Dân Việt

Mức phí "lót tay" nào xứng đáng với Công Phượng?

Hữu Danh 18/09/2024 16:10 GMT+7
Dù ít được thi đấu tại Nhật Bản nhưng Nguyễn Công Phượng vẫn là nhân tố đắt giá nếu trở lại Việt Nam chơi bóng trong thời gian tới.

Mức phí "lót tay" nào xứng đáng với Công Phượng?

Sau khi chia tay Yokohama FC và khép lại gần 2 mùa giải "mất tích" trên đất Nhật Bản, Nguyễn Công Phượng đang được đồn đoán sẽ trở lại Việt Nam thi đấu vào thời gian tới. Nhiều thông tin cho hay, tiền đạo sinh năm 1995 đang đàm phán gia nhập CLB ở giải Hạng Nhất của ông Nguyễn Đức Thụy và có thể trở thành đồng đội của Đặng Văn Lâm. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết khi các bên vẫn chưa thống nhất được các chế độ đãi ngộ.

Phía Nguyễn Công Phượng được cho là đang đưa ra mức phí lót tay lên đến 24 tỷ đồng (khoảng 1 triệu USD) cho 3 năm hợp đồng với đội bóng mới. Đây là con số được cho là rất cao so với mặt bằng chung của bóng đá nội. Ở kỳ chuyển nhượng vừa qua tại V.League, những thông tin cho hay, chỉ Nguyễn Quang Hải và Phạm Tuấn Hải là được gia hạn hợp đồng với lần lượt là CLB CAHN và Hà Nội FC với chế độ khủng. Còn lại, không có nhiều những cầu thủ được trả quá cao.

img

Nguyễn Công Phượng có thể về Việt Nam thi đấu.

Bởi thế, yêu cầu của Công Phượng được cho là không nhận được sự đồng thuận từ đại diện CLB ở giải Hạng Nhất. Đội bóng của ông Nguyễn Đức Thụy muốn hạ mức lót tay xuống khoảng 6 tỷ đồng/năm, tương đương 18 tỷ đồng cho 3 năm. Đây là mức phí thấp hơn đôi chút so với thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng là cực xịn so với mặt bằng chung của các đội bóng tại dải đất hình chữ S. Vậy, chế độ nào sẽ được xem là hợp lý với CP10?

Giờ hãy cùng nhìn lại hành trình của Nguyễn Công Phượng trước khi có lần thứ 4 xuất ngoại. Cầu thủ sinh năm 1995 là một trong những cầu thủ nội hàng đầu V.League khi ghi bàn đều đặn qua các mùa. Anh cũng là gương mặt không thể thiếu dưới triều đại HLV Park Hang-seo tại ĐT Việt Nam. Do đó, nếu không đến Yokohama, tiền đạo xứ Nghệ hoàn toàn có thể yêu cầu chế độ lót tay của một ngôi sao hàng đầu giống như Quang Hải hay Tuấn Hải nếu xét về mặt bằng chuyển nhượng của các cầu thủ trong thời gian gần đây.

img

Nguyễn Công Phượng sẽ phải giảm mức phí lót tay so với yêu cầu.

Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, vị thế của CP10 đã suy giảm đáng kể. Anh có 2 mùa giải gần như mất tích trong màu áo CLB trên đất Nhật Bản kéo theo những dấu hỏi về phong độ. Bên cạnh đó, lần cuối cùng cầu thủ sinh năm 1995 thi đấu cho Những chiến binh Sao Vàng đã là vào tháng 9/2023 ở trận gặp Syria. Bởi thế, thật khó để anh có thể đòi hỏi mức lót tay 8 tỷ/mùa.

Với Công Phượng ở thời điểm hiện tại, anh cần được thi đấu nhiều hơn để lấy lại phong độ, trở lại ĐTQG và khẳng định lại vị thế. Dẫu sao, cựu sao HAGL còn ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp và vẫn được đánh giá là một trong những chân sút nội hàng đầu. Bởi thế, chế độ đãi ngộ với mức lót tay như Đặng Văn Lâm có lẽ là hợp lý nhất để chàng trai gốc Đô Lương tái xuất.