Dân Việt

Ngân hàng CSXH đồng hành cùng nông dân Tuyên Quang thoát nghèo bằng đa dạng mô hình sản xuất

Mai Hương - Trang Tâm 28/10/2024 09:44 GMT+7
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hàng nghìn hộ nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư các mô hình nuôi trâu, trồng cam, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ vận tải hiệu quả. Nhiều nông dân đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả từ vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH

Chị Đặng Thị Nga (ở thôn Cây Thị, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) là điển hình sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng CSXH. Chị Nga cho biết, đầu năm 2020, gia đình chị được Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn cho vay vốn 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để đầu tư mua 2 con trâu sinh sản và chăm sóc 2ha rừng keo của gia đình. Cuối năm 2023, rừng keo của gia đình chị được khai thác.

Từ bán gỗ rừng trồng và bán 2 con nghé, gia đình chị thu về 160 triệu đồng. Nhờ đó gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo. Không dừng lại ở đó, đến tháng 3/2024, chị Nga mạnh dạn vay thêm 100 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo, để trồng 2ha rừng và làm dịch vụ vận tải. Hiện tại, gia đình chị Nga đang chăn nuôi 3 con trâu và trồng, chăm sóc 10ha rừng keo, đồng thời duy trì 1 xe ôtô để kinh doanh dịch vụ vận tải. Đến nay, gia đình chị Nga đã xây được nhà ở khang trang, từng bước vươn lên trở thành hộ khá của địa phương.

Đồng hành cùng nông dân thoát nghèo bằng đa dạng mô hình sản xuất - Ảnh 1.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thăm mô hình nông dân vay vốn tín dụng chính sách đầu tư trồng cây ăn quả hiệu quả. Ảnh: M.H

Hiệu quả Nguồn vốn Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang

* 72.350 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo

* 1.026 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến

* 23.175 lao động được tạo việc làm

* 101.859 công trình nước sạch vệ sinh và môi trường được xây dựng

* 3.857 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách…

Còn chị Mùa Thị Dê (người Mông, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn) có gần 3ha cam V2 được trồng trên đồi khá hiệu quả. Năm 2023, chị Dê thu vụ cam đầu tiên đã được gần 100 triệu đồng. Chị Dê cho biết: "Nhờ có nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn mua cây giống đầu tư ban đầu nên gia đình chị mới có đồi cam V2 này. Người dân chúng tôi mong muốn có thêm nhiều nguồn vốn ưu đãi, để phát triển kinh tế hiệu quả".

Tiếp tục đồng hành cùng hộ nghèo

Ông Vũ Thế Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang cho biết: Tổng dư nợ các chương trình cho vay của chi nhánh đạt trên 4.354 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt 1.275 tỷ đồng; hộ cận nghèo đạt 685 tỷ đồng.

Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Với phương thức đặc thù, riêng có trong quản lý và ủy thác nguồn vốn thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang đã đáp ứng kịp thời được nguyện vọng của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khi bà con có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, thay đổi cuộc sống. Việc triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã tiếp thêm động lực để người nghèo và các đối tượng chính sách mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh đã được đẩy mạnh, trong đó có đóng góp quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ 2015 đến nay Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang đã giải ngân cho 227.103 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn với tổng số tiền 8.525 tỷ đồng; vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang khẳng định, tiếp tục đồng hành với cấp uỷ, chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các chính sách tín dụng; thực hiện quy định hỗ trợ người dân là khách hàng bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi) được trả chậm lãi suất theo quy định đến 31/12/2024. Chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, chi nhánh Ngân hành CSXH tỉnh sẽ tiếp tục ủy thác thông qua Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên.