Dân Việt

CĐV Đông Nam Á: "ĐT Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng"

Minh Chí 11/09/2024 09:10 GMT+7
Chứng kiến ĐT Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Thái Lan, một số CĐV Đông Nam Á đã chỉ ra điểm yếu của các học trò HLV Kim Sang-sik.

CĐV Đông Nam Á chỉ ra điểm yếu của ĐT Việt Nam

Trong trận đấu cuối tại giải giao hữu LPBank Cup 2024 diễn ra trên sân Mỹ Đình tôi qua (10/9), ĐT Việt Nam đã gây thất vọng khi để thua ngược 1-2 trước Thái Lan. Tiến Linh là tác giả của bàn mở tỷ số vào phút 21. Hai bàn thắng của đội bóng xứ sở chùa vàng được thực hiện bởi Suphanat (26'), Gustavsson (40').

Như vậy, ĐT Việt Nam toàn thua cả 2 trận đấu tại LPBank Cup 2024 và xếp cuối giải đấu. Thái Lan có 3 điểm như ĐT Nga nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng.

CĐV Đông Nam Á chỉ ra điểm yếu của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) toàn thua cả 2 trận tại LPBank Cup 2024. Ảnh: VFF.

Trên fanpage chính thức của ASEAN Football News, fan hâm mộ Kyaw Moe Kyaw (Myanmar) nhận định: "Tôi thấy các cầu thủ Việt Nam thiếu đi tính chiến đấu. Lối chơi của họ cũng không có được sự gắn kết và ăn ý".

"Trận đấu vừa qua, Thái Lan thi đấu hay hơn và xứng đáng có được 3 điểm" - Bongane Joseph bày tỏ quan điểm.

Muhairi Halim (Malaysia) viết: "Hàng thủ ĐT Việt Nam hiện nay thi đấu thiếu chắc chắn. Khả năng cầm bóng của tuyến giữa không bằng thời HLV Park Hang-seo, còn hàng công cũng chơi thiếu sắc bén".

"Bóng đá Việt Nam đang trải qua thời kỳ khủng hoảng. Nếu không có sự thay đổi, họ sẽ tiếp tục tụt hậu so với các đối thủ khác trong khu vực và châu lục" - Zwe Lin Aung (Myanmar) nhận xét.

Trong khi đó, các CĐV Indonesia lại tỏ ra hả hê khi chứng kiến các học trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhận thất bại.

Altair DL bình luận: "ĐT Việt Nam tổ chức giải giao hữu trong dịp FIFA Days nhằm tăng thứ hạng nhưng họ không ngờ là mình để thua cả 2 trận".

"ĐT Thái Lan, Việt Nam và Malaysia đang cố gắng theo đuổi chức vô địch AFF Cup, còn ĐT Indonesia của chúng ta đang cố gắng trở thành nhà vô địch Asian Cup và dự World Cup. Họ không đẳng cấp với chúng ta" - Muhammad Haikal bày tỏ ý kiến.