Dân Việt

Vì sao du lịch Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024?

Trọng Hà (Theo Sixthtone) 17/10/2024 07:29 GMT+7
Sự phục hồi mạnh mẽ của lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong năm 2024 là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch thế giới.

Theo số liệu do Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản công bố ngày 16/10, lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong năm 2024 đã có sự tăng trưởng ấn tượng. Từ tháng 1 đến tháng 9, số du khách đạt khoảng 26,88 triệu người, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua tổng số 25,07 triệu lượt khách của cả năm 2023. 

Đặc biệt, tháng 9 vừa qua ghi nhận kỷ lục mới với 2,87 triệu lượt khách, tăng 31,5% so với tháng 9/2023 và 26,4% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Vì sao du lịch Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 - Ảnh 1.

Sự phục hồi mạnh mẽ của lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong năm 2024 là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch thế giới. IG.

Sự phục hồi mạnh mẽ này được đánh giá là nhờ các biện pháp kích cầu du lịch và việc tăng cường kết nối hàng không quốc tế. Nhật Bản đã áp dụng nhiều chính sách mở cửa sau đại dịch, thu hút lượng lớn du khách trở lại và đạt được kết quả khả quan, đánh dấu bước phục hồi tích cực cho ngành du lịch nước này. Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Lượng khách quốc tế tăng mạnh, đặc biệt từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Tháng 9/2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng du khách từ các quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. Lượng khách từ Trung Quốc tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 652.300 người nhờ sự gia tăng các chuyến bay và các kỳ nghỉ lễ dài ngày như Trung thu và Quốc khánh. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu về số lượng du khách đến Nhật Bản với 656.700 người trong tháng 9, tăng 15,1% so với năm 2023.

Ngoài ra, lượng du khách từ Đài Loan (Trung Quốc) cũng tăng 22,2% lên 470.600 người, trong khi số khách từ Mỹ tăng 22,5% lên 191.900 người. Sự gia tăng này thể hiện sự hấp dẫn của Nhật Bản đối với du khách quốc tế, đặc biệt khi nước này là điểm đến phổ biến cho các dịp nghỉ lễ và sự kiện văn hóa. Bên cạnh đó, lượng du khách từ Trung Đông đạt mức kỷ lục 14.200 người, tăng 14,8%, nhờ số lượng các chuyến bay thẳng được tăng cường, bao gồm các chuyến bay kết nối Istanbul và khu vực Kansai.

Ở chiều ngược lại, mặc dù số lượng người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài trong tháng 9/2024 tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,2 triệu người, nhưng vẫn thấp hơn 30,8% so với mức của tháng 9/2019. Điều này cho thấy du lịch quốc tế của người Nhật vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch.

Nhìn chung, sự phục hồi mạnh mẽ của lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong năm 2024 là tín hiệu tích cực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế và khôi phục ngành du lịch nước này sau thời kỳ khó khăn do đại dịch.