Dân Việt

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM lưu ý những điều cần biết về bệnh do não mô cầu

Gia Linh 26/09/2024 14:02 GMT+7
Tại TP.HCM vừa qua, một trường hợp bệnh nhân nữ đã tử vong do não mô cầu. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM chia sẻ các thông tin người dân cần lưu ý để phòng bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh do não mô cầu là một bệnh nhiễm vi khuẩn cấp tính, đưa đến nhiễm trùng máu và viêm màng não. Đây là bệnh lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần và có khả năng gây thành dịch. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, khuyết tật do mất chi. Tỷ lệ tử vong có thể từ 5-15%.

Các triệu chứng của bệnh do não mô cầu khá đa dạng, tuy nhiên có hai triệu chứng thường gặp nhất của bệnh là sốt và ban xuất huyết hoại tử (còn gọi là tử ban).

Bệnh nhân khi mắc bệnh này thường bị sốt cao đột ngột, có thể rét run, ho, đau họng, mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, nôn, cổ cứng. Đối với ban hoại tử xuất huyết hình sao màu đỏ thẫm, có thể kèm hoại tử trung tâm hoặc kèm bóng nước, ban xuất huyết vùng hông, chi dưới và lan nhanh toàn thân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM lưu ý những điều cần biết về bệnh do não mô cầu - Ảnh 1.

Chủ động tiêm vắc xin là biện pháp phòng chống bệnh não mô cầu hiệu quả. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Về đường lây, bệnh chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp, chủ yếu do hít phải dịch tiết mũi, hầu, họng bắn ra từ người mang vi khuẩn (người bệnh và người lành mang trùng).

Về đối tượng mắc bệnh, bệnh do não mô cầu có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất là trẻ dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên từ 14-20 tuổi, những người sống trong khu vực tập thể đông người (nhà trẻ, trường học, chung cư...) và người bị suy giảm miễn dịch.

Người dân lưu ý cách phòng bệnh như chủ động tiêm vắc xin phòng chống bệnh não mô cầu tại các cơ sở y tế cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn 1 liều duy nhất, tiêm nhắc mỗi 3 năm.

Dự phòng bệnh sau tiếp xúc với bệnh nhân não mô cầu bằng cách dùng kháng sinh uống theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM lưu ý những điều cần biết về bệnh do não mô cầu - Ảnh 2.

Các khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về bệnh do não mô cầu. Ảnh: HCDC

Ngoài ra, chú ý phòng bệnh chung như đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp như ho, sổ mũi, hắt hơi...; thường xuyên thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường; ăn uống đủ chất dinh dưỡng, luyện tập, nâng cao thể trạng, thực hiện vệ sinh, thông thoáng nơi làm việc…

Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.

Trước đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết đã tiếp nhận điều trị một bệnh nhân nữ (công nhân, 52 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Người này được chẩn đoán sốc nhiễm trùng do não mô cầu thể tối cấp và đã tử vong sau đó.