Dân Việt

Gọi 1000 cuộc điện thoại để trêu cảnh sát

Trọng Hà (Theo JP Today) 10/10/2024 13:00 GMT+7
Một người đàn ông 49 tuổi đã gọi tới 1000 cuộc điện thoại trêu cảnh sát vì cảm thấy... thư giãn.

Cảnh sát Tokyo, Nhật Bản vừa bắt giữ một người đàn ông 49 tuổi, Yoshifumi Murakami, vì bị cáo buộc thực hiện hơn 1.000 cuộc gọi im lặng đến số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát. Theo thông tin từ cảnh sát, Murakami thừa nhận hành vi này với lý do rằng việc thực hiện những cuộc gọi im lặng giúp ông cảm thấy thư giãn. Tuy nhiên, việc này đã gây cản trở đến công tác của lực lượng cảnh sát, và ông bị cáo buộc vi phạm luật pháp.

Theo thông báo của cảnh sát, Murakami đã thực hiện tổng cộng 1.301 cuộc gọi im lặng trong khoảng thời gian từ ngày 30/8 đến ngày 17/9. Đáng chú ý, ông đã có ngày thực hiện tới 183 cuộc gọi. Việc xác định danh tính của nghi phạm được thực hiện thông qua số điện thoại di động mà ông đã sử dụng để thực hiện các cuộc gọi. Ngoài những cuộc gọi đã được đưa vào cáo buộc, cảnh sát còn nghi ngờ ông Murakami có thể đứng sau thêm 1.300 cuộc gọi tương tự khác tới số khẩn cấp.

Gọi 1000 cuộc điện thoại để trêu cảnh sát

Gọi 1000 cuộc điện thoại để trêu cảnh sát - Ảnh 1.

Một người đàn ông 49 tuổi đã gọi tới 1000 cuộc điện thoại trêu cảnh sát vì cảm thấy... thư giãn. IG.

Trường hợp của Yoshifumi Murakami đã làm nổi bật một vấn đề đang diễn ra tại Nhật Bản: quấy rối qua điện thoại. Đây không phải là lần đầu tiên các vụ việc như vậy xảy ra. Trước đó, một người đàn ông 38 tuổi sống tại thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo, đã bị bắt giữ vì thực hiện hơn 100 cuộc gọi im lặng mỗi ngày cho vợ mình. Người đàn ông này sử dụng tính năng ẩn số điện thoại, khiến vợ không thể nhận diện và chặn số. Trong lời khai, người chồng cho biết hành động này xuất phát từ tình yêu của ông dành cho vợ. Tuy nhiên, hành vi liên tục gọi điện từ số ẩn danh đã khiến người vợ cảm thấy lo lắng và nghi ngờ, dẫn đến việc cô báo cáo sự việc với cảnh sát.

Người vợ, 31 tuổi, giải thích rằng các cuộc gọi im lặng bắt đầu từ ngày 10/7 và kéo dài đến ngày 4/8. Mỗi cuộc gọi đều không có âm thanh cho đến khi cô cúp máy, và vì không thể xác định số điện thoại gọi đến, cô không thể chặn những cuộc gọi này. Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện người chồng là thủ phạm đứng sau chuỗi cuộc gọi phiền nhiễu này. Không có dấu hiệu nào cho thấy cặp vợ chồng có mâu thuẫn trước đó, và điều này khiến vụ việc càng trở nên khó hiểu hơn.

Việc quấy rối qua điện thoại, dù với lý do nào đi nữa, đều vi phạm pháp luật và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tâm lý cho người bị quấy rối. Cả hai vụ việc của Yoshifumi Murakami và người đàn ông từ Amagasaki đều là những ví dụ điển hình cho việc sử dụng sai mục đích các công cụ liên lạc. Các hành vi này không chỉ gây phiền hà cho người khác mà còn cản trở công việc của các cơ quan chức năng.

Tại Nhật Bản, các hình phạt đối với hành vi quấy rối, đặc biệt là thông qua điện thoại, có thể rất nghiêm khắc. Tội danh "theo dõi" có thể dẫn đến án tù hoặc các khoản phạt nặng. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi và an toàn của người dân, đặc biệt là những người bị quấy rối qua các phương tiện liên lạc.