Ngày 27/9, UBND huyện Đạ Huoai cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tiến hành thống kê cũng như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau vụ lốc xoáy tối ngày 25/9 khiến gần 100 trăm cây sầu riêng bị bật gốc, gãy đổ.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai cho biết, tối ngày 25/9, trên địa bàn hai xã Đạ Oai và Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy. Trận lốc xoáy đã khiến 97 cây sầu riêng từ 3 đến 10 năm tuổi của 19 hộ dân bị lốc xoáy làm bật gốc, gãy đổ.
Theo thống kê, xã Đạ Oai có 49 cây sầu riêng bị gãy đổ và xã Mađaguôi có 48 cây. Bên cạnh đó, tại hai xã trên còn có hàng chục cây trồng khác như điều, mít bị lốc xoáy làm gãy đổ, hư hỏng. Ước tính, vụ lốc xoáy làm thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.
Ghi nhận của phóng viên, hàng năm, trong mùa sầu riêng, người dân tại các xã như Hà Lâm, Phước Lộc, Đạ Tồn, Đạ Oai và thị trấn Đạ M’ri của huyện Đạ Huoai thường xuyên phải hứng chịu các trận mưa lớn kèm lốc xoáy khiến sầu riêng của bà con bị ngã đổ, rụng trái gây thiệt hại lớn.
Trong khi đó, cành của cây sầu riêng rất dễ bị gãy nếu xảy ra mưa, gió lớn. Chính vì vậy, với cây sầu riêng, người dân nhiều địa phương phải sử dụng dây lớn để buộc giữ các cành cây. Cách làm này giúp chống gãy cành, rụng quả, giảm thiệt hại nếu xảy ra gió lớn.