Dân Việt

Diễn biến vụ kiện của nam chính "Squid Game"

Đinh Đang (Theo Chosun) 19/08/2024 16:52 GMT+7
Vụ kiện giữa Lee Jung-jae và Kim Dong-rae không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của hai cá nhân mà còn có thể tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Raemong Raein.

Diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Jung-jae hiện đang đối mặt với một cuộc chiến pháp lý căng thẳng sau khi bị cáo buộc lừa đảo bởi Kim Dong-rae, CEO của công ty sản xuất phim truyền hình Raemong Raein. Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận, không chỉ bởi danh tiếng của Lee Jung-jae mà còn bởi tính chất phức tạp của vụ kiện liên quan đến quyền quản lý một công ty giải trí lớn.

Cuộc tranh chấp bắt đầu khi Lee Jung-jae mua lại một lượng lớn cổ phần trong Raemong Raein vào tháng 3/2024. Việc mua lại này đã biến Lee thành cổ đông lớn của công ty và từ đó quyền quản lý công ty trở thành một vấn đề gây tranh cãi giữa Lee và Kim Dong-rae. Vào tháng 6/2024, Kim đã nộp đơn kiện Lee Jung-jae và Park In-kyu, cựu CEO của WYSIWYG Studios, cáo buộc họ về hành vi lừa đảo.

Diễn biến vụ kiện của nam chính "Squid Game"

Cuộc chiến pháp lý nảy lửa trong ngành giải trí Hàn Quốc - Ảnh 1.

Vụ kiện giữa Lee Jung-jae và Kim Dong-rae không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai mà còn có thể tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Raemong Raein. Ảnh: Soompi.

Đại diện pháp lý của Kim tuyên bố rằng, Lee và Park đã lừa đảo để chiếm đoạt cổ phần lớn của Raemong Raein trong một thời gian dài. Theo đó, sau khi Lee trở thành cổ đông lớn, anh đã lợi dụng uy tín của mình để thuyết phục Kim bán cổ phần bằng cách hứa hẹn sẽ sử dụng các mối quan hệ cá nhân để đảm bảo đầu tư từ một cơ quan giải trí của Mỹ.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi Kim Dong-rae khẳng định rằng, Lee Jung-jae và Park In-kyu đã cố gắng "hất" ông khỏi quyền quản lý công ty, sau khi ông phản đối kế hoạch của họ nhằm mua lại công ty truyền thông Chorokbaem Media. Kim cáo buộc rằng, Lee và Park đã sử dụng tiền mặt của Raemong Raein để thực hiện vụ mua bán này, mặc dù Chorokbaem Media đang bị đình chỉ giao dịch tại thời điểm đó.

Kim tuyên bố rằng, Lee và Park đã tìm cách giành quyền quản lý Raemong Raein không phải vì lợi ích của công ty mà nhằm thực hiện các hành động cướp đoạt tài sản công ty. Kim cho rằng, Lee Jung-jae với tư cách là cổ đông lớn đã không tôn trọng các quy tắc quản lý chung mà cố tình loại bỏ ông ra khỏi quá trình ra quyết định của công ty.

Trước những cáo buộc này, Lee Jung-jae và công ty Artist United, trong đó Lee là cổ đông chính đã nhanh chóng phản công. Họ đã nộp đơn kiện ngược lại Kim Dong-rae tại Đồn Cảnh sát Seocho, Seoul, với cáo buộc Kim đưa ra các cáo buộc sai sự thật và lừa đảo theo Luật Trừng phạt nghiêm khắc các tội phạm kinh tế cụ thể.

Artist United tuyên bố rằng, hợp đồng giữa hai bên đã nêu rõ việc chuyển nhượng quyền quản lý cho Lee Jung-jae và phủ nhận mọi thỏa thuận về việc quản lý chung. Họ cũng khẳng định không có bất kỳ cam kết nào liên quan đến việc mua lại các công ty quản lý hoặc đảm bảo đầu tư là điều kiện để Lee nhận quyền quản lý từ Kim.

Raemong Raein là một công ty sản xuất phim truyền hình nổi tiếng, được niêm yết trên thị trường KOSDAQ vào năm 2021. Công ty đã sản xuất nhiều bộ phim truyền hình thành công, nổi bật là "Sungkyunkwan Scandal" và "Reborn Rich".

Vụ kiện giữa Lee Jung-jae và Kim Dong-rae không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của hai cá nhân mà còn có thể tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Raemong Raein. Nếu các cáo buộc lừa đảo của Kim được chứng minh là có cơ sở thì uy tín của Lee Jung-jae và Raemong Raein có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Ngược lại, nếu Lee Jung-jae chứng minh được rằng các cáo buộc của Kim là sai sự thật thì danh tiếng của anh có thể được bảo vệ và thậm chí củng cố thêm.

Lee Jung-jae có sự nghiệp diễn xuất thành công và từng nhận nhiều giải thưởng lớn. Anh là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm mà anh đang được quốc tế chú ý nhờ vào thành công của bộ phim "Squid Game".