Dân Việt

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Cần Thơ kiến nghị giảm lãi suất tín dụng cho sản xuất nông nghiệp

Hồng Cẩm ghi 20/09/2024 07:30 GMT+7
Sau 18 năm sản xuất, kinh doanh lúa giống, ông Hồ Bá Phiêu - Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ TP Cần Thơ đã vượt qua nhiều khó khăn. Trong tình hình hiện nay, ông Phiêu kiến nghị cần giảm lãi suất tín dụng hơn đối với các khoản vay phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Hồ Bá Phiêu (SN 1973, cư ngụ khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) - Chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh lúa giống Bá Khem là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ TP.Cần Thơ, chia sẻ: Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước, nhiều năm qua Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa ở vùng này, từ đó đã có nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ cho nông dân.

Cần giảm lãi suất tín dụng đối với nông dân vay vốn sản xuất nông nghiệp xuống 5%- Ảnh 1.

Ông Hồ Bá Phiêu - Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ TP.Cần Thơ. Ảnh: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, nhiều năm qua nông dân trồng lúa vẫn còn nhiều khó khăn, điệp khúc trúng mùa mất giá vẫn diễn ra, người nông dân trồng lúa vẫn chưa khá lên so với trồng những giống cây trồng khác.

Nguyên nhân là do giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngày càng tăng cao, trong khi giá lúa thấp, rất bấp bênh, có tăng nhưng không tăng kịp so với giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; nông dân thiếu vốn đầu tư sản xuất và vốn vay sản xuất nông nghiệp từ các ngân hàng lãi suất vẫn còn cao. Từ đó nông dân trồng lúa không có lời, hoặc lời rất thấp, dẫn đến cuộc sống của nông dân trồng lúa vẫn còn bấp bênh.

Riêng bản thân tôi là nông dân suốt 18 năm sản xuất, liên kết sản xuất, kinh doanh lúa giống mặc dù đã có nhiều thành công nhất định nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như các giống lúa OM18, OM5451, DT8, hiện là 3 giống lúa chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long, nông dân sản xuất nhưng không được bán giống cấp xác nhận 1, vì vi phạm bản quyền của các công ty lớn hoặc Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Cần giảm lãi suất tín dụng đối với nông dân vay vốn sản xuất nông nghiệp xuống 5%- Ảnh 2.

Ông Hồ Bá Phiêu - Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ TP.Cần Thơ kiến nghị cần giảm lãi suất tín dụng đối với nông dân vay vốn sản xuất nông nghiệp xuống 5%. Ảnh: Hồng Cẩm

Trước những khó khăn trên tôi xin kiến nghị với Chính phủ, cơ quan chức năng cần hỗ trợ lãi suất ngân hàng cho nông dân sản xuất nông nghiệp, cho vay ưu đãi lãi suất 5% thì nông dân vay đầu tư sản xuất nông nghiệp mới có lời; các bộ ngành Trung ương cần giám sát giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, không để tăng cao như thời gian qua và giảm giá cân đối sao cho nông dân sản xuất có lời.

Còn về lúa giống thì chia sẻ bản quyền lúa giống cấp xác nhận cho những đơn vị sản xuất nhỏ, để các cơ sở có điều kiện sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao giá trị lúa gạo Việt Nam.