Dân Việt

Sự kỳ lạ nhìn từ vụ Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học

Theo Lan Anh 21/09/2024 15:56 GMT+7
Đại diện trường Đại học Ngoại thương đã xác nhận Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp trong bối cảnh cô vừa đăng quang cuộc thi sắc đẹp thứ 2 sau 10 năm.
Sự kỳ lạ nhìn từ vụ Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học - Ảnh 1.

Kỳ Duyên đăng quang 2 cuộc thi hoa hậu với nhiều ồn ào, tranh cãi. Ảnh: Miss Universe Vietnam


Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Điều này giúp Kỳ Duyên nằm trong số rất ít (chỉ 3 người đẹp) từng đăng quang ngôi vị hoa hậu 2 lần ở 2 cuộc thi khác nhau.

Thế nhưng, điều kỳ lạ lại nằm ở việc, Kỳ Duyên khác biệt với số đông những hoa hậu đang hướng đến vẻ đẹp toàn diện, từ ngoại hình đến tri thức.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, sau nhiều vụ bê bối về trình độ học vấn, dàn thí sinh khi đăng ký tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam... đều chịu sức ép rất lớn về bằng cấp, học lực, và đặc biệt là trình độ tiếng Anh.

Sự kỳ lạ nhìn từ vụ Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học - Ảnh 2.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên vướng nhiều ồn ào sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Ảnh: BTC

Sau một cuộc thi sắc đẹp, phần lớn tân hoa hậu đều bị công chúng “soi” về học lực, bằng cấp, để thẩm định lại những gì cô ấy trình diễn trong đêm chung kết có đáng tin hay không.

Những màn thuyết trình, trả lời ứng xử bằng tiếng Anh đã được đưa vào các kịch bản chung kết hoa hậu.

Khán giả từng bất ngờ trước những phần trả lời ứng xử song ngữ trôi chảy của dàn thí sinh IELTS 7.0, IELTS 8.0.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 khi đoạt ngôi vị á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã phải chứng tỏ học vấn với màn thuyết trình của một sinh viên Đại học Quốc tế TP.HCM, IELTS 8.0. Với học lực, nền tảng trí thức vượt trội, Lê Nguyễn Bảo Ngọc sau đó đã đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã phải “phô diễn” hồ sơ với thành tích học tập “khủng”. Mai Phương từng đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh vào năm 2016, giải ba vào năm 2017. Cô đạt IELTS 6.5 khi học lớp 11, và sau này đã đạt IELTS 8.0.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên – người đẹp từng “trầy trật” dành cả thanh xuân đi thi hoa hậu đã phải thể hiện khả năng tiếng Anh vượt trội, đính kèm thêm tiếng Thái Lan để đoạt ngôi vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021.

Sự kỳ lạ nhìn từ vụ Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học - Ảnh 3.

Đại diện Đại học Ngoại thương xác nhận Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp. Ảnh: BTC

Xu hướng trong những năm gần đây, trí thức, nền tảng học vấn đã trở thành yếu tố không thể thiếu của dàn thí sinh thi hoa hậu. Ai cũng nỗ lực chứng tỏ mình không chỉ có nhan sắc, không phải là “bình hoa di động”.

Thêm nữa, nhiều hoa hậu luôn khẳng định sách đã giúp họ rất nhiều trong cuộc sống. Hoa hậu Ngô Phương Lan từng cho rằng, đọc sách là thú vui vô giá. Nhiều hoa hậu góp phần truyền cảm hứng đọc sách để nâng cao văn hóa đọc cộng đồng khi người Việt luôn nằm trong top đọc sách ít nhất thế giới.

Nhiều hoa hậu tham gia xây dựng các dự án thiện nguyện được chú ý như Đỗ Mỹ Linh mang điện về buôn làng, Đỗ Thị Hà xây nhà cho bà con ở Nam Trà My (Quảng Nam), Lương Thuỳ Linh góp sức mở đường cho người dân vùng cao...

Nhìn góc đơn giản hơn, để đăng quang trong một cuộc thi sắc đẹp lớn, dàn người đẹp cũng cố gắng thể hiện rằng, họ đã nỗ lực ngay từ những vòng đầu ra sao, đã công phu chuẩn bị cho từng phần thi thế nào, để kết quả chung cuộc trở nên xứng đáng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đi ngược lại với tất cả những công thức ấy.

Kỳ Duyên ấp úng ở phần thi ứng xử tại tập 2 Miss Universe Vietnam, khẳng định “chưa từng đọc hết một cuốn sách”, thể hiện sự đơ cứng ở những phần thi đầu, gây tranh cãi với nhiều ồn ào thậm chí cả những scandal ầm ĩ trong suốt 10 năm sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, tiếng Anh không tốt, học vấn bị nghi ngờ... Nhưng, cuối cùng vẫn đăng quang hoa hậu lần 2.