Dân Việt

Rafaelson khoác áo ĐT Việt Nam vào cuối năm 2024?

Đông Hưng 23/09/2024 17:10 GMT+7
Theo quy định của FIFA, tiền đạo Rafaelson (tên tiếng Việt là Nguyễn Xuân Son) sẽ không thể thi đấu cho ĐT Việt Nam trong năm 2024. Tuy nhiên, do AFF Cup 2024 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nên hoàn toàn có thể có ngoại lệ.

Rafaelson khoác áo ĐT Việt Nam vào cuối năm 2024?

Ngày 20/9/2024, tiền đạo Rafaelson của CLB Thép xanh Nam Định đã chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi: Nguyễn Xuân Son. Và như thế, Vua phá lưới V.League 2023/2024 đã đủ điều kiện ra sân thi đấu ở V.League với tư cách cầu thủ Việt Nam. Nếu không có gì bất ngờ, Rafaelson với tên gọi mới Nguyễn Xuân Son sẽ ra mắt V.League 2024/2025 vào lúc 18h, ngày 23/9, trên sân nhà Thiên Trường khi Thép xanh Nam Định tiếp Quảng Nam..

Tuy nhiên, theo quy chế hướng dẫn áp dụng điều lệ FIFA về tư cách cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì Nguyễn Xuân Son chưa đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam trong các trận của hệ thống thi đấu FIFA từ giao hữu cho đến chính thức, cho đến hết năm 2024.

Rafaelson khoác áo ĐT Việt Nam vào cuối năm 2024? - Ảnh 1.

Rafaelson đã có quốc tịch Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Rafaelson được ghi nhận bắt đầu ký hợp đồng với Bình Định vào 12/1/2020. Như vậy, cầu thủ này phải chờ qua mốc 12/1/2025 mới có thể ra sân cho ĐT Việt Nam ở các trận đấu được FIFA ghi nhận chính thức. Vì thế, Rafaelson chưa thể thi đấu cho ĐT Việt Nam tại dịp FIFA Days tháng 10 sắp tới. 

Câu hỏi đặt ra lúc này là: AFF Cup 2024 (ASEAN Cup 2024) có thuộc hệ thống thi đấu của FIFA hay không? Theo lịch FIFA cuối năm 2024 và 2025, không có một trận đấu hay giải chính thức nào diễn ra trong tháng 12/2024 và 1/2025. Đây cũng là khoảng thời gian diễn ra AFF Cup 2024. Đồng nghĩa, FIFA vẫn chưa đưa AFF Cup vào hệ thống thi đấu chính thức, bất chấp việc vẫn cộng điểm cho các đội tuyển tham dự vào bảng xếp hạng.

Điều này có thể xem là một khoảng hở tối sáng để Rafaelson hy vọng được HLV Kim Sang-sik cân nhắc lựa chọn lên ĐT Việt Nam tham dự giải đấu này. 

Rafaelson khoác áo ĐT Việt Nam vào cuối năm 2024? - Ảnh 2.

Rafaelson từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam: Ảnh: FBNV.

Thế nhưng, cũng cần tham chiếu 1 trường hợp khác diễn ra cách đây 3 năm. Khi đó HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia từng đề xuất tiền vệ Marc Klok vào danh sách dự AFF Cup 2020 (diễn ra vào năm 2021). Khi đó, Marc Klok cũng đã nhập tịch Indonesia, dù vậy anh lại không đáp ứng đủ yêu cầu về thời gian sinh sống ở quốc gia xứ vạn đảo. Sau cùng, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia quyết định từ chối đề nghị của HLV Shin Tae-yong trong việc tăng cường cầu thủ nhập tịch Marc Klok cho ĐT Indonesia thi đấu tại AFF Cup 2020.

Tất nhiên, câu chuyện Rafaelson lên ĐTQG Việt Nam hay không vẫn còn nhiều yếu tố cần lưu ý. Trước tiên là cái gật đầu của VFF và HLV Kim Sang-sik, và quan trọng hơn cả là sự ủng hộ từ người hâm mộ cùng một số yếu tố khác liên quan. Hiện tại, vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu có nên sử dụng các cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG hay không?

Nên nhớ rằng, lịch sử ĐT Việt Nam từng chứng kiến sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch như Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max hay Huỳnh Kesley Alves. Tuy nhiên, câu chuyện đó đã diễn ra cách đây 14 năm với nhiều tranh cãi không mấy tích cực.