Dân Việt

ĐT Trung Quốc thảm bại 0-7 trước Nhật Bản, 43 người bị "gạch tên"

Trọng Hà (Theo Sixth Tone) 11/09/2024 06:16 GMT+7
Trung Quốc cấm vĩnh viễn 43 cá nhân tham gia vào các hoạt động bóng đá, trong chiến dịch chống tham nhũng trong môn thể thao vua.

Trong nỗ lực làm sạch nền bóng đá, Trung Quốc đã quyết định cấm vĩnh viễn 43 cá nhân tham gia vào các hoạt động bóng đá sau khi một cuộc điều tra kéo dài hai năm phát hiện nhiều vụ dàn xếp tỷ số, đánh bạc trực tuyến và hối lộ. Cuộc điều tra đã liên quan đến 120 trận đấu, 128 nghi phạm hình sự và 41 câu lạc bộ bóng đá.

Trung Quốc "đuổi thẳng cổ" 43 người vì tham nhũng

Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) công bố lệnh cấm vĩnh viễn đối với các quan chức bóng đá và cầu thủ, bao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia như Jin Jingdao, Guo Tianyu và Gu Chao. Ngoài ra, các cầu thủ nước ngoài như Son Jun-ho (Hàn Quốc) và Donovan Ewolo (Cameroon) cũng bị cấm. Theo thông tin từ hãng thông tấn Tân Hoa Xã, trong số 43 cá nhân bị cấm vĩnh viễn, có 38 cầu thủ chuyên nghiệp và 5 quan chức câu lạc bộ. Bên cạnh đó, 15 cầu thủ và 2 quan chức khác bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong thời gian 5 năm.

Trung Quốc "đuổi thẳng cổ" 43 người, sau khi đội tuyển bóng đá thua Nhật Bản cay đắng - Ảnh 1.

Trung Quốc (áo trắng) thua 7 bàn không gỡ trước Nhật Bản trong trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á và mới nhất đã thua Saudi Arabia 1-2 vào tối qua (10/9). Ảnh: RFA.

Trong cuộc họp báo ngày 10/9, các quan chức từ Tổng cục Thể thao và Bộ Công an Trung Quốc cho biết cuộc điều tra này đã khám phá ra nhiều trường hợp đánh bạc trực tuyến, dàn xếp tỷ số và hối lộ quy mô lớn. Ông Zhang Xiaopeng, quan chức cấp cao của Bộ Công an Trung Quốc, đã nhấn mạnh rằng cuộc điều tra này liên quan đến 120 trận đấu và hàng chục cá nhân cùng câu lạc bộ.

Ông Zhang cũng cho biết thêm, đã có 43 cá nhân phải đối mặt với các hình phạt hình sự vì tội hối lộ, đánh bạc và mở sòng bạc trái phép. Trong khi đó, 17 người khác bị phát hiện tham gia vào dàn xếp tỷ số và hối lộ sẽ bị trừng phạt theo các quy định hiện hành.

"Thảm cảnh" của nền bóng đá Trung Quốc

Trong những năm gần đây, bóng đá Trung Quốc đã phải đối mặt với hàng loạt vấn đề từ tham nhũng, tài chính bất ổn cho đến thành tích thi đấu kém cỏi. Chính điều này đã buộc các cơ quan chức năng phải đẩy mạnh các nỗ lực nhằm làm trong sạch và cải tổ nền thể thao quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực bóng đá.

Năm 2023, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc Du Zhaocai đã bị cách chức. Ôngnày là quan chức cao cấp nhất bị bãi nhiệm trong chiến dịch chống tham nhũng bóng đá. Trước đó, ít nhất 9 quan chức cấp cao trong làng bóng đá đã bị điều tra hoặc bắt giữ, trong đó có Li Tie, cựu huấn luyện viên đội tuyển nam quốc gia Trung Quốc và Chen Xuyuan, cựu chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc.

Trung Quốc "đuổi thẳng cổ" 43 người, sau khi đội tuyển bóng đá thua Nhật Bản cay đắng - Ảnh 2.

Một người hâm mộ Trung Quốc đau đớn trước trận thua của đội nhà trước Nhật Bản. Ảnh: SCMP.

Các quan chức cũng tiết lộ rằng 43 người liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp trong ngành bóng đá đã bị tòa án kết án. Trong số đó, 34 cá nhân phải nhận án tù hoặc những hình phạt nghiêm khắc hơn. Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc, ông Song Kai, cũng công bố lệnh cấm 17 cá nhân tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá trong thời gian 5 năm như một biện pháp kỷ luật.

Đặc biệt, 43 cá nhân, trong đó có cầu thủ Hàn Quốc Son Jun-ho, đã bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động bóng đá tại Trung Quốc. Son Jun-ho, 32 tuổi, bị bắt vào tháng 5 năm ngoái khi cố gắng rời khỏi Trung Quốc và bị giam giữ cho đến tháng 3 năm nay mới được thả.

Các quan chức nhấn mạnh rằng bất kỳ cầu thủ hay câu lạc bộ nào tham gia vào các hành vi sai trái như dàn xếp tỷ số, đánh bạc hay hối lộ đều sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Họ khẳng định rằng, hành vi tham nhũng sẽ không được dung thứ và toàn bộ thông tin liên quan đến các vụ việc này sẽ được công khai để đảm bảo tính minh bạch và giám sát chặt chẽ.

Cuộc điều tra và các biện pháp xử lý mạnh tay của chính phủ Trung Quốc không chỉ cho thấy quyết tâm làm trong sạch nền bóng đá quốc gia mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự liêm chính trong thể thao. Việc cấm vĩnh viễn các cá nhân vi phạm không chỉ là biện pháp răn đe mà còn là thông điệp rõ ràng về việc không khoan nhượng đối với tham nhũng và gian lận trong thể thao.

Trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc vẫn đang nỗ lực cải thiện hình ảnh và chất lượng thi đấu trên trường quốc tế, những động thái quyết liệt này được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy niềm tin của người hâm mộ và tạo điều kiện phát triển cho thế hệ cầu thủ trẻ trong tương lai.