Dân Việt

Sở Tư pháp Thái Bình: Tăng cường các hoạt động nâng cao tiêu chí "tiếp cận pháp luật"

Đỗ Lý 16/10/2024 14:22 GMT+7
Để tăng cường hướng dẫn thực hiện nội dung chỉ tiêu "tiếp cận pháp luật" trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh, Sở Tư pháp Thái Bình đã quan tâm, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Sở Tư pháp Thái Bình đã tổ chức 03 hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và cán bộ, công chức có liên quan của một số cơ quan, đoàn thể. 

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào kiến thức, nghiệp vụ, quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn, giải đáp trực tiếp một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Sở Tư pháp Thái Bình: Tăng cường các hoạt động nâng cao tiêu chí "tiếp cận pháp luật"  - Ảnh 1.

Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các buổi sinh hoạt chi đoàn cho đoàn viên thanh niên – lực lượng xung kích trong xây dựng nông thôn mới được Chi đoàn thôn Phú Vinh, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng duy trì thường xuyên.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố lựa chọn tổ chức 15 hội nghị chuyên đề truyền thông pháp luật. 1.650 đại biểu là trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; hội viên phụ nữ, MTTQ, thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi; đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở và nhân dân đã được phổ biến nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở; Quy định về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định 25/2021/QĐ-TTg; Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025 tại các xã như: xã Quốc Tuấn, xã Bình Minh (huyện Kiến Xương); xã Đoan Hùng, xã Văn Lang, xã Thống Nhất, xã Phúc Khánh, xã Tiến Đức, xã Văn Cẩm, xã Tây Đô (huyện Hưng Hà); xã Hồng Giang, xã Mê Linh, xã Phú Lương, xã Đông Cường (huyện Đông Hưng); xã Đông Thọ, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình)…

Sở Tư pháp cũng đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức 35 hội nghị truyền thông trợ giúp pháp lý tại các huyện với hơn 4000 người tham dự; qua đó nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong truyền thông, thông tin về trợ giúp pháp lý, giúp người được trợ giúp pháp lý tăng cường khả năng hiểu biết, kịp thời tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng. 

Cũng tại các hội nghị, đã thực hiện tư vấn, giải đáp pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình… cho 292 người dân, giúp họ nâng cao hiểu biết khi thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn biên soạn và in 15.000 tờ gấp "Nâng cao nhận thức thông tin trợ giúp pháp lý trong xây dựng nông thôn mới nâng cao" cấp phát cho người dân 35 xã; lắp đặt 35 bảng thông tin tại trụ sở UBND cấp xã để tuyên tuyền về hoạt động trợ giúp pháp lý; phối hợp với các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương…. xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, thông tin hướng dẫn xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

CHUYÊN MỤC "THÁI BÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI"