Dân Việt

Chuyện hợp đồng trái phép tại V.League và hệ lụy khôn lường

Nguyễn Hữu Danh 16/08/2024 16:07 GMT+7
Việc ký hay chấm dứt hợp đồng sai quy định với các cầu thủ là câu chuyện không hiếm gặp tại Việt Nam. Nó sẽ gây ra nhiều hệ lụy to lớn.

Mới đây, Hà Nội FC đã gặp rắc rối lớn trong thương vụ chiêu mộ Hồ Thanh Minh. Theo đó, tiền đạo người dân tộc Tà Ôi dù còn hợp đồng với Huế đến tháng 2/2025 nhưng vẫn chuyển đến đầu quân cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Bởi thế, đội bóng cố đô vừa yêu cầu nhân tố sinh năm 2000 phải ngay lập tức trở lại CLB tập luyện. Như vậy, đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn đã làm sai khi ký với cầu thủ vẫn còn hợp đồng với đội bóng cũ.

Do không tìm hiểu kỹ nên Hà Nội đã rơi vào thế khó và gặp rắc rối lớn. Được biết, lãnh đạo Hà Nội đã có sự thương thảo cùng CLB Huế để hy vọng mua lại hợp đồng với Hồ Thanh Minh. Dẫu vậy, qua câu chuyện này, có thể thấy, nhiều đội bóng tại Việt Nam vẫn chưa nắm vững những điều luật trong việc ký hay thanh lý cầu thủ. Điều này là hết sức nguy hiểm, nhất là với các ngoại binh hay HLV nước ngoài.

Chuyện hợp đồng trái phép tại V.League và hệ lụy khôn lường - Ảnh 1.

Hồ Thanh Minh vẫn còn hợp đồng với Huế nhưng lại cập bến Hà Nội.

Đã có không ít những trường hợp các CLB Việt Nam phải gặp bất lợi lớn và chịu thiệt hại về tiền bạc khi thanh lý cầu thủ không đúng quy định. Mới đây nhất, Khánh Hòa đã bị FIFA cấm chuyển nhượng trong 3 kỳ liên tiếp vì chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà chưa có lý do thỏa đáng và không đền bù hết hợp đồng đúng quy định với ngoại binh Mamadou Guirassy. Rõ ràng, vì không tìm hiểu kỹ luật nên đội bóng Phố Biển phải lao đao và đứng trước nguy cơ không thể tham dự giải Hạng Nhất 2024/2025.

Đó chỉ là 2 ví dụ điển hình trong hàng loạt các vụ thua kiện gần đây của nhiều CLB Việt Nam. Thanh Hóa từng đền bù 200 ngàn USD cho HLV Fabio Lopez, Hải Phòng mất số tiền lớn vì ngoại binh Stevens hay khi giải thể, Than Quảng Ninh vẫn bị cấm chuyển nhượng do ngoại binh khiếu kiện.

Chuyện hợp đồng trái phép tại V.League và hệ lụy khôn lường - Ảnh 2.

Khánh Hòa bị cấm chuyển nhượng vì ngoại binh Mamadou Guirassy.

Những vụ việc kể trên là lời cảnh báo cho câu chuyện chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Môn thể thao vua tại dải đất hình chữ S vẫn hay xuất hiện khái niệm "luật rừng" trong chuyển nhượng, mua bán, thanh lý cầu thủ và người chịu thiệt thòi là những cái tên ra sân thi đấu. Nhiều năm trước đây, các cầu thủ nội thường cắn răng mất trắng số tiền lẽ ra mình được hưởng mà trường hợp khiếu nại thành công của cựu thủ môn HAGL Phạm Văn Tiến trước Bà Rịa Vũng Tàu chỉ là số ít.

Thế nhưng, trong giai đoạn hiện tại, cái gọi là "luật rừng" đó chỉ gây hại cho các CLB khi FIFA sẵn sàng can thiệp khi có khiếu nại. Bởi thế, nếu không tìm hiểu kỹ luật trong việc ký kết hợp đồng hay thanh lý cầu thủ, các đội bóng có nguy cơ bị phạt rất nặng. Nó sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bị cấm chuyển nhượng và hàng loạt các bất lợi khác.

Rõ ràng, ở thời điểm hiện tại và tương lai, các CLB cần tìm hiểu rõ luật trong quá trình chuyển nhượng, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.