Dân Việt

Bất thường điểm thi vào lớp 10 Thái Bình năm 2024: Người làm đơn tố cáo đề nghị được bảo vệ

Gia Khiêm 09/08/2024 00:05 GMT+7
Liên quan đến vụ việc tố cáo bất thường điểm thi vào lớp 10 Thái Bình năm 2024 gây xôn xao dư luận vừa qua, bà Phạm Thị D. tiếp tục có đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ cho bản thân và gia đình.

Ngày 8/8, bà Phạm Thị D., trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, Thanh tra tỉnh Thái Bình vừa có công văn phúc đáp đối với nội dung đơn của bà.

Cụ thể, trước đó, bà D. đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thái Bình, cùng những người liên quan đến công tác tuyển sinh trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua để xảy ra tình trạng xuất hiện nhiều đơn phúc khảo và kết quả phúc khảo điểm thi cao bất thường so với điểm thi. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng người tố cáo, bà Duyên tiếp tục có đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo.

Bất thường điểm thi vào lớp 10 Thái Bình năm 2024: Người làm đơn tố cáo đề nghị được bảo vệ - Ảnh 1.

Trụ sở Sở GDĐT tỉnh Thái Bình. Ảnh: Hoà Nguyễn

Ngày 5/8, Thanh tra tỉnh Thái Bình có công văn phúc đáp đơn đề nghị của bà D. Theo công văn phúc đáp, ngày 20/7, đơn của bà Phạm Thị D. được Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh xử lý, tiến hành thanh tra đột xuất đối với Sở GDĐT, Giám đốc Sở GDĐT và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong đơn phúc đáp nêu rõ, Thanh tra tỉnh Thái Bình đề nghị bà Phạm Thị D. nếu có đủ căn cứ về việc tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của bà và người thân đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm phạm hay bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo thì có văn bản đề nghị và cung cấp chứng cứ cho cơ quan công an để xem xét áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định.

Bất thường điểm thi vào lớp 10 Thái Bình năm 2024: Người làm đơn tố cáo đề nghị được bảo vệ - Ảnh 2.

Kết quả điểm phúc khảo và điểm khi chấm thi lần 1 của một số học sinh. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, UBND tỉnh Thái Bình đã nhận được đơn phản ánh những bất thường về điểm thi trong kỳ thi lớp 10.

Cụ thể, khi có điểm thi, nhiều phụ huynh, giáo viên một số trường trung học cơ sở trong tỉnh Thái Bình đã bất ngờ và bức xúc bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của thí sinh. Đặc biệt, nhiều thí sinh điểm thi môn toán được 3 nhưng sau khi phúc khảo, kết quả đạt 9 điểm. Thậm chí, có thí sinh từng đạt giải nhì môn Toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng chỉ được 5,5 điểm, kết quả phúc khảo của thí sinh được 9,5 điểm môn Toán…

Sau khi tiếp nhận đơn và kiến nghị của người dân, ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở GDĐT, Giám đốc Sở GDĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2024 - 2025 của tỉnh này.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở GDĐT tỉnh để phục vụ hoạt động thanh tra.

Ngày 31/7, thông tin từ UBND tỉnh Thái Bình cho biết, ông Trần Trung Dũng – Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình đã quyết định thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và đào tạo (GDĐT), Giám đốc Sở GDĐT và các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình.

Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên, do ông Phạm Công Dịch – Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn. 10 thành viên còn lại là các cán bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng; Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Đoàn công tác còn có các cán bộ đại diện các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thái Bình. Theo quyết định, thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.