Dân Việt

Giáo viên tố hiệu trưởng vận động tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân

Diệu Bình 02/10/2024 09:23 GMT+7
Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang làm rõ phản ánh, tố cáo của nhóm giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức về những hành vi vi phạm của hiệu trưởng nhà trường.

Ngày 2/10, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang xác minh, làm rõ phản ánh, tố cáo của nhóm giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức) về những hành vi vi phạm của ông V.C.H. - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du.

Cụ thể, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du bị tố lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để thu lợi cho cá nhân và không công khai minh bạch việc thu, chi tiền vận động tài trợ của trường; vi phạm quy định về thu tiền ngoài quy định; thu tiền bảo hiểm tai nạn cho học sinh nhưng một số học sinh lại không có thẻ; lợi dụng việc tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục ngoài nhà trường để thu tiền trái quy định; tự ý ký kết hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên ngoài quy định…

Giáo viên tố hiệu trưởng vận động tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân- Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: D.B

"Quỹ vận động 40 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Du, hiệu trưởng tự công khai và đưa ra 2 số tài khoản cá nhân đứng tên để các mạnh thường quân chuyển tiền ủng hộ và tài khoản này. Chưa có trường nào thầy hiệu trưởng kiêm quản lý các khoản vận động đóng góp của nhà trường như vậy", đại diện giáo viên Trường THPT Nguyễn Du phản ánh.

Cũng theo đại diện các giáo viên, hiện nhà trường đang âm (chênh lệch giữa các khoản được Sở GĐĐT phân bổ với các khoản chi mà nhà trường đã chi đến tháng 4/2024) với số tiền 1.900.000.000 đồng.

"Hiệu trưởng nhà trường đã chi như thế nào mà âm như vậy? Giáo viên, phụ huynh đang rất hoang mang và số tiền này ai phải bù đắp", đại diện giáo viên Trường THPT Nguyễn Du phản ánh thêm.

Liên quan đến vấn đề này, ông V.C.H. - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho biết, nhà trường đang làm việc với các sở ban ngành để làm rõ các phản ánh của giáo viên.

"Tôi đang làm việc và đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng, những phản ánh của các giáo viên là không đúng", ông H. khẳng định.

Nói về việc sử dụng số tài khoản cá nhân để nhận tiền ủng hộ 40 năm thành lập trường, ông H. cho hay, vì thời gian gấp rút nên nhà trường đã thống nhất "bằng miệng" để hiệu trưởng nhà trường đứng ra nhận tiền ủng hộ.

"Theo quy định của pháp luật việc làm này là không đúng nhưng tại thời điểm đó tôi không nghĩ sự việc lại như vậy", ông H. nói.