Dân Việt

Vụ cựu Bí thư Bắc Ninh: Nguyễn Thị Thanh Nhàn đối diện hình phạt nào trong lần thứ 4 xét xử vắng mặt?

Gia Bình 11/10/2024 11:30 GMT+7
Đã bị tuyên 30 năm tù trong 3 vụ án trước, Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ tiếp tục bị xét xử vắng mặt tại Bắc Ninh. Tuy nhiên nếu lại nhận án tù có thời hạn, tổng hợp hình phạt của bà Nhàn sẽ không quá 30 năm tù.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 1969 tại Thuận Thành (Bắc Ninh), là Chủ tịch Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) - doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, khoa học công nghệ…

Đầu năm 2022, Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Sự kiện này bắt đầu cho hàng loạt vụ án liên quan Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đến nay, người phụ nữ đã bị phạt tù ở 3 vụ án khác nhau.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn đối diện hình phạt nào trong lần thứ 4 xét xử vắng mặt?- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố, điều tra ở 5 vụ án khác nhau.

Hành vi phạm tội của bà Nhàn tại 3 vụ án đã tuyên đều cơ bản giống nhau là móc ngoặc với lãnh đạo, cán bộ Nhà nước để thực hiện hành vi thông thầu, dùng quân xanh tham gia đấu thầu để nhóm Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thị trường, gây thiệt hại cho ngân sách.

Như tại vụ án Bệnh viện Đồng Nai, bà Nhàn bị cáo buộc có vai trò chính trong việc Công ty AIC hối lộ cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh này mỗi người 14,5 tỷ đồng; hối lộ Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai 14,8 tỷ đồng. Qua đây, Công ty AIC trúng thầu sai quy định, với giá cao hơn thị trường gây thiệt hại 152 tỷ đồng.

Bà Nhàn đã bị TAND TP.Hà Nội xét xử vắng mặt vào cuối năm 2022, phạt 16 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 14 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng cộng 30 năm tù.

Tháng 10/2023, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị TAND Quảng Ninh xử vắng mặt trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan sai phạm cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh này, phải nhận án 10 năm tù.

Hồi tháng 7/2024, bà Nhàn tiếp tục bị phạt thêm 24 năm tù về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Tổng hợp ba bản án, bà Nhàn phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Lý do, điểm a, khoản 1, Điều 55 Bộ luật Hình sự quy định: "Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 3 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn".

Như vậy, chỉ cần Nguyễn Thị Thanh Nhàn không bị tuyên án tù chung thân hoặc tử hình, tổng hợp các bản án với bà sẽ dừng ở mức 30 năm tù. Trong vụ việc tại Bắc Ninh, bà Nhàn bị viện kiểm sát cáo buộc phạm tội "Đưa hối lộ" theo khoản 4, Điều 364 với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm. Nếu tòa án đồng tình quan điểm của viện kiểm sát, bà Nhàn sẽ tiếp tục nhận án tù có thời hạn và tổng hợp vẫn không quá 30 năm tù.

Ngoài 4 vụ án trên, tháng 12/2023, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 với khung hình phạt tù tối đa 20 năm.

Trong vụ án do TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử ngày 29/10 tới, viện kiểm sát cáo buộc 4 người bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" gồm Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hạnh Chung, cựu Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh (Ban Quản lý).

Bị cáo Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC (đang bỏ trốn), bị cáo buộc phạm tội "Đưa hối lộ". Bà Nhàn trước đó đã 3 lần bị xét xử vắng mặt trong các vụ án xảy ra tại Đồng Nai, Quảng Ninh, TP.HCM với án tổng hợp 30 năm tù.

Trong vụ án, có 7 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Số này gồm Nguyễn Hồng Sơn, Phó giám đốc Công ty AIC (đang bỏ trốn); Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng; Nguyễn Đằng An, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Ban Quản lý; Nguyễn Kim Huân, cựu Phó phòng Kế hoạch Ban Quản lý; Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh, cùng là cựu nhân viên Công ty AIC; Đặng Xuân Minh, Chủ tịch Công ty Thẩm định giá BTC VALCE.

Theo hồ sơ, năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch Công ty Sông Hồng (mất năm 2021) liên hệ với Trần Văn Tuynh đặt vấn đề ông phụ trách xin vốn bổ sung từ Thủ tướng Chính phủ cho lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh.

Đổi lại, bị cáo Tuynh và chính quyền Bắc Ninh phải giúp Công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành.

Bị cáo Tuynh đồng ý nhưng sau đó, bà Nhàn AIC cũng liên hệ nội dung tương tự. Do biết bà Nhàn có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương nên Tuynh báo lại việc này cho ông Sơn.

Hai bên sau đó thống nhất "để tránh va chạm", công ty Sông Hồng sẽ thực hiện 3 gói tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ (các huyện phía bắc sông Đuống) còn Công ty AIC thực hiện 3 gói tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài (phía nam sông Đuống).

Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị cáo đã vi phạm quy định, dùng quân xanh đấu thầu, nâng giá... Đến nay, cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách.

Quá trình này, các lãnh đạo Công ty Sông Hồng là ông Đặng Tiên Phong và bị can Lê Tuấn Hưng đã đưa hối lộ cho Trần Văn Tuynh 6 tỷ đồng. Bị cáo Tuynh chi lại cho Bí thư Nguyễn Nhân Chiến và Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng; tặng quà Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường nhiều lần, tổng số 300 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đưa hối lộ cho các lãnh đạo nói trên. Bị cáo Nguyễn Nhân Chiến khai từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu năm 2020, vào các dịp lễ tết đều được người phụ nữ tặng quà.