Dân Việt

Người phụ nữ tử vong tại nhà vì mắc kẹt... trên giường

Trọng Hà (Theo CNN) 15/10/2024 08:00 GMT+7
Theo lời khai tại tòa của con gái Helen Davey, Elizabeth, cô là người đầu tiên phát hiện mẹ mình trong tình trạng nguy kịch.

Helen Davey, một phụ nữ 39 tuổi sống tại vùng đông bắc nước Anh, đã qua đời một cách bi thảm sau khi một chiếc giường ottoman (loại giường có khay chứa đồ phía dưới) bị hỏng bất ngờ rơi xuống cổ cô, khiến cô ngạt thở. Sự việc xảy ra vào tháng 6, khi cô Davey đang cúi xuống để lấy đồ trong khoang chứa của chiếc giường. 

Theo báo cáo của nhân viên điều tra Jeremy Chipperfield, được công bố mới ddây, chiếc giường ottoman mà cô sử dụng có cơ chế nâng khí thủy lực, cho phép người dùng nâng phần đế lên để tiếp cận không gian chứa đồ bên dưới. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, một trong hai xi lanh khí đã bị hỏng, làm cho đế giường rơi bất ngờ và kẹp chặt cổ cô vào khung giường.

Người phụ nữ tử vong tại nhà vì mắc kẹt... trên giường

Theo lời khai tại tòa của con gái Helen Davey, Elizabeth, cô là người đầu tiên phát hiện mẹ mình trong tình trạng nguy kịch. Elizabeth mô tả tại tòa rằng khi bước vào phòng, cô thấy mẹ mình nằm ngửa dưới chiếc giường, với đầu bị kẹt dưới phần đế. Dù cố gắng hết sức để nâng đế giường ra khỏi mẹ mình, Elizabeth đã không thể làm gì hơn do sức nặng của giường quá lớn. Sau đó, cô cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng phát hiện mẹ mình không còn thở. Những nỗ lực của cô Elizabeth không thể cứu sống mẹ cô.

Người phụ nữ tử vong tại nhà vì mắc kẹt... trên giường - Ảnh 1.

Người phụ nữ xấu số. Ảnh: IG.

Vụ tai nạn của Helen Davey đã gây ra lo ngại về mức độ an toàn của các loại giường ottoman sử dụng cơ chế nâng khí. Nhân viên điều tra Jeremy Chipperfield đã gửi thư cảnh báo đến Bộ trưởng Kinh doanh Anh, Jonathan Reynolds, về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ việc sử dụng các giường có cơ chế thủy lực như vậy. Ông nhấn mạnh rằng sự cố này có thể lặp lại nếu không có hành động ngăn chặn kịp thời. Chipperfield khuyến cáo cần có biện pháp phòng ngừa và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các sản phẩm giường sử dụng cơ chế nâng khí không gặp phải tình trạng hỏng hóc tương tự.

Theo Hiệp hội Hoàng gia về Phòng ngừa Tai nạn (RoSPA), năm 2022 tại Vương quốc Anh đã ghi nhận 147 người thiệt mạng do ngã từ giường và 18 người khác tử vong do nghẹt thở hoặc bị siết cổ ngẫu nhiên trong giường. Sự cố của Helen Davey là một trong những ví dụ cụ thể về nguy cơ chết người mà những thiết bị giường có cơ chế nâng khí có thể gây ra. Đây là một vấn đề cần được quan tâm nghiêm túc nhằm tránh những tai nạn thương tâm trong tương lai.