Dân Việt

Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin về việc tiếp nhận, điều trị cho bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành

Nguyệt Minh 02/10/2024 15:47 GMT+7
Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM thông tin bệnh nhân N.T.K bị bỏng nước sôi độ II-III 12% – nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi. Người bệnh được nằm tại phòng cấp cứu khoa Phỏng Tạo hình, được điều trị tích cực kháng sinh, dịch truyền, truyền máu, chăm sóc vết bỏng…

Chiều 2/10, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết vào lúc 13h ngày 28/9, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nghi ngờ bị bạo hành.

Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin về việc tiếp nhận, điều trị bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành  - Ảnh 1.

Bé T.K. 6 tuổi đang điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1, quận 10, TP.HCM. Ảnh: M.A

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhi đã được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin cụ thể như sau: Bệnh nhi N.T.K, giới tính nam (6 tuổi) địa chỉ, thôn Đông Mỹ, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên (tạm trú tại quận 8, TP.HCM).

Theo bệnh viện, bà nội T.K được công an địa phương gọi báo T.K bị ba tạt nước sôi vào 2 chân, không rõ nguyên nhân, sau đó bà nội đưa đi khám và nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1.

Diễn tiến tại bệnh viện, người bệnh tỉnh, chi ấm, mạch rõ, sốt cao liên tục, ho nhiều, vết bỏng tụt da, da chết trắng, thâm hôi, phù nề nhẹ, vị trí cẳng chân 2 bên, diện tích phỏng chân trái 7%, chân phải 5%, tổn thương phổi, men gan tăng cao.

Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin về việc tiếp nhận, điều trị bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành  - Ảnh 2.

Chị N.T.V (25 tuổi, quê Phú Yên) - mẹ bé N.T.K 6 tuổi đang điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1 quận 10, TP.HCM. Ảnh: M.A

Theo chẩn đoán của các bác sĩ tại bệnh viện, bé T.K bị bỏng nước sôi độ II-III 12% – nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi. Người bệnh được nằm tại phòng cấp cứu khoa Phỏng Tạo hình, được điều trị tích cực bằng kháng sinh, dịch truyền, truyền máu, chăm sóc vết bỏng. Tình trạng hiện tại, bệnh nhi có giảm sốt, ăn uống được, tiểu vàng trong 1600ml/ngày, còn ho nhiều. Hướng điều trị tiếp theo là sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ, chăm sóc vết bỏng, tập vật lý trị liệu vận động.

Hiện Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tích cực phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc.