Dân Việt

Mẹ diễn viên Nam Bo-ra được trao huân chương vì đẻ 13 con

Trọng Hà (Theo Herald) 16/10/2024 19:00 GMT+7
Bà Eom Gye-suk, mẹ của nữ diễn viên Nam Bo-ra, hiện 60 tuổi, đã sinh 5 con trai và 8 con gái trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 2007.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã trao tặng Huân chương Công trạng Dân sự cho hai phụ nữ có thành tích đặc biệt trong việc sinh và nuôi dưỡng con cái, mỗi người sinh được 13 người con. Trong đó, bà Eom Gye-suk, mẹ của nữ diễn viên Nam Bo-ra, được vinh danh với Huân chương Seongnyu, hạng năm của Huân chương Công trạng Dân sự. Bà Eom, 60 tuổi, đã sinh 5 con trai và 8 con gái trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 2007.

Được trao huân chương vì đẻ 13 con

Trong lễ trao huân chương diễn ra vào ngày 10/10 tại Khách sạn Glad ở Yeouido, Seoul, bà Eom chia sẻ: "Sau hơn 20 năm mang thai và sinh con, có một số khó khăn, nhưng nhờ các con đã lớn khôn, tôi nghĩ mình có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hơn những người khác." 

Bà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sinh và nuôi dưỡng trẻ em thông qua các bài giảng và cuốn sách về câu chuyện gia đình, xuất bản vào năm 2011. Hiện tại, 9 người con lớn của bà đã đi làm, 2 người đang học đại học, và 2 người còn lại vẫn đang học trung học.

img

Bà Eom Gye-suk, mẹ của nữ diễn viên Nam Bo-ra, cùng gia đình và các con. Ảnh: Herald.

Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục tại Hàn Quốc

Ngoài bà Eom Gye-suk, bà Lee Yeong-mi, 59 tuổi, cũng được trao Huân chương Công trạng Dân sự tại sự kiện này. Bà Lee đã sinh 13 con từ năm 23 tuổi đến 44 tuổi và nuôi dưỡng các con để đóng góp cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội, bao gồm nghệ thuật, tài chính, nghiên cứu và y tế. Nổi bật nhất trong số các con của bà là nữ diễn viên Nam Bo-ra, một gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc.

img

Nữ diễn viên cùng mẹ ruột. Ảnh: IG.

Trong buổi lễ, bà Lee cũng chia sẻ những suy nghĩ về việc sinh và nuôi dạy con trong bối cảnh hiện tại. Bà nhận xét rằng so với thập niên 1980 và 2000, bây giờ đã có nhiều chính sách hỗ trợ hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập cần được giải quyết để tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi cho những người có con nhỏ, giúp họ sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con mà không phải lo lắng về áp lực xã hội, đặc biệt là những người tự kinh doanh không có chế độ nghỉ phép hợp lý.

Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc hiện đang ở mức báo động, đạt mức thấp kỷ lục 0,76 vào quý đầu năm 2024 và dự báo sẽ giảm xuống 0,68 trong cả năm. Trước tình trạng này, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc gia về dân số" vào tháng 6 vừa qua, đồng thời công bố kế hoạch mở rộng các biện pháp hỗ trợ tài chính cho trẻ sơ sinh và các chính sách khác nhằm đảo ngược xu hướng giảm tỷ lệ sinh. 

Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của dân số, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái.