Dân Việt

Hàng chục hộ dân ở Đắk Nông nơm nớp lo vỡ đập thuỷ lợi

Công Nam 01/08/2024 07:45 GMT+7
Trong cao điểm mưa lũ, hàng chục hộ dân ở hạ nguồn thuỷ lợi Đắk N'ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hàng ngày lo sợ vỡ đập. Công trình này bị sạt trượt, nứt gãy suốt 1 năm chưa khắc phục.

Hàng chục hộ dân ăn, ngủ cùng nỗi lo lắng, sợ vỡ đập

Gia đình bà Phạm Thị Lại, ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, sinh sống ở ngay sau đập thủy lợi Đắk N'ting, cách chỉ khoảng 200m. Nhiều ngày nay trời mưa liên tục, nước trong hồ thuỷ lợi dâng cao, trong khi các vết nứt vỡ tại thân đập có dấu hiệu mở rộng. Cả ngày lẫn đêm, gia đình bà Lại nơm nớp lo đập thuỷ lợi vỡ, tính mạng bị đe doạ.

"Bà con ở đây thì bữa nào mưa to là thấy lo lắng lắm, nước nó tích nhiều mà đập thì càng ngày càng nứt thêm ra. Theo dòng suối này cũng nhiều hộ dân lắm đến khi không may ra mà vỡ đập lúc đấy làm sao kịp xử lý. Nhiều khi đêm trời mưa lớn tôi cùng bà con ở đây sợ lắm", bà Lại lo lắng nói.

Hàng chục hộ dân ở Đắk Nông nơm nớp lo thuỷ lợi vỡ đập- Ảnh 1.

Gia đình bà Phạm Thị Lại, ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, nơm nớp lo thuỷ lợi vỡ đập.

Anh K'Thu, nhà cách đập thuỷ lợi Đắk N'ting (thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn) chừng 500m ở phía hạ nguồn, đã chủ động đưa vợ và 2 con nhỏ ra nhà ngoại ở trung tâm xã để đề phòng tình huống vỡ đập bất ngờ. Một mình anh K'Thu ở lại trông nhà, làm nương rẫy cùng với nỗi lo mỗi ngày.

"Nửa tháng nay trời mưa nhiều quá, sợ đập vỡ bất ngờ, nguy hiểm lắm. Do nhà cửa nương rẫy ở đây nên mình mới phải ở lại để trông coi không thể bỏ đi được. Còn vợ con mình đưa ra nhà ngoại sống đỡ, chứ không dám để vợ con ở đây", anh K'Thu buồn bã nói.

Hàng chục hộ dân ở Đắk Nông nơm nớp lo thuỷ lợi vỡ đập- Ảnh 2.

Theo người dân sống quanh công trình này, các vết nứt vỡ tại thân đập có dấu hiệu mở rộng.

Ông Vũ Tiến Lư, Bí thư Huyện uỷ Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi xảy ra sự cố sạt trượt, nứt gãy thân đập thuỷ lợi Đắk N'ting, huyện đã triển khai di dời 34 hộ dân phía hạ nguồn. Sau một thời gian, người dân đã quay trở về nhà để sinh sống và canh tác. Hiện nay lại bước vào cao điểm mùa mưa, nguy cơ với đập thuỷ lợi này rất khó lường, cần sớm khắc phục để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

"Thủy lợi Đắk N'ting 1 năm nay rồi sau khi hư hại thì cũng chưa xác định được nguyên nhân. Vì vậy, tôi cũng đề nghị là sớm phải đánh giá nguyên nhân như thế nào rồi khắc phục công trình này."

Cũng theo ông Vũ Tiến Lư, Bí thư Huyện uỷ Đắk Glong, sau khi xả nước, kiểm tra thì toàn bộ chất lượng công trình cũng như những hư hỏng đã được thấy rõ.

Thiếu trách nhiệm trong việc xử lý, khắc phục công trình thuỷ lợi Đắk N'ting

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, cho biết việc khắc phục, sửa chữa công trình thuỷ lợi Đắk N'ting là rất cấp bách. Tuy nhiên, đang có sự lúng túng và chậm xác định nguyên nhân cũng như sửa chữa công trình này. Đã tròn 1 năm nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân là do thiết kế, thi công hay do thiên tai.

"Trong quá trình làm, chúng tôi mời rất nhiều đơn vị đến để khảo sát nhưng họ đến khảo sát rồi họ âm thầm rút lui, dẫn đến làm rất chậm. Mãi đến gần đây Viện Khoa học thuỷ lợi họ mới nhận lời, hiện nay cũng đã thống nhất được sẽ ký hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ này", ông Phạm Tuấn Anh cho biết.

Hàng chục hộ dân ở Đắk Nông nơm nớp lo thuỷ lợi vỡ đập- Ảnh 3.

Theo người dân sống quanh khu vực công trình thủy lợi Đắk N'ting nước trong hồ ngày càng dâng cao, mọi người đều nơm nớp lo thủy lợi vỡ đập.

Dự án hồ chứa nước Đắk N'ting có tổng mức đầu tư 137 tỷ đồng, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 và nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương. Dự án do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Đầu tháng 8/2023, công trình bị sạt trượt, nứt gãy thân đập khi đã tích đầy nước.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng liên tục chỉ đạo khẩn trương xác định nguyên nhân và khắc phục công trình, nhưng đến nay đã 1 năm qua vẫn chưa xác định nguyên nhân.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng, có tình trạng thiếu tích cực, thiếu trách nhiệm trong việc xử lý, khắc phục công trình thuỷ lợi Đắk N'ting.

"Nhắc nhở bằng văn bản, nói bao nhiêu lần không làm, nếu hồ thủy lợi Đắk N'ting mùa này sạt lở, xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tính mạng con người, tài sản ai chịu trách nhiệm. Mà hơn 1 năm nay rồi, đến bây giờ mới tìm được đầu mối để thẩm định, mà thẩm định vào mùa mưa này nữa là cả một câu chuyện", ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.