Dân Việt

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam dự Hội nghị biểu dương chi hội trưởng nông dân xuất sắc tỉnh Hà Giang

Nguyễn Quân 26/10/2024 07:34 GMT+7
Chiều 25/10, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị biểu dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc và trao giải Hội thi “Biểu tượng chợ gắn với tuyên truyền viên giỏi về trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi” tỉnh Hà Giang lần thứ nhất 2024.

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham dự hội nghị.

Về phía tỉnh Hà Giang, tham dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, các sở, ban ngành của tỉnh; Hội Nông dân tỉnh và 94 đại biểu là Chi hội trưởng tiêu biểu xuất sắc trong toàn tỉnh, cùng 77 hội viên nông dân đại diện cho các Chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX, cơ sở sản xuất tham gia Hội thi "Biểu tượng chợ gắn với tuyên truyền viên giỏi về trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi".

Hà Giang: Biểu dương “Chi hội trưởng Nông dân xuất sắc”  trao giải Hội thi “Trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp” - Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa, bằng khen cho 11 chi hội trưởng chi hội nông dân tiêu biểu xuất sắc năm 2024.

Hà Giang hiện có 2.056 chi hội Nông dân, hàng năm các chi hội nông dân, nhất là các chi hội trưởng nông dân đã có nhiều giải pháp linh động đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, tổ chức hàng chục nghìn lớp tập huấn trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Duy trì được 972 tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện quản lý trên 31.800 hộ với tổng dư nợ khoảng 446 tỷ đồng, giúp các hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển các làng nghề truyền thống.

Hàng năm, các cấp hội nông dân đã giúp đỡ trên 8.000 lao động có việc làm tại chỗ, giúp đỡ vốn, cây con giống và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 9.000 lượt hộ nông dân. Từ đó đã giúp 5.000 hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên làm ăn khá giả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 35.811 hộ đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Trong xây dựng nông thôn mới, các chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tích cực hiến đất, ngày công, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã thực hiện được trên 78.400m đường bê tông các loại. Nhân dân hiến hơn 120.000m2 đất và đóng góp trên 46.000 ngày công. 

Thực hiện Nghị quyết số 05 về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, từ năm 2021 đến 6/2024, toàn tỉnh đã có 2.799 trong tổng số 3.582 vườn hộ được cải tạo đem lại hiệu quả kinh tế. Các chi hội cũng đã tích cực tham gia chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, đã hỗ trợ trên 448.553 ngày công và trực tiếp hỗ trợ được 705 nhà.

Các chi hội cũng đã phối hợp làm được 5.953 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, 686 công trình phúc lợi. Các Chi hội trưởng nông dân đã tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện Nghị quyết 27 và chỉ thị số 09 của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nhiều mô hình, cách làm hay và sáng tạo đã được triển khai…

Hà Giang: Biểu dương “Chi hội trưởng Nông dân xuất sắc”  trao giải Hội thi “Trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp” - Ảnh 2.

Gian hàng giới thiệu sản phảm của nông dân Hà Giang.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang vui mừng vì những năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân ngày càng được khẳng định góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân; đưa nông nghiệp, nông thôn tỉnh ta từng bước phát triển, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nông dân ngày càng được cải thiện.

Để công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh; ngày càng có nhiều Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu, xuất sắc; đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm với các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra trong năm 2025.

Hà Giang: Biểu dương “Chi hội trưởng Nông dân xuất sắc”  trao giải Hội thi “Trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp” - Ảnh 3.

Trà Shan tuyết một sản phẩm tự hào của nông dân Hà Giang.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ Chi hội đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tập trung đẩy mạnh ứng dung khoa học công nghệ ở khu vực nông nghiệp, nông thôn; làm tốt công tác đào tạo nghề, tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm tại chỗ cho nông dân. Thường xuyên nắm bắt thực tiễn, quan tâm nguyện vọng chính đáng của nông dân để động viên, hỗ trợ kịp thời, nhất là các hộ gia đình, địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra; tạo động lực để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và nội lực của mỗi gia đình; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân sát cánh cùng giai cấp nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Hà Giang: Biểu dương “Chi hội trưởng Nông dân xuất sắc”  trao giải Hội thi “Trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp” - Ảnh 4.

Huyện Đồng Văn với những sản phẩm đặc trung vùng núi đá.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ hội viên, nông dân tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hoá, đặc biệt là hàng hóa nông sản, giúp nông dân tiếp cận tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Hà Giang. 

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quan tâm để Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Hà Giang: Biểu dương “Chi hội trưởng Nông dân xuất sắc”  trao giải Hội thi “Trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp” - Ảnh 5.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang chụp ảnh cùng 94 đại biểu là Chi hội trưởng tiêu biểu xuất sắc trong toàn tỉnh năm 2024.

Nhân dịp này, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã lên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 chi hội trưởng chi hội nông dân tiêu biểu xuất sắc trong toàn tỉnh năm 2024 và trao Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Hà Giang cho 94 chi hội trưởng chi hội nông dân tiêu biểu năm 2024.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải hội thi "Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp. Kết quả đội giành giải Nhất hội thi đã thuộc về Hội Nông dân huyện Đồng Văn; Giải Nhì thuộc về 2 đội của Hội Nông dân huyện Bắc Quang và Hội Nông dân huyện Quản Bạ; Ban tổ chức trao giải cho 3 đội giành giải Ba và 5 đội đạt giải Khuyến khích của hội thi.