Dân Việt

Cận vệ số 1 của Từ Hi Thái hậu: Là đại cao thủ, Hoắc Nguyên Giáp cũng kém xa

S.T 27/08/2024 18:32 GMT+7
Hoắc Nguyên Giáp từng lặn lội đường sá xa xôi đến thách đấu người cận vệ của Từ Hi Thái hậu, nhưng chỉ sau 3 chiêu thức đã phải kinh ngạc vì võ công thâm hậu của đối thủ.

Lý Thụy Đông - Cận vệ xuất sắc của Từ Hi Thái hậu

Với vị thế là người nắm quyền lực tối cao của triều nhà Thanh trong gần nửa thế kỷ, Từ Hi Thái hậu chắc chắn không tránh khỏi âm mưu ám sát của những thế lực thù địch. Chính vì vậy, bên cạnh bà luôn phải có những người thị vệ đại nội tài giỏi nhất cận kề bảo vệ. Để tuyển chọn những cận vệ như vậy, triều đình thường tổ chức các cuộc thi tuyển thường xuyên để tìm ra các "Võ trạng nguyên".

img

Cạnh Từ Hi Thái hậu luôn phải có thị vệ túc trực bảo vệ

Trong dàn cận vệ của Từ Hi Thái hậu, người được đánh giá mạnh nhất là Lý Thụy Đông. Xuất thân là con một của gia đình giàu có nhất vùng chuyên kinh doanh thảo dược, Lý Thụy Đông được hưởng nền giáo dục tốt nhất nhưng đồng thời cũng gánh trên vai trọng trách kế thừa sản nghiệp đồ sộ của cha. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, Lý Thụy Đông bộc lộ khả năng thiên bẩm về võ thuật, vượt xa so với thành tích học tập nên gia đình ông đã quyết định phát triển điểm mạnh này thay vì ép ông đi theo con đường kinh doanh.

img

Chân dung Lý Thụy Đông

Vương Lan Đình và Cam Đạm Nhiên là hai người thầy đặt nền tảng võ thuật vững chắc cho Lý Thụy Đông. Ông đã kết hợp linh hoạt kỹ thuật học được từ họ để sáng lập ra Lý thị Thái Cực Quyền của chính mình. Với danh tiếng ngày càng vang xa, Lý Thụy Đông nhanh chóng được Từ Hi Thái hậu thu nhận làm cận vệ. Chiến công nổi bật nhất của Lý Thụy Đông phải kể đến lần cưỡi ngựa đơn độc cứu thái hậu trong cuộc xâm lược của Liên quân tám nước.

Thời nhà Thanh, Hoắc Nguyên Giáp nổi lên như một hiện tượng vì thành tích toàn thắng. Nghe danh Lý Thụy Đông, huyền thoại võ thuật của Trung Quốc lặn lội đường sá xa xôi ngàn dặm để tìm gặp. Với sự trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, tự tin, Hoắc Nguyên Giáp bước vào cuộc tỉ thí với Lý Thụy Đông mà không ngờ bản thân không thể làm tổn thương được đối thủ với 3 đòn công kích sở trường. Giây phút đó Hoắc Nguyên Giáp đã nhận ra rằng bản thân còn kém xa so với Lý Thụy Đông. Cái danh "Đệ nhất thị vệ đại nội" quả đúng là hữu danh hữu thực!

img

Hoắc Nguyên Giáp tỉ thí với Lý Thụy Đông

Khi nhà Thanh trở nên hỗn loạn, Lý Thụy Đông đã tranh thủ xin nghỉ hưu và trở về quê hương để phát triển võ học, kết giao bạn bè. Ông cùng một số bậc thầy võ thuật khác thành lập Hiệp hội Võ học Trung Hoa. Ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Thụy Đông được gọi là "Tiểu Mạnh Thường Quân", giao du với những nhân vật trong giới võ lâm và am hiểu về mọi danh sư võ học khi đó. Đáng tiếc là trong một lần về quê ăn Tết, ông đã bị ngộ độc khí gas và qua đời.