Dân Việt

Khởi công xây dựng khu tái định cư Làng Nủ (Lào Cai): Xây dựng ngôi làng an toàn, đáng sống, nghĩa tình

Hoàng Chiên - Mùa Xuân 21/09/2024 17:06 GMT+7
Khu tái định cư Làng Nủ (Lào Cai) sẽ có diện tích khoảng 10ha, bao gồm nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng giao thông, bảo đảm cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.

Chiều 21/9, UBND tỉnh Lào Cai và Đài truyền hình Việt Nam đã khởi công xây dựng, tái thiết khu dân cư Làng Nủ , xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng đông đảo bà con thôn Làng Nủ đã tham dự sự kiện.

Khu tái định cư Làng Nủ giai đoạn I được xây dựng trên diện tích khoảng 10ha; sắp xếp khoảng 1.000 m2/hộ; 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng (diện tích 8x12m), thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh….

Khởi công xây dựng khu tái định cư Làng Nủ (Lào Cai): Xây dựng ngôi làng an toàn, đáng sống, nghĩa tình- Ảnh 1.

Nhà ở của bà con Làng Nủ được thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh….Ảnh CTV

Ngoài ra, khu tái định cư sẽ bao gồm nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng (đường, điện, nước…) bảo đảm cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài. 

Dự án xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ khu tái định cư Làng Nủ do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và nhà hảo tâm tài trợ.

Việc xây dựng, tái thiết Làng Nủ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, rất cần thiết và phải hoàn thành trước 31/12/2024 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Tại lễ khởi công, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu: “Ngày 12/9 thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến hiện trường vụ sạt lở để động viên, khích lệ, kiểm tra công tác khắc phục, đây là sự quan tâm hết sức lớn lao đối với tỉnh Lào Cai nói chung và Làng Nủ nói riêng. 

Với những khó khăn, mất mát đau thương, trong thời gian vừa qua, cấp ủy chính quyền địa phương, sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân, chúng ta đã từng bước khôi phục, sắp sếp, ông định cuộc sống. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là trước 31/12 phải hoàn thiện khu tái định cư cho người dân Làng Nủ bị thiệt hại do sạt lở, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, chúng tôi đã có sự phối hợp đồng bộ của các cấp và Trường Đại học mỏ địa chất, trực tiếp đồng chí hiệu trưởng nhà trường và các chuyên gia của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Đại học Xây dựng cùng bà con nhân dân Làng Nủ khảo sát vị trí và lựa chọn vị trí, tất cả bà con nhân dân đều đồng tình về quy hoạch, phương án thiết kế nhà".

Theo ông Trường, mọi khó khăn, mọi mất mát to lớn rồi cũng sẽ qua đi, chúng ta sẽ dành lại tương lai tốt đẹp hơn đối với mảnh đất này. 

"Một phần ngôi Làng Nủ này mất đi do bão lũ, do thiên tai thì chúng ta sẽ quyết tâm xây dựng lại một ngôi Làng Lủ mới đẹp hơn, an toàn hơn, đáng sống hơn, nghĩa tình hơn, và hi vọng chúng ta tiếp tục cố gắng đoàn kết, phát huy truyền thống dân tộc của đồng bào nơi đây để quyết tâm hoàn thành công việc hết sức ý nghĩa này”, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nêu rõ.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cũng khởi công xây dựng khu tái định cư Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đảm nhận vai trò tái thiết khu dân cư này.

Khởi công xây dựng khu tái định cư Làng Nủ (Lào Cai): Xây dựng ngôi làng an toàn, đáng sống, nghĩa tình- Ảnh 3.

Lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ khởi công xây dựng, tái thiết khu dân cư Làng Nủ , xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Ảnh: H.C.

Khu tái định cư cho người dân thôn Kho Vàng được bố trí xây dựng ở khu vực giữa thôn, thuận lợi cho việc đi lại cũng như sản xuất của người dân, đặc biệt đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Dự kiến khu tái định cư thôn Kho Vàng rộng 2,5ha và đáp ứng chỗ ở cho khoảng 40 hộ.

Khu dân cư mới sẽ đảm bảo đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân theo quy chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, việc thiết kế và xây dựng khu dân cư mới sẽ được thực hiện dựa trên đặc điểm văn hóa, phong tục và tập quán của đồng bào dân tộc Tày và Mông – hai nhóm dân cư chính tại thôn Kho Vàng. Địa điểm mới được lựa chọn cách nơi ở cũ khoảng 1,5 km được đồng bào ủng hộ, đồng thuận.

Khởi công xây dựng khu tái định cư Làng Nủ (Lào Cai): Xây dựng ngôi làng an toàn, đáng sống, nghĩa tình- Ảnh 4.

Máy xúc san gạt, tạo mặt bằng sau lễ khởi công khu tái định cư Làng Nủ. Ảnh: H.C.

Petrovietnam cũng cam kết hoàn thành việc xây dựng khu dân cư mới, góp phần ổn định cuộc sống cho bà con, trước ngày 31/12/2024. Toàn bộ kinh phí thực hiện việc tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng từ nguồn quỹ an sinh xã hội, người lao động Dầu khí tự nguyện đóng góp và làm việc ngày thứ Bảy tình nguyện.

Trước đó, hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lào Cai, với số lượng người chết và mất tích nhiều nhất cả nước. Tính đến 15 giờ ngày 14/9, toàn tỉnh có 118 người chết, 50 người mất tích và 80 người bị thương. Cơ sở hạ tầng, giao thông, sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề, tổng giá trị thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng.