ông Sắc trình bày là người cùng quê với cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết; vợ ông là chị em họ xa với bị cáo Quyết. Bản thân ông không vay tiền, không góp vốn, không là cổ đông Công ty Faros.

Khi được bị cáo Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Văn Quyết nhờ đứng tên cổ phần, ông đồng ý dù: "Khi tôi ký giấy tờ không ghi số cổ phần, không ghi số tiền, thực chất là ký giấy tờ khống. Tôi không nhớ được thời gian đó mình làm như thế nào".

Ông Sắc khai sau khi nghỉ hưu, không nắm được pháp luật chứng khoán nên chỉ khi công an, kiểm sát chỉ ra, ông mới biết mình đã làm sai.

Vị này phân trần: "Tôi rất tin tưởng anh Quyết, ai cũng nghĩ anh Quyết có tiền thật vì Tập đoàn FLC lúc đó rất phát triển. Tôi nhận thấy mình sai, xin xem xét mức độ hành vi cho tôi, tôi cũng là nạn nhân của anh Quyết như nhiều người ở đây".

Cáo trạng thể hiện, ông Lê Văn Sắc đã giúp bị cáo Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế đứng tên là cổ đông góp vốn để hợp thức việc tăng vốn góp khống Công ty Faros. Hành vi này góp phần dẫn tới việc hơn 30.000 nhà đầu tư bị lừa hơn 3.600 tỷ đồng khi mua cổ phiếu ROS.