Dân Việt

Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam lấy chồng “cùng nghề”, 39 tuổi mới chịu giải nghệ

PV 23/10/2024 11:10 GMT+7
Bùi Thị Huệ là một trong số ít nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam kết duyên cùng đồng nghiệp. Cụ thể, chồng của cựu phụ công sinh năm 1985 này là Trần Văn Giáp - cựu tuyển thủ ĐT bóng chuyền nam Việt Nam và hiện là HLV của CLB Geleximco Thái Bình.

Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam lấy chồng "cùng nghề", 39 tuổi mới chịu giải nghệ

Bùi Thị Huệ và Trần Văn Giáp là hai cái tên nổi bật trong giới bóng chuyền cả nước. Suốt hơn 10 năm thi đấu đỉnh cao, họ được coi là là cặp đôi thế hệ vàng của bóng chuyền nước nhà.

Bùi Thị Huệ và Trần Văn Giáp cùng quê Thái Bình nhưng khác huyện. Hai người quen nhau khi Huệ vừa sang tuổi 17, độ tuổi bắt đầu biết những rung động đầu đời. Ngày ấy, Bùi Thị Huệ và em gái của Trần Văn Giáp cùng tập ở Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh. Một vài lần Huệ về nhà bạn chơi nên có dịp gặp gỡ Trần Văn Giáp. Tình cảm dần dần nảy sinh.

Sự hiền lành, giản dị và chân thành của Trần Văn Giáp khiến cô gái trẻ Bùi Thị Huệ khi ấy có cảm tình đặc biệt. Tuy nhiên cái duyên chỉ đến với họ khi cả hai được gọi lên đội tuyển quốc gia và tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia. Sự quen biết từ trước đưa họ thân thiết và đi đến tình yêu, năm mà Huệ vừa tròn 18 tuổi.

img

Món quà ý nghĩa của "búa máy" Bùi Thị Huệ... tặng chồng. Ảnh: FBNV.

Suốt những năm tháng yêu nhau, cặp đôi khiến bao người phải ngước nhìn ấy đã có một tình yêu vô cùng ngọt ngào, lãng mạn, đong đầy cảm xúc yêu thương. Tuy nhiên, tình yêu ấy cũng có lúc phải trải qua những khó khăn, thử thách.

Cũng chỉ vì cả hai quá mải mê với nghiệp bóng, nhất là Huệ với gánh nặng ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia nên đến năm 2008, sau 7 năm, họ mới có thể thu xếp vẹn toàn để nên vợ nên chồng.

Nhưng trong những năm tiếp theo, dù mua được nhà ở thành phố Thái Bình nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên xa nhau. Năm 2012, Bùi Thị Huệ quyết định chia tay sự nghiệp đỉnh cao để tập trung chữa trị những chấn thương dai dẳng, hoàn thành việc học văn hóa, lấy chồng, trước khi chuyển sang làm HLV.

Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam lấy chồng “cùng nghề”, 39 tuổi mới chịu giải nghệ - Ảnh 2.

Bùi Thị Huệ là một trong những "cây trường sinh" trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô có 22 năm thi đấu đỉnh cao trước khi quyết định giải nghệ ở tuổi 39.

Mãi cho đến 2015, cặp đôi vàng của làng bóng chuyền mới đón cặp song sinh nam đầu lòng. Trần Giáp bận rộn hơn khi ngoài thời gian làm huấn luyện viên tại tỉnh nhà còn tất bật với công việc của ông bố "bỉm sữa".

Sự đặc biệt của cặp đôi Trần Văn Giáp – Bùi Thị Huệ không chỉ là chuyện tình nên thơ mà còn gắn với điều chưa từng có trong làng bóng chuyền: Chồng làm HLV của vợ khi thi đấu.

Trần Giáp, sinh năm 1982, từng thi đấu cho nhiều CLB như Công an Vĩnh Phúc, tập đoàn dầu khí Việt Nam, Công an TP.HCM rồi sau đó giải nghệ về làm công tác huấn luyện ở đội trẻ Thái Bình, rồi đội 1 Thái Bình và giờ là Geleximco Thái Bình.

Điều đáng nói là trong đội hình Geleximco Thái Bình giai đoạn 2017-2024 lại có sự trở lại của Bùi Thị Huệ, người thực ra đã có vài lần chia tay rồi quay lại cống hiến cho đội Thái Bình. Thời điểm 2017, Bùi Thị Huệ dù bận nuôi con nhỏ, lại kiêm nhiệm cả HLV tuyến trẻ, nhưng đã nỗ lực cực cao khi tái xuất đội 1. Lịch trình của chị vô cùng "căng". Buổi sáng, bà mẹ hai con đảm trách nhiệm vụ của một HLV, phụ tá cho chồng, HLV Trần Văn Giáp, đào tạo, rèn giũa đội trẻ. Đến buổi chiều, chị lại cùng đội 1 tập luyện. So với các đồng đội trẻ, việc tập luyện của Huệ vất vả và mệt nhọc hơn nhiều, rõ nhất với các bài để giảm cân và nâng cao thể lực, sức bật. Sau Tết, Huệ bước vào cuộc "chạy đua" với các bài tập chuyên biệt về thể lực, cơ bụng, cơ lưng. Chỉ riêng chuyện giảm được hơn 20kg so với hồi mới sinh con có thể coi như một kỳ tích với Bùi Thị Huệ.

img

Bùi Thị Huệ từng là đối thủ và đồng đội với huyền thoại Onuma (Thái Lan).

Quả ngọt đến với Bùi Thị Huệ và Trần Văn Giáp khi họ cùng nhau làm nên chức vô địch lịch sử tại giải vô địch quốc gia 2022. Trên băng ghế huấn luyện, Trần Văn Giáp đưa ra những chiến thuật, sắp xếp hợp lý để giúp Geleximco Thái Bình lần lượt đánh bại những đối thủ sừng sỏ, còn dưới sân, với tư cách đàn chị và là libero số 1 của đội, Bùi Thị Huệ tả xung, hữu đột, mang lại sự hứng khởi, quyết tâm trong từng đường bóng của đội bóng quê lúa...

Hồi đầu tháng 2 năm nay, ở tuổi 39, Bùi Thị Huệ đã quyết định dừng lại lần thứ 3. Chia sẻ về quyết định giải nghệ trước thềm Cúp Bình Điền - Hoa Lư 2024, "búa máy" sinh năm 1985 cho hay: "Tôi đã hết lăn nổi trên sân nên xin rút lui về làm HLV, để hướng dẫn các cầu thủ trẻ Thái Bình..."

Khi biết Bùi Thị Huệ chính thức giải nghệ lần thứ 3, NHM cảm thấy hụt hẫng vì bóng chuyền Việt Nam vắng bóng hình ảnh một tượng đài đầy nhiệt huyết và đam mê. Nhưng sự cống hiến của Bùi Thị Huệ đã quá đủ và xứng đáng, cô cần rút lui để đào tạo những tài năng mới dù biết rằng tìm được một tài năng và phong cách đẹp như cô sẽ rất khó...!