Dân Việt

Chủ tịch Hội Nông dân một xã ở Lào Cai miệng nói, chân đi, tay làm, hội viên ủng hộ, noi theo

Mùa Xuân - Trịnh Hương 05/10/2024 07:00 GMT+7
Ông Trần Xuân Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lùng Vai, huyện Mường Khương (Lào Cai) đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển Hội, góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên nông dân trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Chủ tịch Hội Nông dân ở Lào Cai hết lòng với công tác Hội - Ảnh 1.

Hội Nông dân xã Lùng Vai, huyện Mường Khương triển khai mô hình cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật cho hội viên nông dân. Ảnh: Trọng Khôi.

Ông Trần Xuân Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lùng Vai là cán bộ Hội nhiệt tình, năng động, có tâm huyết và trách nhiệm với công việc. 

Gắn bó với công tác của Hội Nông dân ở xã Lùng Vai được khoảng hơn 25 năm nay, ông Trần Xuân Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lùng Vai kể: Những khó khăn, vướng mắc của hội viên trong cuộc sống và trong sản xuất đều được tôi nắm bắt và chia sẻ kịp thời. 

Các phong trào thi đua của Hội được tôi cùng với Ban Chấp hành Hội luôn tìm giải pháp để tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả; tạo niềm tin, phấn khởi, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu và giảm nghèo bền vững. 

Chủ tịch Hội Nông dân ở Lào Cai hết lòng với công tác Hội - Ảnh 2.

Ông Trần Xuân Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lùng Vai, huyện Mường Khương phối hợp với các Công ty hỗ trợ phân bón theo hình thức trả chậm cho bà con phát triển sản xuất. Ảnh: Trọng Khôi.

Theo ông Việt, muốn cho phong trào Hội đi lên thì người cán bộ Hội phải nhiệt tình, trách nhiệm, sâu sát cơ sở; hiểu được tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong sản xuất nông nghiệp của hội viên. Từ đó, báo cáo, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời tháo gỡ, giải quyết thỏa đáng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

Nói là vậy, chứ trong quá trình lãnh đạo phong trào nông dân cũng như công tác Hội gặp không ít những khó khăn, nhất là vấn đề tiêu thụ sản phẩm của nông dân, việc chuyển giao khoa học kỹ thuật hay việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện các mô hình theo chuỗi liên kết sản xuất và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Từ đó, ông Việt đã tổ chức họp cùng với Ban Chấp hành Hội Nông dân xã luôn bám sát cơ sở, tìm hiểu nguyên nhân và rút ra được những kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả phong trào của Hội. 

Trước hết phải tổ chức các hoạt động để thu hút hội viên, thông qua việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, Chi, Tổ hội nghề nghiệp; thông qua các đợt tham quan học hỏi kinh nghiệm các mô hình làm ăn có hiệu quả.

Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương mà quan trọng hơn cả là việc tạo nguồn vốn vay cho hội viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp và tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất.

Chủ tịch Hội Nông dân ở Lào Cai hết lòng với công tác Hội - Ảnh 3.

Ông Trần Xuân Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lùng Vai, huyện Mường Khương (Lào Cai) hết lòng với công tác Hội. Ảnh: Trọng Khôi.

Trong 5 năm qua, ngoài nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân giải ngân 1 dự án, với tổng số tiền 1 tỷ đồng, ông Việt còn phối hợp với các Phòng giao dịch Ngân hàng của huyện nhận ủy thác cho cho hội viên nông dân vay, với tổng dư nợ trên 33 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế.

Phối hợp với các Công ty phân bón hỗ trợ nông dân 450 tấn phân bón bằng hình thức trả chậm; vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất đường giao thông nông thôn, với số tiền trên 1 tỷ 300 triệu đồng, góp phần hoàn thiện tuyến đường dài làm 8,37 km giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hoá nông sản thuận tiện hơn.

Thành lập các mô hình bảo vệ an ninh trật tự, môi trường tại địa phương như: Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", mô hình "Nông dân tự quản phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội gắn với môi trường", mô hình "Nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự nói không với rác thải nguy hại và rác thải nhựa".

Nhờ đó, hiện nay Hội Nông dân xã Lùng Vai đã có hơn 1.000 hội viên sinh hoạt tại 14 chị hội. Các hội viên đã tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc chủ yếu là cây chè.

Đến nay, tổng diện tích cây chè toàn xã là 1.070 ha, trong đó, chè kinh doanh 860 ha, còn lại là chè kiến thiết. 

Bên cạnh công tác Hội, ông Việt còn tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo" tại địa phương, vận động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng các phong trào như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Đồng thời, hướng dẫn nông dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ... Những việc làm của ông Việt đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và các hội viên ghi nhận.

Không chỉ là một Chủ tịch Hội Nông dân năng động, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội, ông Việt còn là một cán bộ gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những năm qua, anh đã triển khai sâu rộng cuộc vận động đến toàn thể cán bộ hội viên, đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cấp cơ sở. 

Thông qua tuyên truyền, học tập, hội viên, nông dân đã thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã tạo sự chuyển biến bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trở thành hành động hàng ngày trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập và công tác.

Chủ tịch Hội Nông dân ở Lào Cai hết lòng với công tác Hội - Ảnh 4.

Ông Trần Xuân Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lùng Vai, huyện Mường Khương (áo xanh trái) hướng dẫn hội viên nông dân thu hái chè. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Đinh Trọng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Khương (Lào Cai) đánh giá, ông Việt là cán bộ Hội công tác lâu năm, luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Ông Việt luôn nhận được sự quý mến, tin tưởng của cán bộ, hội viên nông dân. 

Với sự cống hiến đó, đã góp phần xây dựng công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển, xứng đáng với danh hiệu đơn vị vững mạnh xuất sắc, chiến sĩ thi đua và là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội Nông dân xã Lùng Vai, huyện Mường Khương luôn thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen, và nhiều năm liền được công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc.