Dân Việt

Người dân vùng đặc biệt khó khăn ở Hà Giang phải mua điện với giá cao: Cần sớm giải quyết vướng mắc

Nguyễn Quân - Văn Hoàng 05/10/2024 13:45 GMT+7
Hạ tầng điện đã có nhưng chưa được bàn giao cho ngành điện khiến người dân thôn Làng Má (xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) nhiều năm qua chưa được mua bán điện trực tiếp với Công ty Điện lực.
Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, người dân ở thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang phản ánh đang phải sử dụng điện sinh hoạt qua với giá cao hơn quy định của Nhà nước. Việc này khiến chi phí tiền điện hàng tháng của người dân tăng lên, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống nhân dân vùng đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục tìm hiểu, PV Dân Việt nhận thấy những vướng mắc trong việc bàn giao lưới điện tại thôn Làng Má, khiến người dân đang phải chịu thiệt. 

Bà Trịnh Thị Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cho biết, bài báo phản ánh nỗi niềm của người dân cũng như lãnh đạo địa phương. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân có ý kiến nhiều nhưng hiện vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ, chưa được giải quyết dứt điểm.

Vụ người dân vùng đặc biệt khó khăn ở Hà Giang phải mua điện với giá cao: - Ảnh 1.

Mặc dù đường dây điện 0,4kV được kéo về thôn từ hơn 10 năm nay, nhưng người dân thôn Là Má vẫn phải mua với giá điện cao. Ảnh: Nguyễn Quân

Sự việc đã diễn ra hơn 10 năm, người dân rất trông ngóng. Hơn nữa, thôn Làng Má là một trong ba thôn vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn của xã Đạo Đức.

"Mong ngành điện sớm có giải pháp giải quyết đường điện cho người dân bớt khổ, bao năm qua họ dùng qua công tơ tổng, giá điện cao hơn nên người dân rất thiệt thòi", bà Bình nói.

Được biết, hiện đường điện đến khu vực thôn Làng Má đã xây dựng xong nhưng chưa được bàn giao cho ngành điện nên ngành điện Hà Giang chưa thể tiếp nhận để vận hành, bán điện đến trực tiếp cho người dân.

Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Nam Hà - Giám đốc Điện lực Vị Xuyên cho biết, hiện đơn vị đang bán điện đến thôn Làng Má (xã Đạo Đức) nhưng qua một công tơ tổng dùng chung, áp giá bán lẻ điện sinh hoạt theo đúng quy định của Chính phủ. 

Được biết, người dân phải tự tìm cách đấu nối điện đến từng nhà qua công tơ tổng. Sau đó, hàng tháng có người đi đo chỉ số công tơ, thu tiền điện sinh hoạt với mức cao hơn quy định. Người dân thôn Làng Má chưa được mua bán điện trực tiếp với Điện lực huyện Vị Xuyên. 

Vụ người dân vùng đặc biệt khó khăn ở Hà Giang phải mua điện với giá cao: - Ảnh 2.

Dây điện và Đồng hồ công tơ do người dân đấu nối từ cột vào nhà. Ảnh: Nguyễn Quân

"Đường dây hiện tại ở thôn Làng Má không phải tài sản của ngành điện nên không thể thực hiện bán lẻ điện đến từng hộ dân được, bởi tài sản này chúng tôi chưa được giao quản lý.

Đường điện được xây dựng sử dụng nguồn vốn của huyện, hiện chưa được bàn giao cho ngành điện, khi bàn giao xong điện lực thực hiện bán lẻ bình thường" - ông Hà nói.

"Theo tôi được biết công trình xây dựng xong đã lâu, nhưng do hồ sơ bàn giao chưa thực hiện được, vì phần đất thu hồi để xây dựng công trình chưa thu hồi, nếu được giao đường điện, Điện lực Vị Xuyên sẵn sàng cung cấp điện đến từng hộ dân cho bà con" - ông Hà thông tin thêm.

Những vướng mắc về bàn giao hệ tầng hạ thống điện tại vùng đặc biệt khó khăn như Làng Má cần các cơ quan chức năng huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và ngành điện Hà Giang sớm có giải pháp khắc phục, xử lý để người dân không chịu thiệt thòi. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.