Dân Việt

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia

Đức Thịnh 29/08/2024 07:53 GMT+7
Chiều ngày 28/8, tại trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu của Cộng hoà Indonexia do bà Dorita Setiawan, Trợ lý Đặc phái viên của Tổng thống nước Cộng hoà Indonesia làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc về phía Trung ương Hội có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Hội gồm: Ban Kinh tế; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Văn phòng Trung ương Hội; các chuyên viên Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía đoàn Indonesia có bà Jane Runkat, Tham tán công sứ, Đại sứ quán Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam và các thành viên trong Đoàn.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia. Ảnh: Đức Thịnh

Tại buổi làm việc bà Dorita Setiawan, Trợ lý Đặc phái viên của Tổng Thống Cộng hoà Indonesia bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc với Hội Nông dân Việt Nam.

Bà Dorita Setiawan cho hay, trong chuyến công tác đến Việt Nam, đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia rất mong muốn được Hội Nông dân Việt Nam trao đổi tìm hiểu về chính sách hỗ trợ nông dân của Chính phủ Việt Nam; vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên nông dân; vai trò hệ thống của Hội trong tham gia tham mưu xây dựng chính sách cho Chính phủ Việt Nam; tìm hiểu về chuỗi giá trị nông nghiệp của Việt Nam.

Bà Dorita Setiawan cho biết: Trong đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia cũng có các chuyên gia nông nghiệp rất mong muốn được trao đổi, tìm hiểu về hoạt động hợp tác quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam. "Đây là một trong những thách thức mà Indonesia đang gặp trong việc hợp tác với các tổ chức nông dân trên thế giới. Chúng tôi mong được Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm" - bà Dorita Setiawan.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia - Ảnh 2.

Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Mai Bắc Mỹ đã giới thiệu với đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia những thông tin cơ bản về Hội và hợp tác giữa Hội với nông dân các quốc gia trong khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia sang tìm hiểu về những giải pháp, kinh nghiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong thúc đẩy phát triển hợp tác giữa nông dân Việt Nam và nông dân các quốc gia trong khu vực.

Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Mai Bắc Mỹ đã giới thiệu thông tin cơ bản về Hội và hợp tác giữa Hội với nông dân các quốc gia trong khu vực.

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cầu nối giữa Hội với hội viên, nông dân, là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nông dân; nắm và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân với Đảng, chính quyền. Hiện nay, Hội có hơn 10 triệu hội viên, nông dân.

Hội có 3 chức năng và 6 nhiệm vụ chính, một trong số đó có nhiệm vụ mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia - Ảnh 3.

Tại buổi làm việc, bà Dorita Setiawan trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam. Đây là những thông tin quý giá, có giá trị và hữu ích đối với đoàn công tác Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia.

Về kinh nghiệm hợp tác giữa nông dân Việt Nam với nông dân các quốc gia trong khu vực: Hiện nay, Hội Nông dân Việt Nam đang duy trì và đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác với 78 đối tác song phương và đa phương, nổi bật như Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), Hội Nông dân Châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững (AFA), Tổ chức Nông dân Thế giới (WFO).

Trong quan hệ với các tổ chức nông dân khu vực và thế giới, Hội NDVN luôn thể hiện vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của các tổ chức như Hội Nông dân Châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững (AFA), Tổ chức Nông dân Thế giới (WFO) cùng với 96 tổ chức nông dân trên 66 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của AFA và WFO. Qua đó, Hội có nhiều cơ hội trao đổi kiến thức, nâng cao năng lực trong tổ chức hoạt động Hội, mở rộng và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các tổ chức nông dân trong khu vực và thế giới.

Về quan hệ với nông dân Indonesia, Hội Nông dân Việt Nam và Tổ chức Nông dân Indonesia (Aliansi Petani Indonesia – gọi tắt là API) đều là thành viên chính thức của Hội Nông dân Châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững (AFA). Với các hoạt động chung cấp khu vực của AFA như Đại hội AFA, Hội nghị Ban Chấp hành, các chương trình, dự án quốc tế do IFAD, EU tài trợ thông qua AFA, hai bên có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi về hoạt động tổ chức hội của 2 nước.

Trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam luôn tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, hội viên nông dân. Hội Nông dân Việt Nam đã tăng cường hoạt động đưa cán bộ, hội viên, nông dân đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và quảng bá nông sản hàng hóa ở nước ngoài, bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đối ngoại của Hội.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Quyền Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bức tranh kỷ niệm của Hội Nông dân Việt Nam cho bà Dorita Setiawan, Trợ lý Đặc phái viên của Tổng thống nước Cộng hoà Indonesia.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia - Ảnh 5.

Bà Dorita Setiawan, Trợ lý Đặc phái viên của Tổng thống nước Cộng hoà Indonesia tặng quà kỷ niệm của đoàn công tác cho Hội Nông dân Việt Nam.

Để đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, hoạt động Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thông tin các hoạt động của Hội tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp.

Ông Vũ Duy Hưng, Phó Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng cung cấp thông tin cho đoàn về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam.

Theo ông Hưng cho hay nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân triển khai hoạt động ở 3 cấp (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện), nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội trực tiếp quản lý đạt hơn 5.000 tỷ đồng (khoảng 200 triệu USD). Hiện nay, nguồn quỹ này đã giúp khoảng 600.000 hội viên nông dân được vay vốn với lãi suất thấp hơn so với lãi suất từ các ngân hàng thương mại, hình thức vay vốn là tín chấp, không cần thế chấp tài sản đảm bảo, cho vay theo thời gian trung hạn từ 12-36 tháng/dự án. 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp đoàn Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia - Ảnh 6.

Đoàn công tác Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia chụp ảnh kỷ niệm với các đồng chí Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại trụ sở Trung ương Hội.

Ngoài ra, Hội Nông dân còn phối hợp với các ngân hàng thương mại đứng ra tín chấp cho người nông dân vay vốn. Hiện, tổng dư nợ các ngân hàng do Hội đứng ra tín chấp cho nông dân vay vốn khoảng 180.000 tỷ đồng (khoảng 8 tỷ USD) để phát triển kinh tế.

Tại buổi làm việc, bà Dorita Setiawan trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam. Đây là những thông tin quý giá, có giá trị và hữu ích đối với đoàn công tác Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hoà Indonesia.

"Các hoạt động hợp tác của Hội Nông dân Việt Nam rất đa dạng. Chúng tôi thấy được lợi thế của Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia hoạch định chính sách, tham gia phối hợp với các bộ, ngành liên quan khác…", bà Dorita Setiawan bày tỏ.