Dân Việt

Ngôi nhà 5 khối: Kiến tạo không gian sống xanh, tối ưu sản xuất nông sản

Phương Thảo 19/09/2024 08:21 GMT+7
Công trình được xây dựng tại Sóc Sơn, một huyện ngoại thành của Hà Nội, nơi đất nông nghiệp đã bị thu hẹp đáng kể theo sự phát triển kinh tế của địa phương.

Đây là công trình có diện tích 343 m2 và được xây dựng hồi năm 2022, dành cho ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà.

img

Vì là ở ngoại thành Hà Nội, việc kết hợp có sân phơi nông sản là điều nên có để tránh gây nguy hiểm cho lưu lượng giao thông và an toàn cho người lái xe (Dự án Up House tại Sóc Sơn) - Nguồn: Archdaily

Do đó, đặt ra yêu cầu phải thiết kế kết hợp cả nhu cầu sử dụng tiện ích và khía cạnh kiến trúc. Ngôi nhà cần giải quyết nhu cầu sản xuất nông nghiệp của các thành viên lớn tuổi; mong muốn của các thành viên trẻ về bầu không khí hiện đại cũng như cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên và giảm thiểu mọi tác động của thời tiết đến không gian sống của gia đình.

img

Không gian phòng ngủ nhã nhặn, đơn giản. Cửa sổ lớn đối diện giường để có tầm nhìn ra vườn (Dự án Up House - nguồn: Artchdaily)

img

Một không gian phòng ngủ khác có trong dự án, phần lớn sử dụng ánh sáng vàng và cửa kính lớn để tạo cảm giác thông thoáng, gần gũi (Dự án Up House - nguồn: Artchdaily)

Công trình Up House bao gồm năm khối riêng biệt, được tích hợp và sắp xếp với các khái niệm thiết kế đơn giản và kết nối tốt với nhau thông qua các hành lang.

Ngôi nhà đáp ứng mọi nhu cầu của một gia đình, bao gồm phòng khách chung, bếp, ba phòng ngủ, phòng chứa đồ và phòng tắm. Các khối được bố trí theo cách phù hợp nhất với hướng của mảnh đất. Mặt tiền ngôi nhà hướng về phía nam để đón những làn gió mát. Các khối có chiều cao khác nhau cho phép các khối cao hơn tạo bóng râm cho các khối thấp hơn, tạo ra bề mặt nhỏ nhất liên quan đến ánh sáng mặt trời nhưng vẫn cho phép thông gió xung quanh các khối.

img

Dự án nhà là 5 khối riêng biệt kết nối tốt với nhau thông qua các hành lang (Dự án Up House - nguồn: Artchdaily)

Tất cả các khối nhà đều được bao quanh chặt chẽ bởi sân vườn và cây xanh, cho phép không gian sống hòa hợp với thiên nhiên tươi đẹp. Các cây xung quanh đều là cây địa phương tạo bóng râm rộng lớn trên mặt đất và tạo ra lợi ích kinh tế như bưởi, khế,...

Bên dưới tán lá xanh là sân chơi và khu vực tụ tập cho trẻ em chơi đùa. Một số khu vực có thể được dùng để nuôi gia cầm phục vụ bữa ăn hàng ngày, như gà, thỏ, chim... Tầng một nâng cao giúp giải phóng mặt bằng xuống mặt đất của ngôi nhà và giúp tránh độ ẩm từ đất và đồng thời chống lại các loài xâm lấn như chuột, rắn...

img

Phần lớn ngôi nhà sử dụng cửa kính bản rộng để hòa mình với thiên nhiên. Không bị bó hẹp trong không gian sống tạo cảm giác thư thái, an lành. Hành lang nối giữa các phòng đơn giản, tiện lợi (Dự án Up House - nguồn: Artchdaily)

img

Không gian sân chơi của trẻ dưới những tán cây sẽ giúp nhưng ngày nắng nóng, gió đi qua tạo cảm giác mát mẻ, khi mưa sẽ tạo cảm giác thư thái ((Dự án Up House - nguồn: Artchdaily)

Toàn bộ mái nhà được thiết kế để phơi sấy nông sản và các sản phẩm nông nghiệp gia đình khác. Nó bao gồm 2 lớp, tự biến thành lò nướng tự nhiên và nhanh chóng hỗ trợ quá trình sấy.

Tất cả nước mưa sẽ được thoát trực tiếp xuống bể chứa bên dưới, sau đó có thể được sử dụng để tái chế nguồn nước và tưới cây. Kế hoạch tổng thể không chỉ tạo ra kiến trúc mới mà còn giải quyết tất cả các yêu cầu sản xuất nông nghiệp, ngăn chặn việc sấy bất cẩn của người nông dân và giảm chi phí xây dựng.

img

Sân thượng dùng để làm sân phơi nông sản, phù hợp với địa hình ngoại thành Hà Nội (Dự án Up House - nguồn: Artchdaily)

img

Hành lang đi lên sân phơi nông sản thiết kế đơn giản, dễ thoát nước, chống trơn trượt (Dự án Up House - nguồn: Artchdaily)

img

Xung quanh ngôi nhà là vườn cây nhiệt đới, xanh mát quanh năm (Dự án Up House - nguồn: Artchdaily)

img

Phòng bếp sử dụng sơn màu trắng ngà, trần màu xi măng nguyên bản đi kèm với ánh sáng vàng tạo nên không gian ấm áp (Dự án Up House - nguồn: Artchdaily)