Dân Việt

Vì sao người Hàn Quốc thích xem phim một mình trong rạp?

Hải Đăng (Theo Korea Times) 25/09/2024 07:10 GMT+7
Hiện tượng này đang trở nên ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc với nhiều khán giả lựa chọn tận hưởng phim một cách độc lập.

Trong thời đại mà các hoạt động cá nhân như ăn uống một mình, uống rượu một mình và đi du lịch một mình ngày càng trở nên phổ biến, một xu hướng mới đã nổi lên trong ngành công nghiệp điện ảnh là xem phim một mình. Hiện tượng này đang trở nên ngày càng phổ biến, với nhiều khán giả lựa chọn tận hưởng phim một cách độc lập.

Theo thống kê từ CGV, một trong những chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Hàn Quốc, tỷ lệ người xem phim một mình đã đạt khoảng 25% trong các năm đại dịch 2020 và 2021, khi các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng nghiêm ngặt. Sau đại dịch, xu hướng này vẫn duy trì sự phổ biến, với tỷ lệ khán giả xem phim một mình đạt 17% vào năm 2022, 19% vào năm 2023 và tăng nhẹ lên 21% tính đến ngày 18/9/2024. Tương tự, Lotte Cinema cũng báo cáo mức tăng 1% hàng năm trong doanh thu vé dành cho người xem một mình từ tháng 1 đến tháng 8/2024.

Sự phổ biến của xu hướng này không chỉ giới hạn ở khán giả thông thường mà còn nhận được sự ủng hộ từ các ngôi sao nổi tiếng. Kang Min-kyung, thành viên của nhóm nhạc Davichi đã chia sẻ trải nghiệm xem phim một mình của cô trên kênh YouTube cá nhân. Những chia sẻ này không chỉ thu hút sự chú ý mà còn làm nổi bật sự chấp nhận ngày càng cao đối với việc xem phim một mình.

Vì sao người Hàn thích xem phim một mình trong rạp?

Vì sao người Hàn Quốc thích xem phim một mình trong rạp?- Ảnh 1.

Xem phim một mình trong rạp chiếu đang ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc. Ảnh: IG.

Vì sao xu hướng xem phim một mình lại tăng?

Truyền thống, rạp chiếu phim thường được xem là nơi dành cho các cặp đôi hoặc nhóm bạn bè. Tuy nhiên, sự hiện diện của những người xem phim một mình đang ngày càng trở nên nổi bật. Kim Heon-sik, một nhà phê bình văn hóa nổi tiếng cho rằng, sự thay đổi này chủ yếu xuất phát từ những thay đổi trong nhận thức xã hội và văn hóa. Ông giải thích rằng, trước đây, những người xem phim một mình thường bị coi là thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội, nhưng hiện tại những kỳ thị này đã giảm đáng kể.

Một yếu tố khác thúc đẩy xu hướng này là sự thay đổi trong môi trường truyền thông. Sự phát triển của smartphone và các nền tảng phát trực tuyến đã khiến nhiều người quen với việc tiêu thụ nội dung một mình. Điều này đã dẫn đến việc mở rộng thói quen này khi đến rạp chiếu phim, nơi họ có thể thoải mái tận hưởng bộ phim mà không cần phải sắp xếp thời gian với người khác.

Ngoài ra, khi sở thích phim ngày càng trở nên chuyên biệt hơn, nhiều khán giả thích xem các bộ phim phù hợp với sở thích cá nhân của họ, chẳng hạn như phim về hòa nhạc hoặc điện ảnh LGBTQ mà không cần phải thỏa hiệp với người khác. Đại dịch Covid-19 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bình thường hóa việc đi xem phim một mình. Lo ngại về lây nhiễm đã khiến một số người đam mê điện ảnh lựa chọn đến rạp một mình, nơi họ có thể hoàn toàn đắm mình vào bộ phim mà không bị người khác làm phiền.

Sự linh hoạt trong việc xem phim vào thời gian thuận tiện cũng là một yếu tố hấp dẫn của việc xem phim một mình. Nhờ đó, xem phim một mình đã thực sự trở thành một phần của văn hóa rạp chiếu phim. Kim Heon-sik cũng chỉ ra mối liên hệ giữa sự gia tăng của việc xem phim một mình và xu hướng xem lại phim ngày càng phổ biến. Ông cho biết: "Việc xem lại phim đã trở thành một hiện tượng văn hóa trong các rạp chiếu phim. Mọi người thường xem một bộ phim một mình trước, sau đó quay lại cùng bạn bè để xem lần thứ hai, hoặc ngược lại. Một số người thích xem phim một mình để trải nghiệm sâu hơn hoặc để thưởng thức một định dạng chiếu khác, chẳng hạn như phiên bản IMAX hoặc 4DX, một mình".

Những thay đổi này đã khiến các rạp chiếu phim nhận thức rõ hơn về nhu cầu của nhóm khán giả yêu thích xem phim một mình. Các chuỗi rạp lớn như CGV, Megabox và Lotte Cinema đã bắt đầu giới thiệu các gói combo và dịch vụ được thiết kế riêng cho khán giả cá nhân. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các rạp chiếu phim trong việc đáp ứng nhu cầu của nhóm khán giả này.

Với sự gia tăng của xu hướng xem phim một mình, các rạp chiếu phim dự đoán sẽ tiếp tục nỗ lực để thu hút và phục vụ nhóm khán giả yêu thích sự độc lập này. Xu hướng này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong văn hóa giải trí mà còn mở ra cơ hội mới cho ngành công nghiệp điện ảnh trong thời đại số.