Dân Việt

Những trường đầu tiên hé lộ thông tin về tuyển sinh đại học 2025: Có gì đáng chú ý?

Anh Tuấn 03/10/2024 18:00 GMT+7
Nhiều trường đại học đã hé lộ những thông tin đầu tiên về xét tuyển đại học năm 2025, có trường giảm chỉ tiêu phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, có trường tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển…

Tháng 6/2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo phương hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2025. Nhà trường cho biết các phương thức xét tuyển cơ bản được giữ ổn định như năm 2024, nhưng điều chỉnh chỉ tiêu.

Theo đó, nhà trường xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm khoảng 15%.

Như vậy, chỉ tiêu cho phương thức xét tốt nghiệp THPT đã giảm 3% so với năm 2024. Số chỉ tiêu này sẽ chuyển sang cho phương thức xét kết hợp. Trong 5 năm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảm chỉ tiêu xét điểm tốt nghiệp từ 70% xuống 15%.

Với phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT, trường thông báo dùng 4 tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh); không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp, không có tiêu chí phụ, các môn đều tính hệ số 1 khi xét tuyển.

Phần chỉ tiêu giảm được chuyển sang xét tuyển kết hợp là 83%, 2% còn lại nhà trường xét tuyển thẳng theo quy định.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh cần có điểm SAT từ 1.200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên; hoặc điểm thi đánh giá năng lực từ 85 điểm, APT từ 700 điểm, TSA từ 60 điểm; IELTS 5.5, TOEFL iBT 46 trở lên…

Những trường đầu tiên hé lộ thông tin về tuyển sinh đại học 2025: Có gì đáng chú ý? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh minh họa: Gia Khiêm

Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin, năm 2025, đại học này giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh đã triển khai trong thời gian qua: xét tuyển tài năng, xét kết quả thi đánh giá tư duy do đại học này tổ chức, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường dự kiến giảm chỉ tiêu xét bằng điểm thi tốt nghiệp từ 50% xuống còn 40% trong năm 2025, tăng chỉ tiêu cho các phương thức còn lại.

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh và Hướng nghiệp - Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, thông tin chính thức về kế hoạch tổ chức kỳ thi 2025 nhà trường đang trong quá trình chuẩn bị nhưng vẫn trên tinh thần giữ ổn định kỳ thi.

Tháng 7/2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã thông báo các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, lần đầu tiên nhà trường tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển.

Theo đó, năm 2025, trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển. Cụ thể: Xét tuyển thẳng và ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT; xét tuyển sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ); xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; xét tuyển kết quả thi tuyển sinh riêng của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao sử dụng các phương thức trên nhưng trong các tổ hợp tuyển sinh có sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức (không sử dụng kết quả thi năng khiếu của cơ sở giáo dục đại học khác).

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo dự kiến thời gian tổ chức 6 đợt thi năm 2025, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5. Thí sinh có thể đăng ký tham gia kỳ thi vào tháng 2/2025.

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2025, sẽ có 97 trường đại học, học viện sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội để phục vụ công tác xét tuyển.

Giám đốc Trung tâm Khảo thí Nguyễn Tiến Thảo cho biết thêm, dạng thức và câu hỏi thi, đề thi được điều chỉnh phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành năm 2018 không gây xáo trộn việc dạy và học bậc THPT; thay đổi về chất lượng câu hỏi thi đánh giá năng lực học sinh.

Chia sẻ với báo chí, mới đây, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công thương TP.HCM cho biết, năm 2025 nhà trường dành 50-60% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT, dự kiến dành tối đa 20% chỉ tiêu để xét điểm học bạ (giảm 10% so với năm 2024). Phần còn lại, trường dự kiến xét bằng điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Sư phạm TP.HCM…

Tháng 12/2023, Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) đã có thông tin không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển năm 2025.

Theo đó, năm 2025 trường sẽ tuyển sinh dựa vào học bạ kết hợp điểm một số kỳ thi đánh giá năng lực, không xét điểm thi tốt nghiệp.

Trường sẽ lấy điểm của học sinh ở một số môn nhất định trong ba năm THPT, tùy theo ngành đào tạo và phải đạt yêu tối thiểu do trường công bố hàng năm.

Với điểm thi đánh giá năng lực, trường tập trung vào khả năng Toán (Toán, suy luận logic và xử lý số liệu); Ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) và Khoa học (giải quyết vấn đề). Riêng phần Khoa học, thí sinh được lựa chọn phạm vi tương ứng với môn học đã học ở THPT và phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo theo quy định của trường.