Dân Việt

Hoa hậu đa văn hóa thế giới chấp nhận thí sinh là các bà mẹ đơn thân

Mộc Cầm 27/09/2024 07:03 GMT+7
Cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa thế giới 2025 (Miss Multicultural World 2025) dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2025 tại Hà Nội với sự tham gia của 50 thí sinh đại diện cho 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Hoa hậu đa văn hóa thế giới 2025 nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia và các nền văn hóa trên thế giới. Đặc biệt, cuộc thi hướng tới tìm kiếm những cô gái tài sắc, trí tuệ và bản lĩnh. Mỗi người đẹp tham gia cuộc thi sẽ là đại sứ văn hóa giúp xây dựng cầu nối giữa các quốc gia; góp phần thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế thông qua việc tôn vinh các giá trị văn hóa khác biệt, độc đáo.

Hoa hậu đa văn hóa thế giới chấp thuận trao vương miện cho mẹ đơn thân- Ảnh 1.

BTC cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa thế giới thông tin về cuộc thi. Ảnh: NHL

Trong cuộc họp báo chiều 26/9 tại Hà Nội, bà Phan Kim Oanh - Trưởng BTC, Nhà sáng lập cuộc thi cho biết, tính đến nay, BTC đã nhận được thông tin tham dự từ các thí sinh đến từ Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Thụy Điển, Philippines, Singapore, Nigeria, Trung Quốc, UAE, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Canada, Mexico, Venezuela...

Cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa thế giới 2025 chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân

Cuộc thi bắt đầu nhận hồ sơ thí sinh Việt Nam đăng ký từ ngày 26/9/2024; độ tuổi từ 18 đến 33; chiều cao 1,63m trở lên; trình độ tốt nghiệp THPT, chưa từng kết hôn, mẹ đơn thân đều được chấp thuận tham gia cuộc thi.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 19 giờ, ngày 29/6/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) với 4 phần thi: Trang phục áo dài Việt Nam, trang phục dân tộc các nước, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử.

Cuộc thi là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Do đó, các thí sinh sẽ được trải nghiệm và quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam qua các hoạt động như mặc áo dài, trải nghiệm ẩm thực; tham gia vào các dự án, chiến dịch quảng bá di sản, văn hóa tại Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình…

NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó trưởng Ban giám khảo cho biết, đây là cuộc thi sắc đẹp nên có đầy đủ yếu tố của sắc đẹp, nhưng phần tạo nên bản sắc chính là kiến thức văn hóa. Ban giám khảo đặt ra những tiêu chuẩn để hài hòa, lồng ghép sắc đẹp và kiến thức văn hóa.

Hoa hậu đa văn hóa thế giới chấp thuận trao vương miện cho mẹ đơn thân- Ảnh 2.

Cuộc thi có sự góp mặt của dàn giám khảo giàu kinh nghiệm. Ảnh: NHL

Cuộc thi kỳ vọng thu hút sự chú ý của du khách và giới truyền thông quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam và giới thiệu những điểm đến hấp dẫn của đất nước nói chung, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, cuộc thi sẽ kết hợp với các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề xã hội quan trọng như bảo tồn văn hóa truyền thống và quyền phụ nữ.

BTC sẽ trao giải Hoa hậu và 2 giải Á hậu (giá trị giải thưởng công bố trong họp báo vòng chung kết); bên cạnh đó có các giải phụ như: Người đẹp tri thức, Người đẹp tài năng, Người đẹp trình diễn áo dài Việt Nam đẹp nhất…

Đặc biệt, tân Hoa hậu sẽ đảm nhận vai trò lan tỏa công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch, các vấn đề xã hội, môi trường và quyền phụ nữ trên thế giới.