Dân Việt

Vụ sạt lở bờ taluy cao 15 mét: Không để các hộ dân đã di dời quay lại nhà khi chưa an toàn

Văn Long 05/09/2024 19:37 GMT+7
UBND TP. Đà Lạt yêu cầu UBND phường 3 bố trí lực lượng trực, tuyệt đối không để các hộ dân đã di dời quay trở lại công trình khi chưa hoàn thành việc khắc phục để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chiều ngày 5/9, sau bài viết Sạt lở bờ taluy cao 15 mét ở Đà Lạt, di dời khẩn cấp 5 hộ dân mà Dân Việt đã thông tin, ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ việc.

Vụ sạt lở bờ taluy cao 15 mét: Không để các hộ dân đã di dời quay lại nhà khi chưa an toàn- Ảnh 1.

Ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở bờ taluy cao 15 mét ở Đà Lạt.

Tại hiện trường, ông Trần Hồng Thái cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan động viên người dân bị ảnh hưởng sau vụ sạt lở. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu cơ quan liên quan di dời người dân đến nơi ở tạm thời nhằm đảm bảo an toàn trong thời tiết vẫn có mưa như hiện nay.

Song song với đó, trong quá trình kiểm tra, ông Trần Hồng Thái cũng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh và TP. Đà Lạt cần nhanh chóng tìm kiếm các giải pháp xử lý tình trạng sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Vụ sạt lở bờ taluy cao 15 mét: Không để các hộ dân đã di dời quay lại nhà khi chưa an toàn- Ảnh 2.

Hiện trường vụ sạt lở bờ taluy cao 15 mét ở Đà Lạt, hiện lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu UBND phường 3 tiếp tục di dời dứt điểm đối với 5 hộ đã có thông báo di dời. Khẩn trương rà soát các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do sự cố sạt lở mà chưa thực hiện di dời để tiếp tục di dời và thực hiện di dời dứt điểm trước 19 giờ ngày 5/9.

Vụ sạt lở bờ taluy cao 15 mét: Không để các hộ dân đã di dời quay lại nhà khi chưa an toàn- Ảnh 3.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Phước được cắm biển cảnh báo nguy hiểm sau vụ sạt lở.

Đồng thời, tổ chức lực lượng túc trực tại vị trí sạt lở, thường xuyên kiểm tra thực tế hiện trường, nắm bắt tình hình sạt lở tại khu vục để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, quản lý tài sản của các hộ dân khi thực hiện di dời.

UBND phường 3 phải cảnh báo nguy hiểm, hạn chế và không cho phép các cá nhân, tổ chức không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Đặc biệt, bố trí lực lượng trực, tuyệt đối không để các hộ dân đã di dời quay trở lại công trình khi chưa hoàn thành việc khắc phục để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Vụ sạt lở bờ taluy cao 15 mét: Không để các hộ dân đã di dời quay lại nhà khi chưa an toàn- Ảnh 4.

Tường nhà của gia đình ông Phước bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ sạt lở.

"Chủ tịch UBND phường 3 chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.  Đà Lạt nếu để xảy ra thiệt hại đến tính mạng của người dân tại khu vực sạt lở", văn bản hỏa tốc nêu rõ.