Dân Việt

Hy hữu chuyện giáo viên để phụ huynh tự ôn tập cho học sinh vì không đồng ý đề nghị mua laptop cho cô

Nguyệt Minh 28/09/2024 10:26 GMT+7
Sự việc một giáo viên không soạn đề cương cho học sinh, để học sinh và phụ huynh tự ôn luyện với nhau vì không đồng ý mua laptop cho cô xảy ra tại Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TP.HCM khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Mới đây, phụ huynh học sinh lớp 4/3 Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TP.HCM phản ánh, giáo viên chủ nhiệm lớp xin quyên góp tiền để mua laptop. Khi không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, giáo viên này cho biết sẽ không soạn đề cương cho học sinh.

Giáo viên xin phụ huynh hỗ trợ mua laptop

Theo thông tin từ phụ huynh,  trong buổi họp phụ huynh ngày 14/9, cô T.P.H (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3) ngỏ ý muốn phụ huynh ủng hộ tiền để mua laptop vì cô vừa bị mất máy tính.

Giáo viên "doạ" không soạn đề cương nếu hội phụ huynh không đồng ý đề nghị mua laptop - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Chương Dương nơi xảy ra sự việc giáo viên xin tiền phụ huynh mua máy tính cá nhân. Ảnh: GGM.

Hiện tại, giá thị trường một chiếc khoảng 5 - 6 triệu, mỗi phụ huynh chỉ cần đóng góp khoảng 200.000 - 300.000 đồng/người sẽ đủ mua laptop mới cho cô. 

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh khác đề xuất đóng 500.000 đồng/người, dùng để chi thêm cho các hoạt động khác của lớp. Phụ huynh nào có khả năng thì đóng, không cào bằng và cũng không ép buộc tất cả mọi người phải đóng.

Đến trưa cùng ngày, cô H nhắn vào group Zalo của lớp với nội dung: "Sau buổi họp đầu năm, 29 phụ huynh đã đóng quỹ và hiện có 14.500.000 đồng.

Cô đưa bảo mẫu 300.000 đồng, đóng quỹ khuyến học 500.000 đồng. Hiện, cô giữ 13.700.000 đồng để mua laptop. Còn bao nhiêu cô báo phụ huynh. Và cô xin cái laptop này luôn nha phụ huynh".

Giáo viên "doạ" không soạn đề cương nếu hội phụ huynh không đồng ý đề nghị mua laptop - Ảnh 3.
Giáo viên "doạ" không soạn đề cương nếu hội phụ huynh không đồng ý đề nghị mua laptop - Ảnh 4.

Nội dung tin nhắn cô H gửi vào nhóm phụ huynh lớp 4/3. Ảnh: PHCC.

Cô H cũng chụp hình hai chiếc laptop và báo giá 5,5 triệu đồng/laptop màu xám, 11 triệu đồng/laptop màu đen. Đồng thời, cô nhắn sẽ lấy cái màu đen vì tải dữ liệu nhanh, đề nghị phụ huynh hỗ trợ 6 triệu, cô bù 5 triệu.

Ngày 16/9, cô H tiếp tục nhắn nội dung: "Hôm thứ 7 (14/9), cô có xin phụ huynh hỗ trợ laptop khoảng 5 - 6 triệu đồng. Cô đã mua máy 11 triệu đồng thì cô bù vào 5 triệu đồng và laptop này là của cô. Phụ huynh có đồng ý không ạ?".

Đồng thời, tạo bình chọn trên Zalo đồng ý/không đồng ý để phụ huynh bỏ phiếu. Khi có phụ huynh nêu ý kiến không đồng ý, cô H lập tức hỏi phụ huynh của bé nào rồi khóa bình chọn.

Kết quả bình chọn có 26 phụ huynh đồng ý, 3 phụ huynh không đồng ý, 9 phụ huynh không ý kiến. "Đã có phụ huynh không đồng ý thì cô sẽ không nhận nhé", cô H nhắn.

Cô giáo "dỗi" vì phụ huynh không đồng ý mua laptop

Đáng nói, đến ngày 17/9, cô H tiếp tục nhắn với nội dung: "Tối qua và sáng nay cô đã nhận nhiều tin nhắn và điện thoại của phụ huynh năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp. Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận nha phụ huynh. Và cô cũng không phải soạn đề cương ôn tập cho các con. Cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn ạ...".

Giáo viên "doạ" không soạn đề cương nếu hội phụ huynh không đồng ý đề nghị mua laptop - Ảnh 5.

Tin nhắn cô H khẳng định không soạn đề cương ôn tập cho học sinh. Ảnh: PHCC.

Đến ngày 24/9, cô H gửi bản chụp những khoản đã chi sau khi nhận tiền từ phụ huynh. Trong bản này vẫn ghi khoản tiền laptop 6 triệu đồng, loa 2 triệu đồng.

Một thành viên trong ban đại diện phụ huynh lớp không đồng ý vì cho rằng, các khoản này phải có sự đồng ý của tất cả các phụ huynh trong lớp. Sau đó, cô H xóa khoản tiền mua laptop và loa, trừ ra một số khoản cô đã chi và bàn giao lại số tiền này cho phụ huynh.

Sau khi cô không mua được laptop như mong muốn, học sinh của lớp 4/3 về kể lại với phụ huynh việc các con phải học qua tivi quá nhiều. Cô H cho học sinh xem Youtube ở hầu hết các bộ môn, mở lời giải trên tivi cho các con chép lại. Nếu học sinh nào không chép kịp sẽ phải bỏ.

Với môn Toán, cô giáo cho chép câu hỏi trên tivi và sách rồi tự làm theo; cũng có lúc cô mở Powerpoint lên cho các con chép lời giải chứ không giảng bài. Môn Toán cô dạy rất nhanh, nhiều bạn không hiểu nhưng nếu hỏi lại cô sẽ la...

Trước tình trạng này, một số phụ huynh trong lớp đã ký đơn xin đổi giáo viên chủ nhiệm, hoặc chuyển lớp cho các con. Phụ huynh cũng đã gửi đơn đến Phòng GDĐT quận 1, Sở GDĐT TP.HCM để tìm hướng tốt nhất cho các con.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương xác nhận đã nắm được sự việc nêu trên. Hiện tại, nhà trường đang giải quyết và làm báo cáo gửi Phòng GDĐT quận 1 để xin hướng dẫn xử lý.

Ông Minh cũng nói thêm: "Đây là sự việc khó giải quyết, mong phụ huynh thông cảm, cho nhà trường thêm thời gian để xử lý".