Dân Việt

Nghệ sĩ Nhân dân nhận danh hiệu ở tuổi 70 sau 3 lần hồ sơ bị "trượt"

Yến Thanh 12/08/2024 07:17 GMT+7
Nghệ sĩ Minh Vương có chặng đường gập ghềnh, trắc trở trước khi chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Minh Vương theo nghiệp cải lương từ năm 14 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Minh Vương tên thật là Nguyễn Văn Vưng, ông sinh năm 1950 tại Long An trong một gia đình đông anh em. Năm 10 tuổi, nam nghệ sĩ cùng cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp. 

Sớm đam mê hát cải lương, Minh Vương tìm đến thầy Bảy Trạch theo học, không ngại khuân vác, làm phụ việc cho những diễn viên hát chính.

Năm 14 tuổi, nghệ sĩ Minh Vương bắt đầu theo nghề sau khi đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ, được bầu Long ở đoàn Kim Chung mời ký hợp đồng. Số tiền 10.000 đồng có được, ông mang một nửa tặng thầy Bảy Trạch để trả ơn, số còn lại đưa về biếu mẹ. Tuy nhiên, khi vào đoàn Kim Chung, ông chưa thể đóng vai kép, lại quá tuổi nhận vai trẻ em. Chưa được 1 năm, ông bị bệnh nên phải nghỉ ở nhà chữa trị. 

Nghệ sĩ Nhân dân nhận danh hiệu ở tuổi 70 sau 3 lần hồ sơ bị "trượt"- Ảnh 1.

Hình ảnh Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương thời trẻ. (Ảnh: NX)

Năm 1971, Minh Vương bắt đầu tỏa sáng và được các hãng băng đĩa chú ý tới, mời thu thanh. Các tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể tới như: Người tình trên chiến trận, Đường gươm Nguyên Bá, Đêm lạnh chùa hoang, Tiêu Anh Phụng, Tái sanh duyên, Đời cô Hạnh... Ngoài ra, còn có nhiều bài tân cổ như: Vườn tao ngộ, Yêu lầm, Phút cuối, Biển tình... Trong suốt sự nghiệp, ông diễn chung với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Thanh Tuấn, Thanh Sang, Minh Phụng, Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ, Mỹ Châu, Út Bạch Lan,...

Năm 1985, ông đoạt danh hiệu Diễn viên sân khấu được yêu thích nhất sau 10 năm giải phóng do Báo Tuổi trẻ bình chọn. Năm 1990, ông đoạt huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Ba lần trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Năm 2018, thông tin nghệ sĩ Minh Vương lần thứ ba trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân gây xôn xao dư luận. Hàng loạt nghệ sĩ như NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu đều bày tỏ bức xúc trước quyết định này, cho rằng không tương xứng với những gì Minh Vương cống hiến cho nghệ thuật. Khi ấy ông chia sẻ: "Dù có nói gì đi chăng nữa thì kết quả cũng đã như vậy rồi. Là một người nghệ sĩ suốt đời sống vì nghệ thuật, tôi nghĩ mình đâu cần thiết ngồi đó kể ra những cống hiến của mình nữa. Tôi chỉ muốn nói là kết quả này thật sự bất công với tôi".

Nghệ sĩ Nhân dân nhận danh hiệu ở tuổi 70 sau 3 lần hồ sơ bị "trượt"- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương trong lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. (Ảnh: TQ)

Trước những ý kiến của giới nghệ sĩ và khán giả, Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) giải thích rằng, nhiều nghệ sĩ không đạt được 90% số phiếu của các thành viên hội đồng.

Năm 2019, NSND Minh Vương được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong lễ trao tặng diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ở tuổi 70, nghệ sĩ Minh Vương tâm sự, dù chậm hơn bạn bè nhưng ông vẫn hạnh phúc, xúc động bởi có được vinh dự cao quý này. "Tôi luôn yêu nghệ thuật, còn sức khỏe là còn cống hiến" - ông tâm sự. 

Ở tuổi 74, NSND Minh Vương không còn xuất hiện nhiều trên các sân khấu. Ông chỉ nhận lời tham gia biểu diễn từ lời mời của một số đồng nghiệp thân thiết hoặc khi sức khoẻ đảm bảo. Ngôi sao lừng lẫy một thời từng làm giám khảo, truyền dạy kinh nghiệm cho những gương mặt trẻ ở nhiều sân chơi khác về nghệ thuật cải lương.

Sau nhiều năm ghép thận, NSND Minh Vương giữ sức khỏe bằng cách vào bệnh viện thăm khám để điều trị kịp thời, tuân thủ phương pháp điều trị mà bác sĩ hướng dẫn. Ông hạnh phúc vì ở tuổi xế chiều luôn có vợ bên cạnh để chia sẻ, bầu bạn.