Dân Việt

Đối tượng giết người bằng xyanua rồi chở xác đi phi tang ở đèo Bảo Lộc có thể bị xử lý ra sao?

Quang Trung 25/10/2024 11:08 GMT+7
Trần Nguyễn Thu Trang bị cáo buộc sát hại người đàn ông ở TP.HCM bằng xyanua, lái ô tô đưa thi thể lên đèo Bảo Lộc, rồi lao xuống vực với ý định tự tử. Luật sư đã phân tích dưới góc độ pháp lý về vụ việc này.

 Bắt người phụ nữ lao xe ô tô xuống vực trên đèo Bảo Lộc 

Ngày 24/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Thu Trang (39 tuổi, trú TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin điều tra ban đầu của lực lượng chức năng, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên Trang mua chất độc xyanua với ý định đầu độc ông M.H.V. (39 tuổi, trú TP.HCM).

Ngày 21/10, sau khi đầu độc làm ông V. tử vong, Trang lái ô tô con lên đèo Bảo Lộc, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tìm cách phi tang.

Trước đó, vào 14h30 ngày 21/10, ô tô con hiệu Honda lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng TP.HCM - Đà Lạt (Lâm Đồng). Khi đến khu vực đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc xã Đại Lào, TP Bảo Lộc thì rơi xuống vực đèo có độ sâu hàng chục mét.

Vụ ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc: Trần Nguyễn Thu Trang có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Trần Nguyễn Thu Trang khi được lực lượng cứu hộ đưa từ vực sâu lên, chiều 20/10. Ảnh: TL.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Trong vụ việc, Nguyễn Thị Thu Trang bị thương nhẹ, nạn nhân M.H.V. tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Quy định pháp luật về Tội giết người

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi, lời khai của đối tượng và các tài liệu đồ vật mà cơ quan điều tra thu thập được, cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt tù thấp nhất là 20 năm đến tù chung thân hoặc tử hình.

Đối tượng gây ra vụ việc đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được xyanua là chất kịch độc, nếu đầu độc người khác có thể tử vong, người này biết hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả nạn nhân tử vong xảy ra nên hành vi này đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người.

Thông tin bước đầu cho thấy, nguyên nhân người phụ nữ này đầu độc nạn nhân là do mâu thuẫn tình cảm nên hành vi này sẽ được xác định là hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, nên nếu bị chứng minh có tội, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Bởi vậy, hành vi này là đặc biệt nghiêm trọng, người thực hiện hành vi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất nghiêm khắc.

Theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân của sự việc, làm rõ diễn biến hành vi, xác định hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ việc đối tượng lao xe xuống vực là để dựng hiện trường giả hay là có ý định tự tử, đây là tình tiết quan trọng để xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, làm cơ sở để xác định mức hình phạt phù hợp.

Vị chuyên gia cũng cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc mua bán xyanua được thực hiện thế nào để xử lý đối với đơn vị, cá nhân bán chất độc.

Đây là loại hóa chất kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên thời gian qua xảy ra các vụ án mạng mà đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bằng cách dùng xyanua để đầu độc người khác.

Bởi vậy, để giảm thiểu những vụ án mạng nghiêm trọng như vậy, ngoài việc phát hiện xử lý người vi phạm, tuyên truyền pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, cũng cần tăng cường các biện pháp quản lý hóa chất, chất độc để tránh việc lạm dụng và thực hiện hành vi phạm tội.