Dân Việt

Niềm tin và kỳ vọng của nông dân Điện Biên gửi đến chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam

Vinh Duy 09/10/2024 06:10 GMT+7
Bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên cho biết: “Tự hào Nông dân Việt Nam là chương trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc của Hội Nông dân Việt Nam. Chương trình khẳng định vai trò, vị thế, tôn vinh những cống hiến, đóng góp nông dân Việt Nam trong phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Bệ phóng cho nông dân Điện Biên nâng tầm sản xuất

Theo bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân Điện Biên: "Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam và tôn vinh các HTX tiêu biểu đã tạo động lực, khích lệ, thúc đẩy hội viên, nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn có hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Việc tổ chức biểu dương các HTX tiêu biểu có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là nguồn động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các HTX tại tỉnh Điện Biên hướng tới việc nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm. Xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, với sản phẩm hàng hóa chủ lực, quy mô lớn giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và khu vực liên tỉnh, vùng và liên vùng".

Niềm tin và kỳ vọng của nông dân Điện Biên vào sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam  - Ảnh 1.

Theo bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân Điện Biên: "Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã tạo động lực, khích lệ, thúc đẩy hội viên, nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn có hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Ảnh Vinh Duy.

Chia sẻ với phóng viên, bà Bình cho rằng, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm nay sẽ có tác động lớn đến các HTX tại Điện Biên, khuyến khích họ phấn đấu để trở thành những đơn vị tiêu biểu. "Sự tôn vinh này không chỉ là sự khích lệ mà còn là cơ hội để các HTX tại Điện Biên nhìn nhận lại mình, học hỏi và đổi mới. Chúng tôi hy vọng rằng qua chương trình này, các HTX sẽ nâng cao năng lực quản lý, hợp tác với nhau và với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là việc hình thành mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị".

Bà Bình chia sẻ: Hiện, tỉnh Điện Biên có 340 HTX, trong đó có 46 HTX do các cấp Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập. Ngoài ra, bà Bình còn đề cập đến sự hỗ trợ từ Hội Nông dân tỉnh đối với các HTX trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp… nhằm thúc đẩy mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX.

Niềm tin và kỳ vọng của nông dân Điện Biên vào sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam  - Ảnh 2.

Bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân Điện Biên kiểm tra mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Điên Biên. Ảnh Vinh Duy.

Việc công nhận và tôn vinh các HTX tiêu biểu không chỉ là một hình thức tôn vinh thành quả, mà còn là thông điệp mạnh mẽ nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp. HTX là mô hình kinh tế hợp tác, kết nối các nông dân lại với nhau, hỗ trợ quá trình sản xuất từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn và theo chuỗi giá trị. Bằng cách này, các HTX có thể tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao hơn và ổn định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Động lực nâng cao sản xuất tại Điện Biên

Việc biểu dương, tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 một lần nữa cho thấy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực, sáng tạo linh hoạt cụ thể hóa Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030", qua đó góp phần khẳng định phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay và là một trong những phương thức để khắc phục mặt trái của kinh tế thị trường, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là nền tảng quan trọng để đạt mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Niềm tin và kỳ vọng của nông dân Điện Biên vào sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam  - Ảnh 3.

Nông dân Điện Biên gửi tới Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn được đầu tư và cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Vinh Duy

Với sự chủ trì của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX, bà con nông dân Điện Biên hy vọng đây sẽ là cơ hội để họ chia sẻ những khó khăn, thách thức đang gặp phải và mong muốn có được sự hỗ trợ thiết thực từ các cơ quan chức năng. 

Tại Điện Biên, một tỉnh miền núi với nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm tới việc phát triển bền vững và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Một trong những đề xuất nổi bật mà bà con nông dân Điện Biên gửi tới Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là mong muốn được đầu tư và cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Địa hình miền núi gây khó khăn cho việc vận chuyển sản phẩm nông sản, từ đó làm gia tăng chi phí và giảm tính cạnh tranh của nông sản Điện Biên trên thị trường.

Niềm tin và kỳ vọng của nông dân Điện Biên vào sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam  - Ảnh 4.

Các HTX tại Điện Biên kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu cho nông sản. Ảnh Vinh Duy.

Bà con nông dân kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu cho nông sản địa phương. Bên cạnh đó, họ cũng mong muốn có các sàn thương mại điện tử dành riêng cho nông sản, giúp sản phẩm của họ dễ dàng tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước. Điều này không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn ổn định đầu ra, giảm bớt áp lực khi thị trường biến động.

Thông qua những kỳ vọng trên, tỉnh Điện Biên hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp bà con nông dân có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần xây dựng nền nông nghiệp tỉnh Điện Biên vững mạnh. Với những giải pháp cụ thể và phù hợp, bà con nông dân sẽ có thể vượt qua những thách thức và khó khăn trong sản xuất, xây dựng một đời sống nông thôn ổn định, hạnh phúc và góp phần vào sự phát triển chung của nền nông nghiệp cả nước.