Dân Việt

Đà Nẵng tập trung xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng

Lam Hàn 23/08/2024 10:15 GMT+7
Thời gian gần đây, tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong chèo kéo khách trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện trở lại, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có chỉ thị tập trung tăng cường xử lý tình trạng này.

Xử lý nghiêm tình trạng xin ăn biến tướng

Ngày 23/8, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay, để tăng cường công tác phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trong các đợt cao điểm hè và Lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, lãnh đạo UBND thành phố đã có chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng này.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các quận, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hệ thống truyền thông và qua các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố về nội dung, biện pháp thực hiện mục tiêu Chương trình "Không có người lang thang, xin ăn" trên địa bàn thành phố.

Chủ trương của thành phố khi phát hiện người xin ăn, xin ăn biến tướng thông tin đến số điện thoại đường dây nóng (02363.550550) để kịp thời xử lý. Đặc biệt, nâng cao nhận thức của người dân, du khách không cho tiền, quà người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng.

Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các hành vi xin ăn, xin ăn biến tướng, người lợi dụng hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong kết hợp xin ăn trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng tập trung xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng- Ảnh 2.

Một trường hợp xin ăn ở ngã tư đường Vương Thừa Vũ - Ngô Quyền (Đà Nẵng) vào tháng 6/2024. Ảnh: LP

Đối với đối tượng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng (bán hàng rong kết hợp với xin ăn) và đối tượng lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong kết hợp xin ăn, Chủ tịch UBND TPP.Đà Nẵng yêu cầu đưa vào nuôi dưỡng tạm thời tại các cơ sở bảo trợ xã hội và đưa người lang thang vào cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu, đối với những người trong độ tuổi lao động có sức khỏe, có hành vi xin ăn, lợi dụng người khuyết tật để trục lợi hay có hành vi lợi dụng việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi để trục lợi và hành vi tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn, cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn thì xử lý theo quy định tại Nghị định số 130 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ xã hội, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoặc tùy theo mức độ vi phạm có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phát hiện người xin ăn biến tướng

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và phối hợp với Tố Xử lý thông tin người lang thang xin ăn thành phố (Tổ 550) xử lý và tập trung người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng vào các cơ sở trợ giúp xã hội. Kiên quyết xử lý các đối tượng tổ chức chăn dắt, xúi giục, lợi dụng hoặc mang theo trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật để bán hàng rong, xin ăn.

Đối với tình trạng các trường hợp xin ăn là người nước ngoài, chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hỗ trợ cho các địa phương trong công tác xử lý đối với trường hợp này.

Đà Nẵng tập trung xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng- Ảnh 3.

Đà Nẵng xử lý các trường hợp xin ăn biến tướng.

Theo Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng, trong nhiều năm qua, TP.Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc xử lý tình trạng người lang thang, xin ăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng lang thang đánh giày, bán hàng rong chèo kéo khách và xin ăn biến tướng xuất hiện trở lại một số khu vực cấm, khu danh lam thắng cảnh có đông du khách gây mất mỹ quan đô thị.

Trong năm 2023, Tổ 550 của Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý hơn 400 trường hợp và phối hợp với công an các phường, xã đưa 147 lượt người vào Trung tâm Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tạm thời và Bệnh viện Tâm thần để chăm sóc, điều trị.

Tử năm 2021, HĐND TP.Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 77 quy định về chính sách hỗ trợ công tác người lang thang, xin ăn trên địa bàn. Theo đó, sẽ thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phát hiện, theo dõi và thông báo cho lực lượng chức năng xử lý người xin ăn, xin ăn biến tướng, người lợi dụng hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong, xin ăn với mức 300.000 đồng/trường hợp.