Dân Việt

Hội Nông dân Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông Dự án xử lý rác thải thân thiện với môi trường

Thu Hà 12/08/2024 15:45 GMT+7
Ngày 10/8 Ban Quản lý Dự án Xử lý rác thải Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Truyền thông dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” trên địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Đánh giá kết quả triển khai dự án từ tháng 7/2022 đến nay, trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tổ chức được 9 lớp tập huấn cho 254 lượt hội viên nông dân về các phương pháp xử lý rác thải theo hướng thân thiện với môi trường với 5 kỹ thuật: lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi; ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng, nuôi gà trên đệm lót sinh học dày, nuôi sâu canxi và nuôi trùn quế.

Hội Nông dân Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông Dự án xử lý rác thải thân thiện với môi trường - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị truyền thông Dự án xử lý rác thải thân thiện với môi trường.

Hội Nông dân Hà Nội đã vận động hơn 125 hội viên nông dân thực hiện các kỹ thuật của Dự án, thành lập được 6 nhóm "Những người gìn giữ tương lai xanh" với 120 thành viên tham gia. Đến nay, có hơn 125 hộ sử dụng men vi sinh để làm đệm lót sinh học dày trong xử lý rác thải chuồng trại chăn nuôi, ủ phân hữu cơ tại ruộng và áp dụng quy trình nuôi sâu can xi, nuôi giun quế..

Kết quả hoạt động của dự án trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường thu hút được đông đảo hội viên nông tham gia hưởng ứng. Đồng thời, khẳng định được vai trò của các cấp Hội Nông dân trong chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường nông thôn ở địa phương.

Hội Nông dân Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông Dự án xử lý rác thải thân thiện với môi trường - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị Truyền thông dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” trên địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Tại hội nghị truyền thông, đại diện lãnh đạo các địa phương thực hiện dự án, các giảng viên nguồn, đặc biệt là bà con nông dân - những người trực tiếp tham gia Dự án đã tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hiệu quả từ việc áp dụng kỹ thuật xử lý rác thải thân thiện với môi trường; đồng thời trao đổi và thống nhất các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Dự án trong thời gian tới.

Hội Nông dân Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông Dự án xử lý rác thải thân thiện với môi trường - Ảnh 3.

Các đại biểu thăm mô hình lên men thức ăn chăn nuôi của hộ anh Đặng Văn Chiến - chi hội Trung Quan 2, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng cho các nhóm giảng viên nguồn và nhóm nông dân điển hình có thành tích tốt trong thực hiện các hoạt động của dự án, Ban Quản lý Dự án Xử lý rác thải Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức trao giải thưởng và phần thưởng cho các nhóm đạt thành tích theo kết quả đánh giá xếp loại của Ban Quản lý Dự án Xử lý rác thải Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của dự án và tiếp tục nhân rộng trên địa bàn toàn TP, trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của dự án góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái. Đồng thời, lồng ghép các nội dung hoạt động của dự án vào các nhiệm vụ hoạt động của các cấp Hội, gắn với các phong trào do Hội phát động.

Hội Nông dân Hà Nội tổ chức hội nghị truyền thông Dự án xử lý rác thải thân thiện với môi trường - Ảnh 4.

Các đại biểu thăm mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học dày của hộ anh Nguyễn Đức Thụ - chi hội Trung Quan 1, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cho hội viên nông dân áp dụng các kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường trong sinh hoạt và hoạt động sản xuất của gia đình.

Sau buổi truyền thông, các đại biểu đã đi thăm mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học dày của hộ anh Nguyễn Đức Thụ - chi hội Trung Quan 1 và mô hình lên men thức ăn chăn nuôi của hộ anh Đặng Văn Chiến - chi hội Trung Quan 2, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.