Dân Việt

Cục phó Cục Quản lý giá nhận hối lộ, làm ngơ cho Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu

Gia Bình 19/09/2024 06:00 GMT+7
Biết Xuyên Việt Oil không nộp tiền vào quỹ bình ổn giá xăng dầu mà chiếm dụng trái phép nhưng Cục phó Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính lại nhận hối lộ, làm ngơ cho sai phạm dẫn tới thất thoát 219 tỷ đồng.

Tại cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil, Viện KSND tối cao đề nghị TAND TP.HCM xét xử Đặng Công Khôi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 2, Điều 354 với khung hình phạt từ 7 – 15 năm tù.

Cục phó thuộc Bộ Tài chính nhận hối lộ, làm ngơ cho Xuyên Việt Oil chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu- Ảnh 1.

Ông Đặng Công Khôi bị cáo buộc gián tiếp gây thất thoát 219 tỷ đồng quỹ BOG.

Cáo trạng xác định, bị can Khôi trong vai trò Cục phó Quản lý giá có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) tại các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối, gồm Công ty Xuyên Việt Oil.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2017 đến đầu năm 2023, Công ty Xuyên Việt Oil và ngân hàng không thực hiện gửi sao kê tài khoản quỹ bình ổn xăng dầu đến Cục Quản lý giá theo quy định.

Mặc dù được 2 cấp dưới báo cáo sự việc nhưng Đặng Công Khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Công ty Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi trên của ông Khôi đã gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Xuyên Việt Oil chiếm dụng, sử dụng trái phép 219 tỷ đồng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu, vốn phải được trích nộp theo quy định.

Ngoài ra, năm 2021, khi làm Trưởng Đoàn kiểm tra thực tế tình hình thực hiện trích lập, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu của Bộ Tài chính tại Công ty Xuyên Việt Oil, Đặng Công Khôi biết rõ các sai phạm tại doanh nghiệp này. Tuy nhiên, do được Mai Thị Hồng Hạnh chi tiền hối lộ nên vị Cục phó không chỉ đạo, đề xuất áp dụng biện pháp xử lý.

Cụ thể, ngày 10/6/2019, Đặng Công Khôi làm Trưởng Đoàn kiểm tra tại Công ty Xuyên Việt Oil và phát hiện doanh nghiệp này không thực hiện việc nộp tiền vào quỹ bình ổn. Ông Khôi dù vậy đã không kiến nghị, đề xuất xử lý theo quy định. Lần này, Mai Thị Hồng Hạnh có đưa tiền hối lộ nhưng ông Khôi từ chối nhận.

Ngày 25/3/2021, Đặng Công Khôi tiếp tục làm Trưởng đoàn kiểm tra và cũng phát hiện Công ty Xuyên Việt Oil không nộp tiền vào quỹ bình ổn xăng dầu.

Khi đó, Mai Thị Hồng Hạnh tiến hành "chi tiền", xin Đặng Công Khôi bỏ qua vi phạm của Xuyên Việt Oil. Sáng hôm sau, nhân viên Xuyên Việt Oil tới Nhà khách Quốc hội ở TP.HCM, đưa 20.000 USD cho bị can Khôi. Cơ quan tố tụng xác định đây là tiền hối lộ.

Đặng Công Khôi bị bắt vào tháng 10/2023 và quá trình điều tra, vị này "nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật", thành khẩn khai báo. Đại diện gia đình ông Khôi cũng nộp lại 20.000 USD (tương đương 459 triệu đồng) nhằm khắc phục hậu quả vụ án.