Dân Việt

Từ sao kê của MTTQ, hơn 12.000 trang ủng hộ: Có hiện tượng "phông bạt, thổi” hoá đơn từ thiện

Gia Khiêm - Ma Yến - Tạ Nguyệt 13/09/2024 17:43 GMT+7
Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng phòng Chính sách trợ giúp xã hội, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) chia sẻ, việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải công khai 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ đã mang lại hàng loạt chuyển biến, vừa tạo niềm tin của người dân, vừa hạn chế những vụ việc gian lận.

"Có hiện tượng "phông bạt, thổi" hoá đơn

Trong cuộc toạ đàm trực tuyến "Cứu trợ thiên tai – Sao cho hiệu quả" do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức chiều 13/9, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng phòng Chính sách trợ giúp xã hội, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết, ông đồng tình trước việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải công khai 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3, với tổng số tiền lên tới 527,8 tỷ đồng.

Từ sao kê của MTTQ, hơn 12.000 trang ủng hộ: Có hiện tượng "phông bạt, thổi” hoá đơn từ thiện- Ảnh 1.

Toạ đàm trực tuyến "Cứu trợ thiên tai – Sao cho hiệu quả" do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức chiều 13/9. Ảnh: Khổng Chí

Theo đó, việc làm trên nhằm bảo đảm tính minh bạch, giúp tất cả mọi người có thể theo dõi toàn bộ việc ủng hộ trong thời gian qua. Hiện tại, Ban Vận động cứu trợ Trung ương cũng đã đăng tải cụ thể danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua số tài khoản từ ngày 1/9 đến ngày 10/9/2024.

"Khi Mặt trận Tổ quốc công khai hơn 12.000 trang sao kê, tôi nghĩ trong đó tối thiểu cũng có tới 40.000 - 50.000 lượt chuyển khoản. Đây là điều rất tích cực, đáng khuyến khích, đương nhiên có hiện tượng làm giả sao kê, "phông bạt", như cách cư dân mạng lên án, thậm chí có người "thổi" hoá đơn 2.000 đồng thành 20 triệu đồng nhưng tôi nghĩ không phải là đa số", ông Thành chia sẻ.

Từ sao kê của MTTQ, hơn 12.000 trang ủng hộ: Có hiện tượng "phông bạt, thổi” hoá đơn từ thiện- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng phòng Chính sách trợ giúp xã hội, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) chia sẻ, việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải công khai 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ đã mang lại hàng loạt chuyển biến, vừa tạo niềm tin của người dân, vừa hạn chế những vụ việc gian lận. Ảnh: Khổng Chí

Theo ông Thành, hiện tượng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi minh bạch các hoạt động, chúng ta sẽ hạn chế được điều đó. Thực tế việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê vào tối 12/9 cũng đã mang lại hàng loạt chuyển biến, vừa tạo niềm tin của người dân, vừa hạn chế những vụ việc gian lận.

Từ sao kê của MTTQ, hơn 12.000 trang ủng hộ: Có hiện tượng "phông bạt, thổi” hoá đơn từ thiện- Ảnh 3.

Chủ tài khoản vội đóng trang cá nhân sau khi dân mạng phát hiện số tiền 100 triệu đồng ủng hộ chỉ là sản phẩm của phần mềm chỉnh sửa, còn thực tế chuyển 10.000 đồng. Ảnh chụp màn hình

"Nhiều người ngay lập tức phải sửa đổi, xin lỗi sau những hành vi của họ. Trong lúc khó khăn, những người dân chịu cảnh thiên tai rất cần sự hỗ trợ. Bởi vậy, tình cảm của cộng đồng người Việt dành cho đồng bào vô cùng đáng quý. Trong thời gian tới, tôi cho rằng nên có phương pháp công khai các hệ thống hỗ trợ để người dân có thể giám sát, theo dõi các hoạt động hỗ trợ. Việc này rất quan trọng, bởi khi họ biết tấm lòng của họ đi về đâu, có thể giúp đỡ người khác kịp thời, họ sẽ có thêm tinh thần làm việc tốt", ông Thành nhấn mạnh.

"Siêu bão qua đi, tình người ở lại"

Đồng quan điểm trên, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung Tâm Dư luận xã hội (Viện Xã hội học Việt Nam) đánh giá cao việc làm thiện nguyện của đại bộ phận nhân dân. Việc công khai sao kê tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã mang lại niềm tin cho nhân dân trong sự minh bạch, giúp việc từ thiện thêm rõ ràng, tường minh.

Theo ông Bình, tinh thần nhân ái, nhân văn của người dân Việt Nam rất sâu sắc. Từ xưa đến nay đứng trước thiên tai dịch hoạ, tinh thần đó mọi người đều cảm nhận được gấp bội.

Từ sao kê của MTTQ, hơn 12.000 trang ủng hộ: Có hiện tượng "phông bạt, thổi” hoá đơn từ thiện- Ảnh 4.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung Tâm Dư luận xã hội (Viện Xã hội học Việt Nam) đánh giá cao việc làm thiện nguyện của đại bộ phận nhân dân. Ảnh: Khổng Chí

"Những ngày qua hậu quả do bão Yagi mang lại hết sức nặng nề. Khi siêu bão qua đi có tình người, dòng chảy của tình người thể hiện ở sự cứu trợ khắc phục khó khăn. Chúng ta có các tổ chức nhưng do xuất phát từ tâm, ai cũng muốn được lên vùng lũ để giúp đỡ các nạn nhân nhanh nhất, rồi quyên góp ủng hộ… 

Dẫu thế nào di chăng nữa tinh thần này hết sức ý nghĩa, cần nhân lên tinh thần đó trong đời sống cộng đồng không bao giờ dứt, không bao giờ ngừng nghỉ. Với tinh thần đó tình nghĩa con người Việt Nam ngời sáng hơn. Mỗi khi cần sự sẻ chia tinh thần tương thân tương ái lại dâng cao, đó là nỗ lực tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ. Siêu bão qua đi, tình người ở lại", ông Bình nói.

Từ sao kê của MTTQ, hơn 12.000 trang ủng hộ: Có hiện tượng "phông bạt, thổi” hoá đơn từ thiện- Ảnh 5.

Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) có đại tang, cả làng vang tiếng khóc, tiếng gọi tìm người thân. Ảnh: Phạm Hưng

Ông Bình cũng nhấn mạnh, đại bộ phận người dân đều có nghĩa cử cao đẹp, khi sức mạnh cộng đồng đủ lớn kéo làm thiện nguyện, hoạt động công khai như vậy có vai trò rất lớn.

Quay trở lại sự việc cứu trợ trong những đợt bão lũ trước đó, ông Bình cho hay, thực tế trong bối cảnh một số cá nhân đã đưa thông tin sai làm suy giảm niềm tin của người dân đối với thể chế.

"Từ những việc làm cụ thể của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các cơ quan đoàn thể, các cấp trong việc cứu trợ, cứu nạn những ngày qua chúng ta càng củng cố thêm niềm tin. Người dân trong cộng đồng chuyển khoản nhanh nhất, trực tiếp vào tài khoản Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, làm niềm tin đó tốt hơn nữa. Tuy nhiên, không phải vì thế chúng ta phủ nhận tinh thần, tình cảm, ý thức cá nhân nhân vật có uy tín trong cộng đồng, từ đó có sự tin tưởng cao hơn, mạnh hơn, đối với Đảng, Chính phủ, thiết chế chính trị...", ông Bình chia sẻ.

Ngày 13/9, thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay, thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều website, trang thông tin lấy danh nghĩa là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để huy động, kêu gọi sự hỗ trợ, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Yagi).

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay đã có nhiều tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền ủng hộ về các trang mạng không chính thức này.

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đây là những website không chính thức của Ban Vận động cứu trợ Trung ương nên số tiền ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, chuyển đến sẽ không được kiểm soát và không được sử dụng đúng mục đích.

Trước những hiện tượng website và fanpage không chính thức huy động nguồn lực ủng hộ giả mạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương cũng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước khi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra cần trực tiếp liên hệ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước để tìm hiểu thông tin, số tài khoản chuyển khoản.

(Còn nữa)