Dân Việt

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia tiếp tục đối mặt với bê bối

Đinh Đang (Theo Thairaith) 20/09/2024 10:03 GMT+7
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2024 đang đối mặt với hàng loạt bê bối và lùm xùm khiến công chúng quan ngại.

Chuyên trang sắc đẹp Critical Beauty đã đăng tải một bài viết nêu chi tiết về những vấn đề phức tạp của cuộc thi năm nay, thu hút sự chú ý của đông đảo fan sắc đẹp và người hâm mộ trên khắp Indonesia.

Theo thông tin từ chuyên trang này, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2024 đang được điều hành bởi một đơn vị mới do người Malaysia sở hữu, điều này đã gây nên thay đổi đáng kể trong các quy định và luật lệ của cuộc thi. Đáng chú ý, vào ngày 5/9, ban tổ chức đã thay đổi thời hạn hợp đồng quản lý của Hoa hậu và Á hậu từ 1-2 năm lên đến 5 năm. Điều này đồng nghĩa với việc nếu có thí sinh nào phá vỡ hợp đồng thì họ sẽ phải đối mặt với mức phạt lên đến 8 tỷ rupiah Indonesia, tương đương khoảng 520.000 USD. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn nhận 30-40% thu nhập của các thí sinh trong suốt nhiệm kỳ của họ.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia tiếp tục đối mặt với bê bối

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia tiếp tục đối mặt với bê bối - Ảnh 1.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia Fabienne Nicole Groeneveld. Ảnh: IG.

Một vấn đề gây tranh cãi khác là việc đơn vị tài trợ chính của cuộc thi - HW Group yêu cầu người chiến thắng cuộc thi phải trở thành đại sứ cho một hộp đêm lớn tại Indonesia. Tại đất nước này, hộp đêm là một lĩnh vực nhạy cảm và thường bị xem xét với nhiều điều tiếng trong xã hội. Điều này khiến nhiều thí sinh lo lắng rằng sự nghiệp của họ có thể bị ảnh hưởng trong tương lai nếu họ đồng ý với yêu cầu này. Bốn thí sinh đã cố gắng đàm phán với ban tổ chức, nhưng theo thông tin từ Critical Beauty, CEO của cuộc thi không có ý định nhân nhượng.

Trước tình hình không thể đạt được thỏa thuận, hai thí sinh mạnh là Vina Anggi Sitorus và Karen Afralia Nijsen đã chính thức rút lui khỏi cuộc thi. Vina Anggi Sitorus chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã phải đưa ra một quyết định khó khăn, nhưng điều này cũng khiến trái tim tôi tan nát". Cô khẳng định quyết định này hoàn toàn tự nguyện và không bị ai ép buộc. Trong khi đó, Karen Afralia Nijsen cũng cho biết, cô rút lui vì cảm thấy không phù hợp với các điều khoản hợp đồng mà ban tổ chức đưa ra.

Những lùm xùm liên quan đến cuộc thi năm nay không chỉ dừng lại ở việc rút lui của các thí sinh. Theo Critical Beauty, đơn vị nắm bản quyền Miss Universe Indonesia - Zetrix hiện vẫn chưa trả lương cho giám đốc quốc gia và các thành viên trong ban tổ chức. Thậm chí, giám đốc quốc gia còn được cho là đã đổ bệnh vì stress do phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến cuộc thi.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2024 đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ phía khán giả. Những bê bối và sự không minh bạch trong tổ chức đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ công chúng. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến vụ việc xảy ra vào năm 2023, khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia bị tố cáo quấy rối tình dục và lùm xùm mua giải.

Vụ việc năm 2023 đã dẫn đến việc PT Capella Swastika Karya - công ty của nữ doanh nhân Poppy Capella bị tước bản quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia. Điều này khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì trước đó, quyền tổ chức thuộc về Puteri Indonesia, một đơn vị uy tín với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong việc chọn đại diện cho Miss Universe. Puteri Indonesia từng được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và cách làm việc bài bản.