Dân Việt

Hoàng đế nào "chán ngán" ngai vàng, tự phong tướng cầm quân đánh trận?

Tâm Anh 01/10/2024 07:30 GMT+7
Minh Vũ Tông, vị hoàng đế thứ 11 của nhà Minh, nổi tiếng với những sở thích độc đáo. Thay vì an hưởng cuộc sống trong cung điện, ông lại say mê việc cầm quân đánh trận. Điều gì đã khiến ông đưa ra quyết định táo bạo như vậy?

Hoàng đế nào "chán ngán" ngai vàng, tự phong tướng cầm quân đánh trận?

img

Minh Vũ Tông (1491 - 1521) là vị vua thứ 11 của nhà Minh. Hoàng đế Trung Quốc này trị vì đất nước trong 16 năm và dùng một niên hiệu duy nhất là Chính Đức. Vậy nên, các sử gia còn gọi ông là Chính Đức Đế.

img

Theo nhiều sử sách và các tài liệu thu thập được, các chuyên gia đánh giá Minh Vũ Tông là hoàng đế thông minh, quyết đoán và có tài trị nước.

img

Trong số này, nổi tiếng là việc ông hoàng nhà Minh này giết hoạn quan Lưu Cẩn vì tội làm giả mệnh lệnh hoàng đế tự ý quyết định nhiều công việc quốc gia đại sự, bình định Ninh vương chi loạn.

img

Tuy nhiên, một số sử liệu khác viết Minh Vũ Tông là một nhà vua có tài nhưng sa vào nhiều thú vui chơi hưởng lạc như nghiện rượu và chìm đắm vào nữ sắc.

img

Tương truyền, ông hoàng này cũng có nhiều sở thích quái lạ. Trong số này, đáng chú ý nhất là việc Minh Vũ Tông cảm thấy không hề vui vẻ khi làm vua khi phải suốt ngày ở trong hoàng cung xử lý chuyện triều chính.

img

Vì vậy, sau một thời gian suy nghĩ, Minh Vũ Tông quyết định tự phong cho bản thân chức Đại tướng.

img

Theo đó, ông hoàng nhà Minh này đích thân thống lĩnh đại quân ra trận, tiêu diệt kẻ địch. Ông cùng với các tướng sĩ nhà Minh đối đầu với quân địch và giành thắng lợi.

img

Sau khi đánh thắng trận, Minh Vũ Tông khải hoàn trở về và được dân chúng tung hô, ngợi khen.

img

Điều này khiến ông vô cùng hài lòng và thích thú vì đã lập được đại công cho nhà Minh. Minh Vũ Tông cũng tin rằng bản thân sẽ được hậu thế ghi nhớ công lao và để lại tiếng thơm muôn đời. Ảnh trong bài mang tính minh họa.