Dân Việt

Tự xưng cán bộ Sở GTVT Đà Nẵng, điện thoại lừa đảo, chửi bới người dân

Châu Nguyễn 25/10/2024 10:02 GMT+7
Ngày 25/10, Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có thông báo cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ Sở GTVT gọi điện cho tổ chức, công dân để lừa đảo.

Theo Sở GTVT TP.Đà Nẵng, gần đây đã nhận được phản ánh về việc có đối tượng giả mạo cán bộ của sở.

Các đối tượng này gọi điện thông báo giả về việc công dân vi phạm trật tự ATGT, gây tai nạn rồi bỏ trốn hoặc vi phạm các quy định về đăng kiểm phương tiện cùng một số lỗi khác trong lĩnh vực giao thông vận tải.

"Đối tượng này sử dụng lời lẽ đe dọa và yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cá nhân. Những hành vi này có dấu hiệu lừa đảo và vi phạm nghiêm trọng pháp luật", Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho hay.

Trước đó, một công dân phản ánh việc bị 2 số điện thoại gọi điện tư xưng là cơ quan chức năng nhà nước gọi điện nói về vấn đề định danh xe ô tô và tem đăng kiểm.

Cụ thể, số điện thoại 088 6367921 tự xưng là Sở GTVT TP.Đà Nẵng và số 088 6552901 tự xưng là Cục đăng kiểm Đà Nẵng.

Cháy căn hộ cho thuê trong đêm ở Đà Nẵng, giải cứu nhiều người mắc kẹt - Ảnh 1.

Hình minh hoạ.

Số đầu gọi thông báo thay đổi thông tin định danh biển số xe ô tô và thay đổi tem kiểm định. Số sau gọi điện để yêu cầu thực hiện. Khi người dân không theo chỉ dẫn của họ thì liền bị chửi bới.

Tiếp nhận phản ánh, Sở TT&TT TP.Đà Nẵng đã chuyển thông tin các số thuê bao nêu trên đến Cục Viễn thông - Bộ TT&TT, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - Tập đoàn VNPT để xử lý. Hiện các số điện thoại này đã bị chặn.

Theo Sở GTVT, theo quy định hiện hành, khi có yêu cầu làm việc, thông báo xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT thuộc thẩm quyền của Sở GTVT, thanh tra sở sẽ thông báo bằng văn bản và mời làm việc trực tiếp, không làm việc qua điện thoại và các phương thức liên lạc trực tuyến khác.

Sở GTVT TP.Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức và cá nhân cần nâng cao cảnh giác trước những cuộc gọi hoặc tin nhắn qua điện thoại và các nền tảng trực tuyến.

Nếu phát hiện các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu mạo danh hoặc lửa đảo với mục đích yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền... hãy thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc gửi tố giác tội phạm qua chức năng "Gửi kiến nghị phản ánh về an ninh trật tự" trên ứng dụng VNeID để kịp thời xử lý.

Sở GTVT TP.Đà Nẵng cũng đề nghị công an thành phố quan tâm điều tra, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp giả mạo, lừa đảo nêu trên.