Dân Việt

Khánh Hoà bị ngoại binh kiện lên FIFA, đứng trước nguy cơ "tan đàn xẻ nghé"!

Song Minh 11/08/2024 15:10 GMT+7
Do bị ngoại binh Mamadou Guirassy kiện lên FIFA vì đơn phương chấm dứt hợp đồng và chưa đền bù 26 nghìn USD, CLB Khánh Hòa đã bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới.

Khánh Hòa bị ngoại binh kiện lên FIFA vì "thiếu nợ" 26 nghìn USD

Trước thềm V.League 2024-2024, hết việc CLB Đông Á Thanh Hóa bị cầu thủ "tố" nợ tiền lương, thưởng, phí chuyển nhượng hơn 16 tỷ đồng; đến lượt CLB Khánh Hòa bị ngoại binh kiện lên FIFA.

Cụ thể, mới đây, FIFA đã thông báo cho VFF về việc áp dụng biện pháp kỷ luật "Cấm đăng ký cầu thủ mới" đối với CLB Khánh Hòa. Theo yêu cầu của FIFA, VFF buộc phải thực hiện hình thức kỷ luật này.

Hồ sơ cụ thể của vụ việc sẽ được đăng tải trên hệ thống của FIFA vào ngày mai (12/8).

Khánh Hòa bị ngoại binh kiện lên FIFA, đứng trước nguy cơ "tan đàn xẻ nghé"! - Ảnh 1.

Ngoại binh Mamadou Guirassy kiện Khánh Hòa lên FIFA do chưa trả khoản tiền đền bù 26 nghìn USD vì đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ảnh: VPF

Lý do là CLB Khánh Hòa bị ngoại binh Mamadou Guirassy kiện lên Văn phòng giải quyết khiếu nại FIFA vì bị đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và chưa trả khoản tiền đền bù hợp đồng là 26 nghìn USD (khoảng 650 triệu đồng) cộng với lãi suất thời gian "nợ tiền".

Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Xuân Anh - Trưởng đoàn bóng đá Khánh Hòa để tìm hiểu rõ vấn đề nhưng ông Xuân Anh không bắt máy.

Trao đổi với báo chí, HLV Trần Trọng Bình (Khánh Hoà) xác nhận phía đội bóng đá nhận được văn bản của FIFA và thời gian tới, phòng pháp lý của đội bóng sẽ có phương án giải quyết với ngoại binh Mamadou Guirassy - người từng khoác áo U23 Guinea.

HLV Trần Trọng Binh cho biết thêm, Khánh Hòa đã đăng ký thi đấu giải hạng Nhất QG 2024-2025. Bài toán "đau đầu" nhất là vấn đề kinh phí hoạt động thì vẫn phải chờ lãnh đạo đưa ra phương án.

Trong trường hợp xấu nhất, Khánh Hòa sẽ "bỏ" suất hạng Nhất QG và thi đấu ở giải hạng Ba với thành phần là các cầu thủ trẻ lứa U19, U21 Khánh Hoà.

Kết cục này không phải là điều gì "lạ" đối với đội bóng phố Biển bởi sau khi kết thúc V.League 2012, khi nhà tài trợ Khatoco rút lui, Khánh Hòa đã giải thể, chuyển giao suất V.League 2013 cùng 14 cầu thủ (trong đó có Lê Tấn Tài - người đang là trợ lý của HLV Trần Trọng Bình ở CLB Khánh Hoà) cho Hải Phòng.

Bóng đá Khánh Hòa làm lại từ đầu ở Giải hạng nhì 2013. Đội bóng được giao cho Công ty Yến sào Khánh Hòa và đổi tên thành Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam.

Đội hai năm thăng liền 2 hạng, lên chơi ở V.League 2015 (xếp hạng 5 chung cuộc). Nhưng chỉ 4 năm sau, kết thúc V.League 2019, Khánh Hòa xếp đội sổ và lại rớt hạng. Yến Sào Khánh Hòa cũng rút lui sau đó.

Khánh Hòa bị ngoại binh kiện lên FIFA, đứng trước nguy cơ "tan đàn xẻ nghé"! - Ảnh 2.

CLB Khánh Hòa rớt hạng sau khi V.League 2023-2024 khép lại. Ảnh: VPF

Những mùa giải sau đó, Khánh Hòa "sống" bằng nguồn ngân sách nhưng cũng giành ngôi á quân giải hạng Nhất QG 2022, thăng hạng V.League 2023. Vất vả trụ hạng V.League sau mùa giải 2023, tới V.League 2023-2024, Khánh Hòa lại sớm nhận vị trí đội sổ và rớt hạng.

Phía trước, bên cạnh việc Khánh Hòa bị ngoại binh kiện lên FIFA, họ còn nhiều khoản nợ cũ chưa giải quyết được.

Và việc Khánh Hòa lại một lần nữa giải thể, làm lại từ giải hạng Ba không có gì bất ngờ!