Dân Việt

Môn leo núi kết hợp tại Thế vận hội 2024: Sức hút cao ở 3 nội dung tranh tài

Long Nguyên 08/08/2024 14:10 GMT+7
Tại Olympic 2024, môn leo núi kết hợp tạo ra sức hút khá đặc biệt với màn đua tranh thú vị ở 3 nội dung khác nhau.

Môn leo núi kết hợp tại Thế vận hội 2024 có gì đang chú ý?

Môn leo núi kết hợp tại Thế vận hội 2024 là lần thứ hai môn thể thao này được đưa vào nội dung tranh tài. Cách đây 3 năm, ở Olympic Tokyo 2020 (thi đấu năm 2021), môn leo núi kết hợp đã được đưa vào nội dung chính thức của Thế vận hội và ngay lập tức dành được sự quan tâm lớn từ đông đảo người hâm mộ.

Môn leo núi kết hợp tại Thế vận hội 2024: Sức cuốn hút cao ở 3 nội dung tranh tài - Ảnh 1.

Aleksandra Miroslaw của Ba Lan ăn mừng sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết tốc độ dành cho nữ tại Olympic Paris 2024 tại Le Bourget Sport Climbing Venue ở Le Bourget vào ngày 7/8. Ảnh: SP

Môn leo núi kết hợp tại Thế vận hội 2024 gồm các nội dung: Bouldering, tốc độ và dẫn đầu. Ở nội dung bouldering, các vận động viên leo lên những bức tường cao 4,5 mét mà không cần dây trong một khoảng thời gian ngắn và với số lần thử tối thiểu.

Leo núi tốc độ là cuộc đua một chọi một được tính giờ với các vòng loại, trong đó các vận động viên leo lên một bức tường nghiêng dài 15 mét một cách nhanh như chớp. Với nội dung dẫn đầu, các vận động viên leo lên cao nhất có thể trên một bức tường cao 15 mét mà không nhìn thấy đường đua trước.

Môn leo núi kết hợp tại Thế vận hội 2024: Sức cuốn hút cao ở 3 nội dung tranh tài - Ảnh 2.

Yufei Pan (Trung Quốc) tham gia cuộc thi bouldering nam và dẫn đầu vòng bán kết. Ảnh: SP

Tại Olympic 2024, môn leo núi kết hợp thi đấu từ ngày 5 đến 10/8 tại địa điểm leo núi Le Bourget Sport ở Saint Denis. Tổng số huy chương được trao tăng gấp đôi so với Olympic Tokyo 2020 vì nội dung leo núi bouldering và dẫn đầu đã được tách khỏi nội dung tốc độ. Các vận động viên tranh tài là 68 người, nhiều hơn 20 người so với Thế vận hội trước đó.

Môn leo núi kết hợp thu hút khá đông cổ động viên đến theo dõi và cổ vũ. Đáng chú ý, vận động viên Sam Watson đã thiết lập kỷ lục thế giới mới khi trèo thành công bức tường cao 15 mét trong vòng 4 giây 75. Thời gian này xô đổ kỷ lục thế giới cũ là 4 giây 79 được chính VĐV người Mỹ thiết lập tại World Cup vào tháng 4 vừa qua.

Môn leo núi kết hợp tại Thế vận hội 2024: Sức cuốn hút cao ở 3 nội dung tranh tài - Ảnh 3.

Toby Roberts của đội tuyển Vương quốc Anh thi đấu trong nội dung bouldering và dẫn đầu dành cho nam ngày 7/8. Ảnh: SP